Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Châu Phi chìm trong tham nhũng, 60% thanh niên muốn rời bỏ đất nước

Minh Quân

Thứ năm, 12/09/2024 - 11:19

(Thanh tra) - Theo kết quả thăm dò ý kiến 5.604 thanh niên có độ tuổi từ 18 đến 24 tại 16 quốc gia Châu Phi, 60% trong số đó muốn di cư vì tham nhũng không được kiểm soát đang đe dọa đến tương lai của họ.

Cảnh sát bắt giữ người biểu tình trước tòa nhà Quốc hội Uganda trong một cuộc biểu tình chống tham nhũng. Ảnh: AFP

Ichikowitz Family Foundation (IFF), đơn vị tổ chức thăm dò ý kiến cho biết tham nhũng được coi là “rào cản lớn nhất” mà thanh niên tại Châu Phi sẽ phải đối mặt để có một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Châu Phi.

“Trên hết, họ không tin rằng Chính phủ có khả năng để giải quyết triệt để vấn nạn tham nhũng và sẽ lên kế hoạch di cư trong 5 năm tới”, IFF cho biết.

Khảo sát được thực hiện trên quy mô lớn, bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp từ tháng 1, 2 năm 2024.

Theo kết quả khảo sát, Bắc Mỹ là lựa chọn di cư hàng đầu của nhóm tuổi này, tiếp theo là các nước Tây Âu như Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

55% thanh niên tham gia khảo sát cho rằng châu Phi đang đi “sai hướng” trong cuộc chiến chống tham nhũng. Tỷ lệ này đã tăng 37% so với khảo sát năm 2022.

“Người dân mong muốn Chính phủ mạnh tay hơn, đặc biệt với giới chức liên quan đến tham nhũng, bao gồm việc cấm tranh cử”, IFF cho biết.

72% thanh niên tham gia khảo sát lo ngại về tài nguyên khoáng sản tự nhiên của đất nước họ bị các công ty nước ngoài khai thác và xuất khẩu mà không mang lại lợi ích nào cho người dân.

Châu Phi hiện có dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Độ tuổi trung bình ở mức 19,7 trong khi đó ở Châu Mỹ Latinh là 31, Bắc Mỹ là 38,6 và Châu Âu là 42,5.

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Phi (ADB), Châu Phi là nơi sinh sống của gần 420 triệu thanh niên tuổi từ 15-35, một phần ba trong số đó là đang thất nghiệp. Dân số Châu Phi dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 830 triệu người vào năm 2050.

Khảo sát Thanh niên Châu Phi được tiến hành lần đầu tiên vào năm 2020 và cung cấp dữ liệu hữu ích cho các chính phủ, tổ chức phi chính phủ và nhà đầu tư.

Năm 2024, khảo sát được thực hiện tại Botswana, Cameroon, Chad, Congo Brazzaville, Bờ Biển Ngà, Ethiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Namibia, Nigeria, Rwanda, Nam Phi, Tanzania và Zambia.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm