Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 08/01/2011 - 00:00
(Thanh tra)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom cho biết, muốn hành động cứng rắn hơn trong công tác chống lại tham nhũng của các thành viên khối EU.
"Chúng tôi hy vọng có thể sẽ sớm giới thiệu một chương trình hành động chống tham nhũng", bà Malmstrom nói với Báo Die Welt. Bên cạnh đó, một chiến lược thích hợp của EU nhằm chống tham nhũng cũng như các cơ chế giám sát mạnh mẽ hơn đã được lên kế hoạch.
Theo bà Malmstrom, những biện pháp đã được thực hiện cho đến nay trong khối EU thực sự vẫn chưa mang lại kết quả khả quan. Các dấu hiệu rõ ràng nhất là, theo kết quả 1 cuộc khảo sát, cứ 8 trong số 10 công dân EU cho rằng tham nhũng có trong chính quyền đất nước của họ.
Các Ủy viên EU cũng lên tiếng nói rằng, các nước thành viên EU đang thực hiện những quy tắc chống tham nhũng không đồng đều giữa các nguyên tắc quốc tế và cơ chế kiểm soát ở từng nước.
Bà Malmstrom đề nghị các quốc gia EU nên thường xuyên có các bản báo cáo chi tiết về công tác chống tham nhũng. "Không có khu vực nào được tự do tham nhũng ở châu Âu", bà Malmstrom nói.
Thủy Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nguyễn Thanh
Văn Thanh
Thái Hải
Minh Nghĩa
Đăng Tân
Văn Thanh
Phương Hiếu
Văn Thanh
Đan Quế
Thanh Lương
B.S
TS.Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ