Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra có trọng điểm, chủ động trước vi phạm

Đông Hà

Thứ ba, 08/09/2026 - 06:00

(Thanh tra) - Trong 562 vụ được Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra tháng 8-2026, có tới 554 vụ kiểm tra đột xuất, chiếm 98,6%. Tỉ lệ này cho thấy cách kiểm soát thị trường đang tập trung nhiều hơn vào dấu hiệu vi phạm, các mặt hàng và lĩnh vực có nguy cơ cao thay vì kiểm tra dàn trải.

Thị trường hàng hóa Hà Nội tháng 8/2026 cơ bản ổn định, nguồn cung hàng thiết yếu được bảo đảm. Tuy nhiên, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn thực phẩm và thương mại điện tử tiếp tục diễn biến với nhiều phương thức khác nhau.

Trong bối cảnh đó, số liệu của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho thấy một điểm đáng chú ý trong phương thức kiểm tra.

Từ ngày 16/7 đến 15/8, lực lượng kiểm tra 562 vụ, tăng 284 vụ so với tháng trước; xử lý 513 vụ, tăng 271 vụ. Trong số 562 vụ kiểm tra, chỉ 8 vụ thực hiện theo kế hoạch định kỳ, còn 554 vụ là kiểm tra đột xuất, chiếm 98,6%. Có 9 vụ được chuyển cơ quan điều tra.

Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,14 tỉ đồng; hàng tịch thu trị giá hơn 808 triệu đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 2,07 tỉ đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tăng kiểm tra đột xuất, tập trung phát hiện, xử lý vi phạm phát sinh trên thị trường. Ảnh: QLTT Hà Nội

Trong tháng 8, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 591 hành vi. Trong đó, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đứng đầu với 168 hành vi, tiền phạt hơn 3,227 tỉ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 1,213 tỉ đồng.

Ngoài ra có 139 hành vi liên quan hàng nhập lậu, 50 hành vi về hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 83 hành vi vi phạm về giá và 21 hành vi trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tháng 8 "tăng mạnh trở lại và là nhóm hành vi chiếm tỉ trọng lớn nhất".

Một vụ việc cho thấy cách kiểm tra không dừng ở một điểm bán được phát hiện ngày 6/8. Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG tại Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều chai LPG giả, LPG có dấu hiệu là hàng giả, 1.645 tem chống hàng giả và 257 màng co mang thông tin của các doanh nghiệp kinh doanh gas.

Tại một cơ sở nạp LPG ở thôn Đông Trạch, xã Nam Phù, 1.142,4kg LPG được xác định là hàng giả, trị giá hơn 31,4 triệu đồng. Quá trình xác minh cho thấy các cơ sở có mối liên hệ trong hoạt động sang chiết, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ. Do vụ việc có dấu hiệu hình sự, toàn bộ hồ sơ và hàng hóa liên quan được chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Phạm vi kiểm soát cũng đang mở rộng theo sự thay đổi của phương thức kinh doanh. Trên thương mại điện tử, người bán có thể sử dụng sàn trực tuyến, website, mạng xã hội, livestream trong khi địa điểm kinh doanh, kho hàng và chủ thể thực tế không rõ ràng hoặc thường xuyên thay đổi.

Trong tháng 8, Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, xử lý 22 vụ trong lĩnh vực và liên quan thương mại điện tử, tổng tiền phạt 477,5 triệu đồng; tang vật vi phạm trị giá hơn 128,3 triệu đồng, gồm 4.278 lọ mực in.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục giám sát hoạt động trên sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội; đồng thời phối hợp công an, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên ngành và chủ thể quyền để xác minh nguồn gốc hàng hóa, làm rõ vi phạm.

Từ tỉ lệ gần 99% kiểm tra đột xuất đến việc lần theo cả chuỗi phân phối và mở rộng giám sát lên môi trường số, cách kiểm soát đang hướng nhiều hơn vào nơi xuất hiện dấu hiệu và nguy cơ vi phạm. Đây cũng là cơ sở để nguồn lực kiểm tra tập trung đúng địa bàn, mặt hàng và phương thức kinh doanh cần kiểm soát, qua đó bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai ngày kiểm tra, phát hiện hơn 2.500 bánh Trung thu, thực phẩm không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Hai ngày kiểm tra, phát hiện hơn 2.500 bánh Trung thu, thực phẩm không rõ nguồn gốc

(Thanh tra) - Trong hai ngày 3-4/9, Đội Quản lý thị trường số 22, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội liên tiếp kiểm tra ba cơ sở kinh doanh, phát hiện hơn 2.500 sản phẩm bánh Trung thu, bánh ngọt, thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ hoặc không xác định được nguồn gốc, xuất xứ.

Hoàng Hưng

11:01 07/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm