Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bê bối cấp thị thực tại Ba Lan

Minh Quân

Thứ tư, 16/10/2024 - 17:21

(Thanh tra) - Ba Lan, quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đang thắt chặt các quy định cấp thị thực sau loạt điều tra về bê bối cấp thị thực khiến quỹ công bị thiệt hại lên đến hàng triệu đô la Mỹ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radosław Sikorski trong một cuộc họp báo tại Warsaw, Ba Lan. Ảnh: AP

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Radek Sikorski, cho biết hiện sẽ khó khăn hơn để xin thị thực vào Ba Lan, loại giấy tờ cho phép đi lại không hạn chế trong khu vực Schengen không biên giới của châu Âu.

Từ đầu năm 2024, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã tăng phí cấp thị thực và siết chặt các quy định cấp thị thực, kể cả đơn xin thị thực du học.

Văn phòng Kiểm toán Tối cao Ba Lan (NIK) đã công bố báo cáo dài 300 trang về loạt điều tra đối với các lãnh sự quán Ba Lan tại Châu Á và Châu Phi. Theo đó, các cơ quan này đã thu lợi bất chính hàng nghìn đô la cho mỗi thị thực. Tổng cộng có 46 sai phạm về minh bạch thông tin, tham nhũng và quản lý yếu kém trong năm lĩnh vực khác nhau của các bộ phận thị thực này.

Sai phạm nghiêm trọng nhất là việc cấp thị thực cho hàng chục nông dân Ấn Độ, mà trong giấy tờ, họ được ghi là những nhà làm phim Bollywood.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng ngoại giao Ba Lan, Radek Sikorski cho rằng Bộ đã mất quyền kiểm soát hệ thống thị thực, đặc biệt trong giai đoạn 2018-2023.

Theo Radek Sikorski, Bộ đang hoàn thiện chính sách cấp thị thực mới nhằm hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp, chính sách mà Thủ tướng Donald Tusk sẽ trình bày vào ngày 19/10.

Ba Lan được xem là một trong những quốc gia có mức phí cấp thị thực rẻ nhất châu Âu và thu hút người di cư từ châu Á và châu Phi nhập cư vào châu Âu thông qua Ba Lan. Bê bối tham nhũng trong cấp thị thực được coi là đi ngược lại các chính sách và tuyên bố chống nhập cư trái phép của Ba Lan.

Theo NIK, từ năm 2018 đến đầu năm 2024, Ba Lan đã cấp 6,1 triệu thị thực, bao gồm 1,2 triệu thị thực Schengen trong số 6,5 triệu đơn. Khoảng 3,4 triệu thị thực đã được cấp cho công dân Ukraine; 1,6 triệu cho người Belarus và hơn 357.000 cho công dân Nga. Hơn 4.200 thị thực đã được cấp trái  quy định của các lãnh sự quán Ba Lan tại Châu Á và Châu Phi. Theo các kiểm toán viên, mỗi visa trái phép đã trả trả 30.000 zloty (tương đương 7.600 đô la Mỹ).

Theo NIK, bốn cựu Bộ trưởng ngoại giao có liên quan gồm Witold Waszczykowski, Jacek Czaputowicz, Zbigniew Rau và Szymon Szynkowski vel Sęk.

Vụ bê bối thị thực nổ ra ngay trước thềm bầu cử quốc hội ở Ba Lan.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm