Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ ba, 13/09/2022 - 14:06
(Thanh tra)- Tòa án Điều tra Al-Karkh ở Baghdad, cơ quan chuyên trách về các trường hợp liên quan đến liêm chính, đang xem xét các vụ án tham nhũng mà Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul-Jabbar Ismail là nhân vật trung tâm.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul-Jabbar Ismail. Ảnh: AP
Theo nguồn tin tư pháp, các cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc chiếm giữ những lô đất ở Baghdad và Basra thuộc sở hữu của Công ty Dầu mỏ Trung ương (COC) và bán các lô đất này vi phạm quy định pháp luật.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq cũng bị cho là yêu cầu các công ty nước ngoài chuyển tiền để giúp họ thắng thầu liên quan đến dự án hiện đại hóa xử lý khí tại mỏ Tây Qurna-2.
Tính đến đầu tháng 9, tổng số vụ việc chống lại Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq tại Ủy ban Liêm chính lên tới 29 vụ án hình sự, tất cả đều được chuyển đến cơ quan tư pháp Iraq, theo các bài báo đăng tải trên phương tiện truyền thông.
Ủy ban Liêm chính đã chuyển 29 vụ việc chống lại Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Ihsan Abdul-Jabbar Ismail lên cơ quan tư pháp, sau khi hoàn tất điều tra, Baghdad Today News đưa tin.
Trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ, ông Ihsan Abdul-Jabbar Ismail từng là Tổng Giám đốc Công ty Dầu Basra (BOC).
Với dân số chỉ hơn 42 triệu người, Iraq là một trong những nước được đánh giá giàu có trên thế giới, là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Ngoài ra, Iraq còn có nhiều tài nguyên thiên nhiên khác, như khí đốt, phốt phát, lưu huỳnh...
Thế nhưng, tình hình kinh tế, xã hội của Iraq luôn trong tình trạng khủng hoảng, cuộc sống của người dân hết sức khó khăn.
Theo đánh giá chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), năm 2021, Iraq chỉ đạt 23 điểm (trên thang điểm 100), đứng thứ 157 trong số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ, thuộc nhóm những quốc gia tham nhũng nhất thế giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Thu Trang
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang