Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ V: Sa thải hơn 1.100 giáo viên lạm dụng tình dục nữ sinh

Thứ hai, 26/08/2013 - 15:08

(Thanh tra) - Từ khi tiến hành Chiến dịch “Sự ngây thơ bị đánh mất” (Innocence Lost) vào năm 2003, FBI đã cứu được 2.700 em nhỏ và bắt giam 1.350 tú ông, tú bà, trong số đó có 10 thủ phạm bị tù chung thân.

Cảnh sát Tây Ban Nha chở tội phạm Daniel Galvan Vina đến tòa án ở Madrid. Ảnh (chụp ngày 6/8/2013): AFP


Quyết định ân xá gây phẫn nộ

Ngày 4/8/2013, Quốc vương Maroc Mohamed Đệ lục đã tuyên bố hủy bỏ chiếu chỉ ân xá Daniel Galvan Fina, 60 tuổi, tội phạm ấu dâm và nhấn mạnh sẽ điều tra rõ trách nhiệm của những người có liên can trong việc ân xá này. Theo thông cáo của Hoàng gia Maroc, Quốc vương đã “không được thông báo rõ về tội danh và tính nghiêm trọng của tội ác của tù nhân này”.

Trước đó, hôm 30/7/2013, Hoàng gia Maroc đã thông báo ân xá 48 tù nhân người Tây Ban Nha trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương. Có điều, trong số tù nhân được thả có Daniel Galvan Fina - kẻ bị kết án 30 năm tù vào năm 2011 vì tội cưỡng bức 11 trẻ em. 

Việc ân xá tội phạm ấu dâm 60 tuổi trong khi chưa rõ có làm tăng thêm sự gắn kết giữa Maroc với Tây Ban Nha hay không thì đã gây ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ đối với người dân Maroc, nhất là gia đình các nạn nhân.

Được loan tải qua mạng Internet, vượt qua mọi dự đoán của chính quyền, phong trào phản đối đã huy động tất cả mọi tầng lớp dân chúng và chỉ được xoa dịu phần nào bởi quyết định hủy bỏ ân xá của Quốc vương Mohamed Đệ lục.Chiến dịch giải cứu nô lệ tình dục trẻ em tại bang New Jersey, Mỹ. Ảnh (chụp ngày 29/7/2013): Reuters

Nhà cầm quyền Maroc cũng đã mở điều tra về nguyên nhân cung cấp thông tin không đầy đủ dẫn đến việc Quốc vương Mohamed ký lệnh ân xá. Điều tra bước đầu cho thấy, cơ quan quản lý nhà tù Maroc đã báo cáo không chính xác với Quốc vương về tù nhân Daniel Galvan Fina. Ngay lập tức, Quốc vương Maroc Mohamed Đệ lục đã cách chức người đứng đầu cơ quan quản lý nhà tù.

Có điều, theo báo chí Maroc, tội phạm đã nhanh chóng rời khỏi Maroc. Chính vì thế, cả Chính phủ Maroc và giới lãnh đạo chính trị đã không thể che giấu được bối rối. Bộ Tư pháp Maroc thì cho biết “từ nay cấm cửa Daniel Galvan Fina” và chắc chắn phải hội ý với ngành Tư pháp Tây Ban Nha để tìm một giải pháp thỏa hiệp tốt nhất.

Về phần mình, chính quyền Tây Ban Nha tuyên bố chưa từng đề nghị Quốc vương Maroc ân xá cho Daniel Galvan Vina mà chỉ đề nghị cho người này nhận hình phạt trên lãnh thổ Tây Ban Nha.

Cần nói thêm, ngày 5/8/2013, Chính phủ Tây Ban Nha thông báo đã bắt được Daniel Galvan Vina tại vùng Murcie miền Đông Nam Tây Ban Nha. Madrid cho biết, sẽ đưa tội phạm ấu dâm này ra xét xử trước tòa án của Tây Ban Nha.

Giải cứu hàng trăm nạn nhân ấu dâm

 Những con số hãi hùng

Kết quả khảo sát công bố hồi năm 2009 của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Nam Phi (MRC) với sự tham gia của 1.738 nam giới tại KwaZulu - Natal và Đông Cape của Nam Phi cho thấy, gần 1/4 trong số này đã hãm hiếp một ai đó. 73% trong số những người thừa nhận nói rằng từng thực hiện các cuộc tấn công tình dục lần đầu tiên khi chưa đầy 20 tuổi. 

Cũng có đến gần 1/2 số người thừa nhận đã tiến hành các cuộc hãm hiếp không dưới 1 lần. Đáng nói hơn, các hành động hãm hiếp tập thể xảy ra thường xuyên vì chúng được coi là một hình thức thể hiện tình đoàn kết trong những người đàn ông! Riêng năm 2008, theo khảo sát, cứ 1/20 người được hỏi nói rằng đã hiếp dâm 1 phụ nữ hay 1 bé gái. 

Nghiên cứu cũng chỉ rõ là: Cứ 10 người đàn ông thì có 1 người nói rằng từng bị những người đàn ông khác hãm hiếp. Và, cũng có tới 3% đàn ông được phỏng vấn thừa nhận đã ép 1 người đàn ông khác hay 1 bé trai phải quan hệ tình dục với mình.

“Chúng tôi biết rằng, tỉ lệ hãm hiếp ở Nam Phi cao hơn ở các nước khác. Tuy nhiên, đây vẫn là một kết quả gây sock”, GS Rachel Jewkes thuộc MRC, người thực hiện nghiên cứu, nói. 

Xin nói thêm, thời gian qua, Chính phủ Nam Phi thường xuyên bị chỉ trích vì không giải quyết được vấn nạn hiếp dâm tại nước này. Mà ngay cả ông Jacob Zuma, trước khi đắc cử Tổng thống cũng từng bị đưa ra xét xử vì bị cáo buộc hãm hiếp một người bạn của gia đình.

Tại Mỹ, ngày 29/7/2013, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã kết thúc chiến dịch tấn công vào mạng lưới bắt trẻ em làm nô lệ tình dục chưa từng có, diễn ra trong 3 ngày tại 66 thành phố trên toàn nước Mỹ. 105 trẻ em được giải thoát, 150 nghi phạm bị bắt.

“Chúng tôi nỗ lực đưa loại tội phạm này ra ánh sáng” - ông Ronald Hosko, người phụ trách Bộ phận Tội phạm hình sự của FBI cho biết. 

Chiến dịch được tiến hành với sự phối hợp của các lực lượng cảnh sát địa phương, ở cấp tiếu bang và liên bang. Các em nhỏ được giải cứu tuổi từ 13 đến 17, trong đó phần lớn các em gái. Gần một nửa số nạn nhận (47/105) đã được tìm thấy tại 5 thành phố lớn: San Francisco, Detroit, Milwaukee, Denver và New Orleans. Nhiều tiền bạc, ma túy, vũ khí và các phương tiện di chuyển đã bị thu giữ. 

Đây là lần thứ bảy trong vòng hơn 10 năm FBI tiến hành một chiến dịch như vậy trên cả nước, tại các sòng bạc, các nhà trọ, các khu nhà nghỉ dọc xa lộ.

Được biết, kể từ khi tiến hành Chiến dịch “Sự ngây thơ bị đánh mất” (Innocence Lost) vào năm 2003, FBI đã cứu được 2.700 em nhỏ và bắt giam 1.350 tú ông, tú bà, trong số đó có 10 thủ phạm bị tù chung thân. 

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trong số 450.000 trẻ em bỏ nhà ra đi hàng năm trên đất Mỹ, có khoảng 1/3 trẻ bị đưa vào các động bám dâm chỉ trong vòng 48 giờ.

Giáo viên trở thành yêu râu xanh

Trong một báo cáo công bố hồi tháng 12/2012, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cảnh báo: Tình trạng bạo lực nhằm vào các bé gái ở Kenya đang trên đà gia tăng. Và, nhiều em đã bị những kẻ lạ mặt lạm dụng tình dục.

Phó Đại diện UNICEF ở Kenya Madhavi Ashok nói với VOA rằng, trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương trong chính cộng đồng của các em và lưu ý thêm là, nhiều em bị tấn công trong khi đi tới trường hoặc từ trường trở về. Đáng nói hơn, các cuộc tấn công đôi khi dẫn đến sự kỳ thị xã hội, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và thậm chí khiến các em mang thai. Trong một số trường hợp, các vụ đó chấm dứt con đường học tập của các em.

Về phía mình, đại diện Chính phủ Kenya cam kết chấm dứt tình trạng bạo lực đối với trẻ em. Một quan chức Bộ Phụ trách về vấn đề giới, trẻ em và phát triển xã hội của Kenya cho biết, Chính phủ đang trong quá trình thiết lập các trung tâm bảo vệ trẻ em ở khắp nước để đối phó với các vụ bạo lực và lạm dụng. 

Một bé gái đi bộ qua một con phố trong khu ổ chuột Kibera tại Nairobi, Kenya. Ảnh: Reuters

Cần nói thêm, tại Kenya, trong 2 năm 2009 - 2010, tổng cộng đã có hơn 1.100 giáo viên bị sa thải vì lạm dụng tình dục đối với các em học sinh nữ.

Các giới chức ngành Giáo dục Kenya cho biết, những giáo viên này đã bị sa thải vì làm học sinh mang thai và phạm các tội lạm dụng tình dục khác. Đa số các trường hợp này xảy ra ở các trường công lập.

Ngoài việc bị sa thải, một số giáo viên còn bị đưa ra xét xử trong các phiên toà hình sự.

Cam kết ngăn chặn hình ảnh khiêu dâmTrên cơ sở điều tra, hồi năm 2008, Tổ chức Theo dõi Internet của Anh (IWF) đã phát hiện hàng nghìn trang mạng bán ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Có đến 80% trong số 2.755 trang như vậy được xem là hoạt động hoàn toàn vì mục đích thương mại.Kêu gọi cộng đồng quốc tế ra tay dẹp các trang mạng bán ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, IWF nhấn mạnh: Số website kể trên có thể kiểm soát được nếu các công ty, Chính phủ và cảnh sát làm việc cùng nhau. Cần có sự hợp tác trên bình diện quốc tế bởi một số website đổi máy chủ (server) từ nước này sang nước khác - đại diện IWF được BBC dẫn lời nêu rõ.Trong nỗ lực tương tự, các kỹ sư Tin học của Google đã đưa ra một phần mềm nhằm truy lùng các nghi phạm ấu dâm bằng cách tìm chủ nhân đưa các ảnh trẻ em khỏa thân lên mạng Internet hoặc ít nhất là gây khó khăn cho người lạm dụng trang web đưa ảnh trẻ em khỏa thân hoặc tạo cản trợ cho việc truy cập vào các trang này. Chỉ tính trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2008, Trung tâm Quốc gia Tìm kiếm Trẻ mất tích và Trẻ bị lạm dụng đã phải rà soát một con số khổng lồ là 13 triệu hình ảnh và video clip có nội dung đồi trụy liên quan tới trẻ em. Trung tâm này cũng đã phải làm việc với cảnh sát để nhận dạng và bảo vệ các nạn nhân. Chỉ tính riêng năm 2007, Trung tâm Quốc gia Tìm kiếm Trẻ mất tích và Trẻ bị lạm dụng phải xử lý tới 5 triệu hình ảnh.Theo Google, hệ thống mới sẽ giúp xử lý và sàng lọc thông tin nhanh và hiệu quả hơn. Cũng Google, hồi tháng 6/2013 đã chi gần 3 triệu bảng Anh (khoảng 4,6 triệu USD) cho chiến dịch ngăn chặn dịch vụ tìm kiếm hình ảnh khiêu dâm trẻ em, trong đó 1 triệu bảng chi cho IWF.Ở khía cạnh liên quan, trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 21/7/2013, Thủ tướng Anh David Cameron đã kêu gọi các nhà cung cấp công cụ tra cứu trên mạng như Google, Yahoo và Bing (công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm của Tập đoàn Microsoft) ngăn chặn các hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Thủ tướng Anh muốn các nhà cung cấp công cụ tra cứu trên mạng hành động quyết liệt hơn. Ảnh: APMặc dù các nhà mạng đã hứa gỡ bỏ hình ảnh khiêu dâm trẻ em, song Thủ tướng Anh nói ông muốn họ hành động quyết liệt hơn. "Tôi đã gửi thông điệp rõ ràng tới Google, Yahoo, Bing và những nhà cung cấp công cụ tìm kiếm khác trên mạng. Họ có trách nhiệm phải hành động. Và đó là trách nhiệm thuộc về lương tâm... Có những kẻ tìm kiếm một cách bệnh hoạn và có ý đồ xấu xa, nên tốt nhất không nên có bất cứ kết quả tìm kiếm nào như vậy hiện ra" - ông David Cameron nhấn mạnh.


Trọng Thành - Thanh Phương
(Tổng hợp)

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm