Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ năm, 30/09/2021 - 18:35
(Thanh tra)- Ủy ban Bài trừ tham nhũng Indonesia (KPK) vừa xác nhận, đã nhận được đơn tố cáo tham nhũng tại Krakatau Steel - công ty sản xuất thép lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước Indonesia.
Bộ trưởng Các doanh nghiệp nhà nước Erick Thohir cáo buộc tồn tại gian lận ở Krakatau Steel. Nguồn: Antara
Trước đó ngày 28/9, Bộ trưởng Các doanh nghiệp nhà nước (SOEs) Indonesia, ông Erick Thohir đã cáo buộc tồn tại gian lận ở Krakatau Steel khi bày tỏ lo ngại về việc công ty đang nợ rất nhiều.
Bộ trưởng Erick cho biết: “Krakatau Steel gánh khoản nợ 2 tỷ USD vì khoản đầu tư 850 triệu USD vào một dự án lò luyện kim đã bị dừng cho đến ngày hôm nay... Điều này là đáng lo ngại và nó chắc chắn ẩn chứa sự tham nhũng".
Ông Erick khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý và đưa những người chịu trách nhiệm ra trước công lý "để trừng trị bất kỳ hành vi kinh doanh bất hợp pháp nào".
Ali Fikri - phát ngôn viên của KPK cho biết, Ủy ban sẽ mở cuộc điều tra dựa trên thông tin tố cáo.
“Đúng là KPK đã nhận được đơn tố cáo và chúng tôi có thể đảm bảo rằng, bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào cũng sẽ nhận được phản hồi”, Ali Fikri nói.
“Trước tiên, chúng tôi cần xác minh và kiểm tra tất cả dữ liệu được đề cập trong đơn để đảm bảo rằng cáo buộc tham nhũng thuộc thẩm quyền điều tra của chúng tôi”, phát ngôn viên nói thêm.
Ali Fikri không nêu tên cụ thể người nộp đơn tố cáo và nói rằng, Ủy ban đã thiết lập một hệ thống tích hợp cho phép người tố cáo báo cáo bí mật các hành vi bị nghi ngờ tham nhũng trong các cơ quan Chính phủ, công ty nhà nước...
Tổng Giám đốc Krakatau Steel, ông Silmy Karim, hôm 28/9 cho biết, khoản đầu tư vào dự án lò luyện kim được bắt đầu vào năm 2008, với việc khởi công xây dựng vào năm 2012.
Ông cho biết, khoản nợ hiện tại đã được tích lũy trong giai đoạn 2011 - 2018 trước khi nắm quyền điều hành công ty vào cuối năm 2018.
“Việc chỉ ra các hành vi gian lận hoặc tham nhũng trong quá khứ chắc chắn nhận được sự quan tâm của cấp quản lý. Khi tôi gia nhập công ty, trọng tâm của tôi là làm thế nào để tìm ra giải pháp và nỗ lực giải cứu Krakatau Steel trước tiên”, ông Silmy nói trong một tuyên bố đáp lại nhận định của Bộ trưởng SOEs Erick.
Ông Silmy nói thêm, khoản nợ xảy ra do một số khoản đầu tư lớn vẫn chưa chuyển giao thu hồi vốn được; đồng thời khẳng định, dưới sự lãnh đạo của ông, công ty đã tái cơ cấu các khoản nợ, giảm đáng kể việc trả lãi và cải thiện dòng tiền.
“Chúng tôi giải quyết từng vấn đề ở Krakatau Steel, vì trước đó công ty không thể tạo ra lợi nhuận và hoạt động kém hiệu quả, trong khi nhiều dự án còn dang dở", Tổng Giám đốc Silmy Karim nói.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật