Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Trâm
Thứ năm, 05/02/2026 - 14:51
(Thanh tra) - Trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Cán bộ Quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra thông tin, nhãn mác sản phẩm tiêu dùng. Ảnh: NT
Chủ động nắm tình hình, không để phát sinh “điểm nóng”
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường; tập trung vào các địa bàn trọng điểm, các nhóm hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán, không để hình thành các “điểm nóng” về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Từ tháng 6/2025, Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 29/5/2025. Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Sở Công Thương đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc, ban hành quy chế hoạt động; đồng thời xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trong các dịp lễ, tết và thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao.
Kiểm tra diện rộng, tập trung các mặt hàng thiết yếu
Trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Thuế, các xã, phường và các lực lượng liên quan, tăng cường kiểm tra tại chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cơ sở kinh doanh thực phẩm, kho hàng đông lạnh và các điểm bán lẻ hàng tiêu dùng. Nội dung kiểm tra tập trung vào các nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, rượu bia, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ chơi trẻ em, hàng điện tử, phụ kiện điện thoại… Qua kiểm tra, nhiều trường hợp vi phạm đã bị phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh đồng thuận, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiêu hủy thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại phường Trần Phú. Ảnh: NT
Bà Nguyễn Thị Nga - chủ một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn phường Thành Sen cho biết: “Dịp Tết, lượng hàng hoá chúng tôi nhập về nhiều hơn thường lệ để phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con. Qua các đợt kiểm tra, tuyên truyền của lực lượng chức năng, chúng tôi ý thức rõ việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, chỉ kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Các cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên đã giúp các hộ kinh doanh làm ăn chân chính yên tâm hơn”.
Theo các hộ kinh doanh, việc kiểm tra công khai, minh bạch không chỉ góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng mà còn tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.
Xử lý nghiêm vi phạm, răn đe, phòng ngừa hiệu quả
Kết quả đến thời điểm hiện tại, mặc dù chưa hết đợt cao điểm nhưng toàn tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 125 vụ vi phạm với 165 hành vi vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu và tiêu hủy hàng hóa lên tới 1.005.890.000 đồng. Trong đó, tiền phạt hành chính là 612.050.000 đồng; trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy đạt 393.840.000 đồng. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là thực phẩm và hàng tiêu dùng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn, gồm hơn 300kg ruốc bông, 200kg chân giò đông lạnh, 450kg mỡ động vật, 810kg dầu, mỡ, 225 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 300 sản phẩm thời trang, 3.300 sản phẩm phụ kiện điện thoại và 40 chai rượu ngoại nhập lậu.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát hàng hóa, nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ tại cửa hàng tạp hóa. Ảnh: NT
Trao đổi với Báo Thanh tra, ông Nguyễn Đình Khoa – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết: “Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường có nhiều biến động, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm. Chi cục đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là đối với các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân”.
Theo ông Nguyễn Đình Khoa, thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhằm giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm thị trường ổn định.
Việc triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Với sự vào cuộc đồng bộ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh được kỳ vọng tiếp tục ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, góp phần để người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ được vui tươi, an toàn và tiết kiệm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết Nguyên đán, tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Sau quá trình xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam với tổng trị giá hơn 1.208 tỷ đồng.
Nam Dũng
Mai Lê
Nam Dũng
Hoàng Hưng
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
H.T
Cảnh Nhật
Trí Vũ
Lê Hữu Chính
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Hải Hà
Trần Quý
Hải Hà