Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lạm phát năm 2025 vẫn có khả năng được kiểm soát trong mục tiêu đề ra

Thanh Thanh

Thứ hai, 06/10/2025 - 15:15

(Thanh tra) - Nếu các chính sách tài khóa và tiền tệ tiếp tục được điều hành nhất quán, linh hoạt và chủ động ứng phó với biến động quốc tế, lạm phát năm 2025 vẫn có khả năng được kiểm soát trong mục tiêu, theo bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê.

Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê trả lời tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2025. Ảnh: T.Vui

Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2025, sáng nay 6/10, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết sẽ phân tích nguyên nhân giúp lạm phát được kiểm soát trong 9 tháng đầu năm nay, đồng thời đánh giá thế nào về diễn biến lạm phát của Việt Nam trong thời gian tới.

Về vấn đề này, bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Dịch vụ và Giá, Cục Thống kê cho rằng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024, vẫn nằm trong ngưỡng mục tiêu Quốc hội đặt ra cho năm nay. Kết quả này cho thấy công tác điều hành giá đã được triển khai đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát tốt lạm phát.

Theo bà Oanh, nguyên nhân chính giúp lạm phát được kiểm soát tốt gồm nguồn cung hàng hóa trong nước dồi dào, đặc biệt là lương thực và thực phẩm, nhóm chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hóa CPI.

Về vấn đề này, Việt Nam không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ổn định, qua đó giữ được cân đối cung - cầu và hạn chế biến động giá.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu trong nước giảm theo xu hướng thế giới, làm giảm chi phí vận tải, logistics và sản xuất, góp phần hạ áp lực tăng giá toàn chuỗi cung ứng; giá một số dịch vụ do Nhà nước quản lý được điều hành thận trọng, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục.

Trong thời gian qua Chính phủ đã thực hiện các biện pháp bình ổn giá kịp thời, góp phần kiểm soát tốt mặt bằng giá. Ảnh minh họa: IT

Để chủ động ứng phó với những thách thức trước áp lực lạm phát gia tăng, trong thời gian qua Chính phủ đã điều hành đồng bộ chính sách tài khóa - tiền tệ, duy trì thanh khoản hợp lý, điều hành linh hoạt lãi suất, giảm thuế phí đầu vào và thực hiện các biện pháp bình ổn giá kịp thời, góp phần kiểm soát tốt mặt bằng giá, theo bà Oanh.

Đánh giá về diễn biến lạm phát của Việt Nam trong thời gian tới, bà Oanh chỉ ra, mặc dù mặt bằng giá trong nước đến nay được kiểm soát tốt, song áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm vẫn hiện hữu.

Trong đó, các yếu tố rủi ro chủ yếu gồm căng thẳng địa chính trị và cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn gia tăng, chính sách thuế quan của Mỹ có thể tác động đến giá nguyên vật liệu nhập khẩu, trong khi đồng đô la Mỹ mạnh lên gây áp lực lên tỷ giá và chi phí đầu vào.

Bên cạnh đó, giá nhiều nhóm hàng thường tăng theo quy luật mùa vụ như lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc, thiết bị gia dụng và vật liệu xây dựng trong dịp cuối năm, Lễ, Tết. Ngoài ra, thiên tai, bão lũ có thể làm biến động nguồn cung, tác động làm tăng giá lương thực, thực phẩm tại một số địa phương.

Hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư công tăng tốc vào cuối năm tạo sức cầu lớn, có thể khiến mặt bằng giá nhích lên.

Cũng theo bà Oanh nhận định, nếu các chính sách tài khóa và tiền tệ tiếp tục được điều hành nhất quán, linh hoạt và chủ động ứng phó với biến động quốc tế, lạm phát năm 2025 vẫn có khả năng được kiểm soát trong mục tiêu đề ra, đồng thời tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2025 còn nhiều thách thức, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam được coi là điểm sáng

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, xung đột địa chính trị kéo dài và chủ nghĩa bảo hộ thương mại gia tăng, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn duy trì được đà phục hồi ấn tượng, trở thành một trong những điểm sáng nổi bật của nền kinh tế.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2025 ước tính đạt 680,7 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 348,7 tỷ USD, tăng 16,0% và nhập khẩu đạt 331,9 tỷ USD, tăng 18,8%. Cán cân thương mại duy trì xuất siêu 16,8 tỷ USD, góp phần củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và dự trữ ngoại hối quốc gia.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo. Có 32 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó 7 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 67,9%.

Các mặt hàng chủ lực gồm: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; hàng dệt may; giày dép; phương tiện vận tải và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ.

Cơ cấu nhập khẩu cho thấy xu hướng phục hồi sản xuất. Nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, thể hiện việc các doanh nghiệp đang đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, tăng cường nhập khẩu nguyên phụ liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất.

Diễn biến này phản ánh nền kinh tế đang phục hồi theo hướng sản xuất - xuất khẩu, trong đó khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nhập khẩu và toàn nền kinh tế.

Thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa với sự gia tăng kim ngạch tại nhiều thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và ASEAN. Việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh toàn cầu khó khăn.

Nhìn chung, kết quả xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2025 không chỉ khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam, mà còn thể hiện hiệu quả của chính sách mở cửa, hội nhập sâu rộng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP và củng cố vị thế kinh tế đối ngoại của đất nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xử phạt hai công ty 400 triệu đồng do hành vi cạnh tranh không lành mạnh

Xử phạt hai công ty 400 triệu đồng do hành vi cạnh tranh không lành mạnh

(Thanh tra) - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 400 triệu đồng đối với Công ty TNHH Fuji Medical Việt Nam và Công ty TNHH Akanwa Việt Nam vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng nhằm thu hút khách hàng của đối thủ, vi phạm quy định tại Luật Cạnh tranh.

B.S

22:03 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm