Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ năm, 25/07/2024 - 11:23
(Thanh tra) - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 25/7 đã đề nghị phạt 3 triệu won (2.165 USD) đối với vợ của lãnh đạo phe đối lập Lee Jae-myung vì cáo buộc mời bữa ăn để "mua sự ủng hộ" một cách bất hợp pháp trước cuộc bầu cử đảng năm 2021 nhằm chọn ứng cử viên tổng thống.
Bà Kim Hye-kyung, vợ của Chủ tịch Đảng Dân chủ Lee Jae-myung dự phiên tòa ở Suwon, cách Seoul 30 km về phía Nam, ngày 25/7/2024. Ảnh: Yonhap
Theo Hãng thông tấn Yonhap, bà Kim Hye-kyung, vợ của ông Lee Jae-myung (lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập chính), bị buộc tội vi phạm luật bầu cử vì cung cấp bữa ăn miễn phí trị giá khoảng 104.000 won cho vợ của ba nhà lập pháp (cả đương nhiệm và đã thôi chức) của Đảng Dân chủ.
Cùng tham dự bữa tiệc còn có ba trợ lý của bà Kim Hye-kyung, tại một nhà hàng ở Thủ đô Seoul vào tháng 8/2021.
Hành vi này diễn ra ngay sau khi ông Lee Jae-myung tuyên bố tranh cử trong cuộc bầu cử đảng để chọn ứng cử viên Đảng Dân chủ tham dự cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống năm 2022.
Ngày 25/7, trong phiên điều trần cuối cùng tại Tòa án quận Suwon trước khi tuyên án, các công tố viên đã đề nghị phạt bà Kim 3 triệu won, cáo buộc bà cố gắng mua sự ủng hộ từ vợ của các nhà lập pháp.

Chủ tịch Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính Lee Jae-myung hồi tháng 3/2023 bị truy tố về tội tham nhũng và hối lộ, xảy ra khi ông là Thị trưởng thành phố Seongnam cách đây nhiều năm trước. Ảnh: Yonhap
Ông Lee Jae-myung, người đứng đầu đảng đối lập chính của Hàn Quốc là một nhân vật gây chú ý.
Trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022, ông Lee đã thất bại trước ông Yoon Suk Yeol, thành viên đến từ Đảng Quyền lực Quốc dân (PPP).
Ông cũng là tâm điểm của dư luận khi hồi tháng 9/2023 đã phải nhập viện sau 19 ngày tuyệt thực để phản đối chính sách của Chính phủ Hàn Quốc.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Uyên Phương
Văn Thanh
Thanh Lương
Thiên Tâm
Hòa Bình
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Bùi Bình
H.T
Bảo San