Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 12/12/2018 - 19:22
Sáng 12/12, cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã đến tòa án tại Kuala Lumpur để đối mặt với cáo buộc liên quan tới báo cáo kiểm toán cuối cùng về Quỹ Phát triển 1Malaysia (1MDB).
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đến tòa án tại Kuala Lumpur. (Nguồn: The Malaysian Insight)
Theo tờ Đông phương Nhật báo, trong lần ra tòa thứ 5 này, ông Najib đến khá sớm và được các quan chức Ủy ban Phòng chống tham nhũng Malaysia (MACC) dẫn giải vào tòa.
Tại đây, ông Najib bị cáo buộc khi tại nhiệm đã lợi dụng chức vụ để ra lệnh cho Tổng kiểm toán khi đó xóa bỏ một số nội dung trong báo cáo kiểm toán cuối cùng về 1MDB.
Cùng ra tòa với ông Najib lần này còn có cựu giám đốc điều hành (CEO) của 1MDB Arul Kanda Kandasamy với cáo buộc tương tự.
Trước đó, vào khoảng 11 giờ trưa 10/12, ông Najib đã bị bắt vài phút sau khi tới trụ sở MACC để trả lời các vấn đề liên quan tới 1MDB.
Ông Najib sau đó đã đóng tiền bảo lãnh và được tại ngoại./.
Theo Vietnam+
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Nhung
Chu Tuấn - Thế Bình
Sao Lê
PV
PV
BTT
B.S
Đan Quế
Thanh Lương
PV
Đan Quế
Trung Hà