Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cựu quan tham Bộ Nội vụ ngồi tù vì dính líu đường dây gian lận hộ chiếu

Ngọc Anh

Thứ tư, 07/08/2024 - 12:19

(Thanh tra) - Bản án 12 năm tù giam và 24 năm tù treo dành cho cựu quan tham Bộ Nội vụ Nam Phi sẽ là bài học cho những người tham gia vào hành vi gian lận và tham nhũng dưới mọi hình thức.

Ảnh minh họa: Biometrics news

Judy Zuma, một cựu quan chức Bộ Nội vụ Nam Phi tham gia vào đường dây cấp hộ chiếu sinh trắc học cho người nước ngoài bất hợp pháp đã bị Tòa án Tội phạm Thương mại Durban kết án 12 năm tù giam và 24 năm tù treo.

Theo một tuyên bố từ Bộ Nội vụ Nam Phi, bà Judy Zuma đã rời Bộ vào cuối năm 2021 sau một quá trình kỷ luật.

Trước tòa, Zuma đã nhận tội về hành vi sai trái bao gồm tham nhũng và các hoạt động khác vi phạm Đạo luật Nhập cư và Căn cước của Nam Phi.

Bà Zuma bị bắt lần đầu tiên khi cố gắng hối lộ một cán bộ chống tham nhũng của Bộ Nội vụ 10.000 rand (538 đô la Mỹ).

Theo tuyên bố, Zuma bị kết tội cấp 192 hộ chiếu cho công dân nước ngoài không đủ điều kiện vào tháng 5 và tháng 6 năm 2021, với số tiền bà được trả là 4.000 rand (215 đô la Mỹ) cho mỗi bản.

Bộ trưởng Nội vụ Leon Schreiber hoan nghênh bản án này, cho biết đây sẽ là bài học cho những người tham gia vào hành vi gian lận và tham nhũng dưới mọi hình thức.

“Thông điệp mà bản án này gửi đi rất rõ ràng: Nếu bạn tham gia vào tham nhũng, chúng tôi sẽ tìm ra và truy đuổi cho đến khi bạn bị bắt. Dưới chính quyền mới này, chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi xóa sạch tệ nạn tham nhũng khỏi Bộ Nội vụ”, Bộ trưởng Nội cho biết.

Ông Leon Schreiber nói thêm rằng, động thái này báo hiệu một bình minh mới của chính sách không khoan nhượng đối với tham nhũng bởi “cuộc chiến chống tham nhũng trong Bộ, như đã chứng minh bằng bản chất nghiêm trọng của các vấn đề được nêu ra trong trường hợp này, đặc biệt cấp bách, vì Bộ Nội vụ đóng vai trò trung tâm trong bộ máy an ninh quốc gia”.

Bộ Nội vụ đã đưa ra yêu cầu đối với chủ sở hữu hộ chiếu phải kích hoạt bằng cách quét sinh trắc học dấu vân tay tại văn phòng nơi họ nộp đơn xin xác thực danh tính vào năm 2022.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Aaron Motsoaledi trong một tuyên bố vào tháng 6 năm nay đã công bố các cuộc điều tra liên quan đến gian lận hộ chiếu.

Ông cho biết cuộc điều tra vào thời điểm đó đã dẫn đến việc bắt giữ một công dân Pakistan, Arfan Ahmed, người có liên quan đến mafia hộ chiếu và được cho là đang cấu kết chặt chẽ với một số quan chức trong Bộ Nội vụ. Người này đã bị Tòa án khu vực Krugersdorp tuyên án 18 năm tù cho hai tội danh.

Theo Bộ Nội vụ, hai người nước ngoài khác có liên quan đến đường dây gian lận hộ chiếu cũng đã bị bỏ tù vào cùng ngày với bà Zuma.

Trong khi, một quan chức khác của Bộ Nội vụ, Zima Shange, người được cho là đã giới thiệu Zuma vào mạng lưới hộ chiếu mờ ám, đã bị tuyên 10 năm tù giam vào tháng 10 năm ngoái.

Nam Phi đã tiến hành các cải cách về căn cước công dân và hộ chiếu như một phần của nỗ lực nhằm hạn chế gian lận trong việc cấp các giấy tờ tùy thân.

Quốc gia này cũng đang mở rộng việc triển khai dữ liệu sinh trắc học tại các cảng nhập cảnh. Đây được xem là một biện pháp tăng cường an ninh và phát hiện gian lận trong lĩnh vực định danh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

Cần hành động nhiều hơn để chống tham nhũng và đảm bảo liêm chính

(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.

Thu Trang

09:00 02/04/2026
Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

Chỉ số tham nhũng toàn cầu giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ

(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP

11:10 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm