Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 07/09/2014 - 20:30
Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn nguồn hãng tin ANSA cho biết, ngay sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra tại xứ Wales (ngày 4-5/9), Thủ tướng nước này, ông Matteo Renzi đã tuyên bố Italy sẽ tham gia nhóm công tác quốc tế của NATO để giải giáp nhóm vũ trang cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hiện đang có ưu thế quân sự trong các cuộc giao tranh tại Iraq, một phần Syria.
Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Nguồn: AFP/TTXVN
Nhóm công tác quốc tế này sẽ phối hợp để ngăn chặn dòng chiến binh Hồi giáo quốc tế và tài chính đang đổ về hỗ trợ cho IS, tăng cường hỗ trợ về quân sự cho Iraq và cố gắng giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo, tuyên truyền về sự bất hợp pháp của tư tưởng Hồi giáo cực đoan.
Liên quan đến tình hình miền Đông Ukraine, Thủ tướng Renzi cho rằng "Giải pháp chính trị hiện nay hoàn toàn phụ thuộc vào Nga và tôi hy vọng rằng Tổng thống Putin thực sự mong muốn đề ra thời hạn chấm dứt cho các cuộc xung đột đang ngày càng trở nên dữ dội hơn cũng như cho sự xâm phạm chủ quyền Ukraine" và "Nga sẽ một lần nữa hội nhập hoàn toàn trên bàn cờ quốc tế."
Trong Hội nghị Thượng đỉnh NATO, các nhà lãnh đạo NATO đã thống nhất về việc gia tăng các biện pháp trừng phạt Nga và việc thành lập một lực lượng quân sự phản ứng nhanh, đứng chân tại 5 căn cứ quân sự tại các nước Đông Âu là Ba Lan, Romania và các quốc gia vùng Baltic.
Liên quan đến việc tăng ngân sách Quốc phòng theo đòi hỏi của NATO lên mức 2% GDP, Thủ tướng Renzi đã đề xuất rằng việc tăng chi phí quốc phòng sẽ không bị điều chỉnh theo Hiệp ước Ổn định châu Âu nếu các nhà lãnh đạo Tây Âu có mối ưu tiên chiến lược.
Hiện nay, theo Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng châu Âu, các quốc gia thành viên EU phải duy trì mức thâm hụt ngân sách dưới 3% GDP.
Thủ tướng Renzi cũng đề cập đến việc thiết lập, hoàn chỉnh một chính sách Quốc phòng chung của Liên minh châu Âu.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Lê Hữu Chính
Minh Nguyệt
Đan Quế
Cảnh Nhật
Chu Tuấn
Hòa Bình
Thanh Hoa
Thành Công