Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đông Hà
Thứ bảy, 12/09/2026 - 20:00
(Thanh tra) - Trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 242 vụ vi phạm trong thương mại điện tử, phạt hơn 5,5 tỉ đồng. Thực tế kiểm tra cho thấy việc kiểm soát vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới, nhóm kín trên Zalo, Telegram đang đặt ra những thách thức mới.
Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, từ đầu năm đến hết ngày 30/8, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra 4.049 vụ, xử lý 4.006 vụ. Trong đó, hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử và các nền tảng số tiếp tục là một trong những lĩnh vực được tập trung kiểm tra.
Riêng thương mại điện tử, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 242 vụ, xử phạt hơn 5,5 tỉ đồng, trị giá tang vật vi phạm gần 1,9 tỉ đồng.
Những con số này cho thấy cùng với thị trường truyền thống, hoạt động kiểm tra, kiểm soát đang phải mở rộng theo sự dịch chuyển của hoạt động kinh doanh lên môi trường số.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, thông tin về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử và trên các nền tảng số. Ảnh: QLTT Hà Nội
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vụ việc có số lượng hàng hóa lớn, liên quan đồng thời đến thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ.
Theo báo cáo, một đường dây kinh doanh hơn 5.000 sản phẩm mực in giả mạo hai nhãn hiệu Epson và Canon đã được phát hiện.
Một vụ việc khác liên quan hơn 53.000 sản phẩm phụ tùng ô tô mang nhãn Asahi, với các vi phạm về quảng cáo, sở hữu trí tuệ và kinh doanh trên thương mại điện tử.
Thực tế này cho thấy việc kiểm tra thương mại điện tử không chỉ xoay quanh hoạt động chào bán trên mạng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng còn phải xác minh hàng hóa, chủ thể kinh doanh và các hành vi liên quan để có căn cứ xử lý.
Đây cũng là lĩnh vực được Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xác định còn nhiều khó khăn. Đáng chú ý là việc kiểm tra hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới và những nhóm kín trên Zalo, Telegram.
Trong bối cảnh phương thức kinh doanh ngày càng đa dạng, việc phát hiện dấu hiệu vi phạm trên môi trường số vì vậy mới chỉ là một phần của quá trình kiểm tra, xác minh.
Trong 4 tháng cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội xác định tiếp tục chủ động nắm tình hình, diễn biến thị trường, tập trung vào những lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ cao phát sinh buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các vi phạm khác.
Cùng với kiểm tra thị trường truyền thống, hoạt động kinh doanh trên Internet, thương mại điện tử và các nền tảng số tiếp tục nằm trong diện kiểm tra, kiểm soát.
Chi cục cũng tiếp tục triển khai Kế hoạch số 310 ngày 12-8-2026 của UBND thành phố Hà Nội về bảo đảm hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý thị trường.
Trong bối cảnh hoạt động mua bán ngày càng dịch chuyển lên không gian số, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng quản lý thị trường không chỉ là kiểm tra những điểm bán hữu hình, mà còn phải thích ứng với các phương thức kinh doanh mới để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - 8 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo đạt trên 6 triệu tấn, với giá trị xuất đạt gần 2,91 tỷ USD, giảm 5% về lượng và 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
(Thanh tra) - Trong 8 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 242 vụ vi phạm trong thương mại điện tử, phạt hơn 5,5 tỉ đồng. Thực tế kiểm tra cho thấy việc kiểm soát vi phạm trên các nền tảng xuyên biên giới, nhóm kín trên Zalo, Telegram đang đặt ra những thách thức mới.
Đông Hà
Thành Công
Hòa Bình
Đông Hà
Đông Hà
Thanh Lương
Thanh Lương
Minh Tân
Thành Công
TS.Tạ Thu Thuỷ, Vụ TCCB (Thanh tra Chính phủ)
Trung Hà
Trung Hà
Theo Chinhphu.vn
Theo Chinhphu.vn
Theo Chinhphu,vn
Thanh Lương