Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 01/11/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Bên cạnh các yêu cầu tăng thuế, giá điện và cắt giảm chi tiêu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đề nghị Pakistan thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng.
Ảnh: tribune
IMF vừa đưa ra một danh sách các khuyến nghị mới đối với Pakistan và yêu cầu nước này đánh thuế bổ sung khoảng 600 tỷ Rs. Chi tiết các khuyến nghị được nêu trong chương trình trò chuyện (talk show) The Review của Kênh Truyền hình Pakistan Express News, lên sóng vào cuối tuần qua.
Shahbaz Rana và Kamran Yousaf là những người dẫn Chương trình The Review cho biết, các nhà chức trách Chính phủ Pakistan vẫn chưa chấp thuận các yêu cầu của IMF về tăng thuế, giá điện, bởi người dân trong nước đã và đang phải đối mặt với lạm phát tăng vọt, chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và liên minh cầm quyền không thể mạo hiểm, không thể để mất nhiều hơn.
Bên cạnh đó, IMF thúc giục Pakistan thành lập lực lượng đặc nhiệm chống tham nhũng - nội dung mà Chính phủ đã đồng ý vào tháng 6 vừa qua.
Theo thỏa thuận trước đó, Pakistan sẽ công bố một đánh giá toàn diện về khuôn khổ thể chế chống tham nhũng, vào tháng 1/2023 bởi một lực lượng đặc nhiệm với sự tham gia của các chuyên gia độc lập có kinh nghiệm quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự.
Lực lượng đặc nhiệm sẽ đề xuất các biện pháp cải cách phù hợp nhằm tăng cường tính độc lập của các thể chế chống tham nhũng, ngăn chặn ảnh hưởng và đàn áp chính trị, đồng thời cung cấp các biện pháp kiểm soát minh bạch và trách nhiệm giải trình chống lại lạm dụng quyền lực.
Theo thông tin từ Chương trình The Review, cựu Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi đã được đề xuất là người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra.
Hiện, cơ quan hàng đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng của Pakistan là Cục Trách nhiệm Giải trình Quốc gia (NAB).
NAB được thành lập để xóa bỏ tham nhũng và thu hồi tiền bị đánh cắp. Cơ quan này cũng là đầu mối của Pakistan theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Theo lãnh đạo NAB, những nỗ lực chống tham nhũng của cơ quan đã được các tổ chức trong nước và quốc tế như: Tổ chức Minh bạch Quốc tế Pakistan, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, PILDAT và Mashal Pakistan công nhận.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Đan Quế
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Thanh Nhung
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
Nguyễn Điểm
Thành Công
Hải Triều
Văn Thanh
Tân Tuệ Vân