Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ sáu, 05/08/2022 - 06:36
(Thanh tra)- Cơ quan Chống tham nhũng Indonesia (KPK) cho biết, đã yêu cầu Trung ương Cục Quốc gia (NCB) của Interpol trợ giúp trong việc truy nã một nghi phạm tham nhũng được cho là đang lẩn trốn ở Papua New Guinea.
Ảnh minh họa: TEMPO/Imam Sukamto
Theo Ali Fikri, Người phát ngôn KPK, kẻ đào tẩu bị truy nã là Ricky Ham Pagawak - một lãnh đạo huyện của Mamberamo Tengah, tỉnh Papua. Pagawak bị nghi ngờ liên quan đến vụ án tham nhũng tại một số dự án phát triển trên địa bàn huyện.
KPK đã đưa Pagawak vào danh sách truy nã kể từ ngày 15/7/2022, sau khi ông ta không trình diện theo giấy triệu tập để trả lời các câu hỏi thẩm vấn về vụ việc.
“Chúng tôi đã yêu cầu Cảnh sát Quốc gia và NCB Interpol truy tìm kẻ đào tẩu”, Fikri nói với các phóng viên.
Theo KPK, nghi phạm Ricky Ham Pagawak được cho là đã trốn đến Papua New Guinea khi nhóm điều tra chuẩn bị triệu tập ông ta.
Bên cạnh việc gửi thư tới NCB Interpol đề nghị ban hành thông báo đỏ để truy lùng nghi phạm Ricky Ham Pagawak, KPK cũng đang phối hợp với Tổng Tham mưu trưởng lục quân (Kasad), Tướng Quân đội Quốc gia Indonesia (TNI) Dudung Abdurachman để truy tìm tung tích của nghi phạm Ricky Ham Pagawak. Sự phối hợp này được thực hiện dưới hình thức một yêu cầu hỗ trợ để đưa các nhân viên đến Papua phục vụ công tác điều tra.
KPK khẳng định sẽ tiếp tục truy tìm tung tích của Ricky Ham Pagawak và giải quyết ngay lập tức vụ án tham nhũng.
KPK cũng đã tịch thu tài sản là một ngôi nhà và xe hơi được cho là của nghi phạm Ricky Ham Pagawak trong cuộc khám xét ở khu vực Nam Tangerang City (Tangsel), Banten, vào ngày 22/7.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Cảnh Nhật
Tuấn Sơn
Nhóm PV
Trần Lê
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Trung Hà
Trung Hà
T.Vân