Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 11/01/2015 - 10:12
Hơn 600 kẻ khủng bố từ Syria và Iraq đã trở về châu Âu, đặt châu lục này trước nguy cơ bị tấn công khủng bố rất cao, theo Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz.
Người dân tại TP Dresden, Đức tuần hành chống chủ nghĩa cực đoan và tưởng niệm nạn nhân các vụ tấn công tại Paris, Pháp ngày 10-1 - Ảnh: AFP
Press TV ngày 10-1 dẫn lời ông Diaz cho biết những đối tượng này có thể tăng cường hoạt động trên đất châu Âu và "tiến hành các cuộc tấn công bi thảm" giống các vụ tấn công ở Paris, Pháp mấy ngày qua.Ông trích dẫn số liệu cho thấy khoảng 3.000 người châu Âu đã gia nhập các nhóm khủng bố khác nhau ở Trung Đông, với hơn 80% trong số này chiến đấu cho nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria.Ông cũng xác nhận hơn 70 công dân Tây Ban Nha đã đến Trung Đông để chiến đấu cho IS.Cảnh báo được Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha đưa ra sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tạp chí Pháp Charlie Hebdo và các vụ bắt cóc con tin ở bắc Paris khiến 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 kẻ tấn công. Tất cả nghi phạm được cho là có liên quan đến nhóm khủng bố al-Qaeda.Theo qui chế phối hợp giữa hai tỉnh, những hộ dân này đã được bố trí đầy đủ quỹ đất ở, đất sản xuất và hỗ trợ tiền ăn 6 tháng đầu khi mới vào định cư. Tuy nhiên, đã gần 12 năm gắn bó với vùng đất này, những hộ dân nơi đây vẫn mòn mỏi từng ngày, chờ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.Theo tiêu chuẩn mỗi hộ được cấp 400m2 đất ở và 5.000m2 đất sản xuất. Đến thời điểm này, trong khi tỉnh Hải Dương đã hoàn thành nghĩa vụ chi trả toàn bộ kinh phí giao đất thì tỉnh Gia Lai mà cụ thể là huyện Kông Chro vẫn “dậm chân” tại chỗ, chưa cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân. Ông Nhữ Văn Vĩnh, Trưởng thôn Hòa Bình, xã Yang Nam, huyện Kông Chro chia sẻ: Chúng tôi vào đây theo diện phát triển kinh tế mới và được chính quyền địa phương cấp cho 5 sào đất để ổn định sản xuất. Tuy nhiên, đã gần 12 năm, đất của chúng tôi vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ nên gây rất nhiều khó khăn. Để có vốn mở rộng phát triển kinh tế, chúng tôi phải nhờ bên địa chính xác nhận có đất, có nhà thì ngân hàng mới cho vay.Lý giải về điều bất hợp lý này, đại diện chính quyền huyện Kông Chro cho rằng, do diện tích đất của những hộ đi kinh tế mới nằm trong phần đất lâm nghiệp nên chưa thể cấp GCNQSDĐ. Ông Phạm Huy Vân, Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Kông Chro cho biết: Qua xác minh thì đất mà các hộ dân được cấp thuộc đất rừng nên không thể tiến hành cấp GCNQSDĐ được. Lý do này chưa thật sự thuyết phục bởi việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ dân đã được hai tỉnh Gia Lai và tỉnh Hải Dương thống nhất và qui định rõ từ đầu. Thậm chí, huyện Kông Chro còn triển khai san ủi, giải phóng mặt bằng trước khi bàn giao đất cho dân. Nếu cho rằng đất của các hộ thuộc đất lâm nghiệp thì cần phải nghiêm túc xem lại trách nhiệm của ngành chủ quản khi giao đất cho dân.
Ông Nhữ Văn Vĩnh, Trưởng thôn Hòa Bình, xã Yang Nam, huyện Kông Chro cho rằng: Sự việc này quá bất hợp lý vì khi địa phương phân lô là không cận rừng. Tôi khẳng định trong 60 hộ vào đây thì chỉ có khoảng 6 đến 7 hộ có diện tích đất gần rừng, có thể họ xâm lấn thêm một, hai sào. Còn những khu vực không cận rừng đều đã được phân lô liền kề nhau.
Gần 12 năm định cư ổn định nhưng vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ ở hợp pháp, 90% hộ dân ở thôn Hòa Bình chán nản bán tháo nhà cửa, vườn tược tìm đến nơi thuận lợi hơn để an cư lạc nghiệp dù biết rằng việc sang nhượng này là không hợp pháp. Tỉnh Gia Lai cần nhanh chóng khắc phục ngay thực trạng này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho những hộ dân đã tự nguyện đến xây dựng và phát triển kinh tế mới tại huyện Kông Chro.
Nguyễn Hoài Nam
Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình và TKV thống nhất sẽ tăng cường hợp tác triển khai các dự án thăm dò, khai thác thử nghiệm bể than trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tìm hiểu, khảo sát các công nghệ hiện đại về khai thác, chế biến và sử dụng than để lựa chọn áp dụng cho bể than Đồng bằng sông Hồng; tuyên truyền sâu rộng để người dân trong vùng dự án hiểu và đồng thuận với chủ đầu tư…
Tỉnh Thái Bình cũng kiến nghị TKV đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án gắn việc xây dựng hạ tầng các công trình phục vụ thăm dò, khai thác với đề án xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong dư luận xã hội.
Về phía tỉnh Thái Bình, sẽ sớm ban hành Nghị quyết về việc triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực vào cuộc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ.
Sau hơn 2 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa hai bên, đến nay TKV đã hoàn thiện Đề án phát triển bể than Đồng bằng sông Hồng trình Chính phủ xem xét phê duyệt. Công ty năng lượng sông Hồng (nay là Ban quản lý các dự án than Đồng bằng sông Hồng-Vinacomin), đơn vị được TKV giao nhiệm vụ khoan thăm dò tại Thái Bình mời đoàn chuyên gia của Ba Lan sang khảo sát thực địa tại khu vực Kiến Xương-Tiền Hải, giới thiệu công nghệ khai Q1U9WsvzDaQcHwCzjso+VyLdmt2zdq0FZgVJPlwKxWaG4DQQlh0B3npnOqVsG84drKoTtlgaJ34VdCLgKTnXRztzV4CgBZh2day7zPx441GXjlmPwYp+pxUv7Gso0WKT8Rht/4rW8OX//132CKbWn4/vd/OvzJn/zr4T/+1d8M3/vBD0qIOqCuq6XAH3WOYNnytfST/lQtdHIKzw82KFZu/TQz7NxXYCp8eLetKCQWVNqv7UQ3LFzaVVPNujiUsesAGl756NpwheUgGx7EjBGfErCpZ2nUdrJb1El+xb6Ws71L/9C6AEx+whPS8ahfOeIVoyVO0qUM/Xs/aCY88MAWHEUIIlW78vPSdndkuwM/79LFpTB+gJU/X0v2UdX+4C/rbVc+8OOBDwSnqp0a/853vjNc5TzWd955iw4TOpLlVm2KQhsq8fn/NM2YLtPq45PiF1rHFs643gK78Jj0I/rJIfKx2vFnn3th+PJrX6m1iZ6fOEtfOV8fh1TKCWacr1HNZ5p/wPT4JV6fpncnzXH2OH3SHuVxVPkJE1bSxW1Y3Akr2wHsBAYyTg83MHpb92kmeRqvd4/TjcPG7+P4wS3xYo/jjd/vNV7SJR/fe3fCtQOzD49fH+8u91H13eV97y8PBkD88phn8O39TsIl8fsy93BOSpswYbThrOEyhmW8+bbh40hIcO1aBm6FHAf1bQYoDwd2d/Nbb/zIrc8MRix831qvK/bsLNUc1rVndL0e7EuJGcBFAH9oqSDo5HHdZFDvDFgKUAqj1dlOwkGqroEThLkLgz8L43Q0/5gm5Sqg1is+jbDCbH6mK0GxuqvWSBHVqvdyx69GNB1E63oDbAXi0oAyuFruNgiUqwRAB2kRMLUC4TxlQ5Hj0ISgbDwGLoCWwGpeDFjmXIQvsdbcEJIqb/JD+JqbYQ3YnDsrERdI60HZYjWwO9Yp+AMEJwdE16fNeoozR6vUKE9aDYrG4Qk2B3h7zj7aUvWYG2wo+Pa3v83gdoWBdGC91QWEoibQOgg6IC4izLpLdpb1b9K00a+VTbdxtMXdpwQnBn2F1hIQCdffgXwOnCMcHdrQJwdQG880UkoNU46M0etQg1alabTS6e5kN8NkQ4ww1KId3PYcyQ0GcwWQdgByO1gZrhC/zrh72nznqCeXBAjDMhXO4s3Tr0v1uB7jV9mhY+FMOU8yNS0MzP0JPeogaeDOykP4K4BevXKNne3Xhv/jj//P4U//7Z8Pl5i69Aabp598il3LrDeEIYjuNxXCKbSSQXhM78HvsvuON1igQZUHd9Di7SF0y98K4E17g5Az0c6ZzvTiX7zKr1PwLt/wK23O9ubSD6ZdXTO87m0+bBxKOkhLesVXOJE1xM34Jtj2gQKj1rvno5Y/tJW+GuEUrHq7+ydx9NVdtwpN3HfHbG/WhaZP53uDD85+vDVMy64PXN5jl2YfOmk70zDPGl8/ktRG19KUCY/YLwnTG06km1PXfqT8/d//vNZcL6Jx9EiXL732KnV5eXjr7Xcn
Trước đó, chiều ngày 24/7, tại khu vực nhà chờ của ga Hà Nội, tổ công tác của Đội Kinh tế tài chính, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang Cường và Dụng đang mang theo một bao tải dứa. Bên trong chiếc bao tải này chứa nhiều cọc tiền, loại mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng nghi là tiền giả.
Ngay lập tức Cường và Dụng được đưa về trụ sở cơ quan Công an. Tại đây, cả hai khai nhận số tiền trên đều là tiền giả. Qua kiểm đếm, tổng số tiền mà Cường và Dụng vận chuyển lên tới 300 triệu đồng.
Cường và Dụng cũng khai nhận, buôn bán tiền giả từ bên kia biên giới về Việt Nam theo đường mòn, sau đó tập kết tại Lạng Sơn, trước khi tuồn sâu vào trong nước. Theo lời khai của hai đối tượng, cứ 25.000 đồng tiền thật chúng sẽ đổi lấy 100.000 đồng tiền giả. Nếu vụ vận chuyển, mua bán này trót lọt, số tiền giả trên sẽ được Cường và Dụng mang về Hà Nội bán lại với giá gần gấp đôi.
Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng.
Đức Tôn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Hương Giang
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Văn Thanh
Đăng Tân
Chu Tuấn
Văn Thanh
Đan Anh
Thanh Lương
Thanh Thảo
Hương Giang
Hương Trà