Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lạng Sơn: Kiểm tra, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại

Chính Bình

Thứ ba, 14/10/2025 - 17:01

(Thanh tra) - 9 tháng năm 2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra, xử lý 3.807 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Đội Quản lý thị trường số 1, Chi Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn kiểm tra, xử lý 1.200 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất. Ảnh: Chi Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn

Theo báo cáo của Bab Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 1.265 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính trên 12,5 tỷ đồng; trị giá tang vật tịch thu trên 650 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 99 vụ (tăng 8,79% so với cùng kỳ năm 2024) với 176 đối tượng (tăng 36,43%).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, xử lý 3.807 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 86,58 tỷ đồng (tăng 128,62% so với cùng kỳ năm 2024); trị giá tang vật tịch thu 12,06 tỷ đồng (tăng 23,62%).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 389 tỉnh Đoàn Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: BLS

Ngày 14/10, phát biểu tại cuộc họp sơ kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389) đề nghị nhiệm vụ trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả trong thời gian tới;

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; chú trọng thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh cũng yêu cầu, các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trước mắt, các đơn vị liên quan tập trung lực lượng tăng cường công tác quản lý thị trường đối với nhóm hàng hóa có nhu cầu tiêu thụ mạnh sau ngập lụt ở một số địa bàn, nhất là đối với nhóm hàng hóa lương thực, thực phẩm, thuốc phòng chữa bệnh, cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp, hàng gia dụng…nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi thao túng thị trường, tạo khan hiếm hàng hóa, tăng giá, hàng kém chất lượng, hàng giả…

Lực lượng hải quan, biên phòng tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu; duy trì hoạt động chốt chặn trên một số đường mòn, lối tắt trọng điểm trên biên giới nhằm hạn chế tối đa tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung kiểm tra, kiểm soát đối với các hình thức kinh doanh qua thương mại điện tử, thực phẩm, hàng hóa phục vụ dịp tết…; cơ quan thuế thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng hóa đơn chứng từ…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xử phạt hai công ty 400 triệu đồng do hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Xử phạt hai công ty 400 triệu đồng do hành vi cạnh tranh không lành mạnh

(Thanh tra) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 400 triệu đồng đối với Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam và Công ty TNHH Akanwa Việt Nam vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng của đối thủ, vi phạm quy định tại Luật Cạnh tranh.

B.S

22:03 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm