Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội kiểm soát nguồn gốc trái cây tại các chợ đầu mối

Hoàng Hưng

Thứ năm, 13/08/2026 - 11:52

(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 25 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng trái cây, đồng thời buộc tiêu hủy 2,85 tấn và 47 thùng trái cây nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 13/8, trao đổi với Báo Thanh tra, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội, cho biết lực lượng quản lý thị trường đang tăng cường quản lý địa bàn, tập trung kiểm tra các mặt hàng có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm, hàng nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trong đó, các chợ đầu mối, điểm tập kết, trung chuyển và kinh doanh thực phẩm, trái cây với số lượng lớn là những địa bàn được chú trọng. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn, chứng từ; đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với chính quyền địa phương, ban quản lý chợ và các cơ quan chức năng.

Theo ông Cảnh, cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành đầy đủ quy định về nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm. Những trường hợp kinh doanh thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ sẽ bị xử lý theo quy định.

Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa tại các chợ nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Hoàng Hưng

Thực tế kiểm tra từ đầu năm 2026 đến nay cho thấy, nhiều vi phạm liên quan đến thực phẩm, trái cây tại các chợ trên địa bàn Hà Nội đã được phát hiện, xử lý.

Riêng mặt hàng trái cây, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 25 vụ vi phạm, phạt hành chính tổng cộng 300 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng buộc tiêu hủy 2,85 tấn và 47 thùng trái cây các loại nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổng trị giá 121,1 triệu đồng. Số hàng bị tiêu hủy gồm táo, lê, nho, cam, quýt, đào, mận, dâu tây tươi và trái cây sấy khô.

Không chỉ trái cây, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ cũng được triển khai. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 9 vụ vi phạm, phạt hành chính tổng cộng 86,5 triệu đồng.

Tang vật bị buộc tiêu hủy là thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tổng trị giá 50,9 triệu đồng, gồm 254kg thịt lợn và nầm bò, 56kg cá khô, 100 gói mì ăn liền, 40 lít rượu trắng và 120 gói bánh quy.

Thời gian qua, các chợ đầu mối là một trong những địa bàn được lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tập trung kiểm tra, giám sát, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm, trái cây.

Trái cây được bày bán tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, nơi lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và an toàn thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Thi

Tại chợ Long Biên, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra, xử lý 19 cơ sở kinh doanh trái cây, với tổng số tiền phạt hành chính 128,3 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng chức năng buộc tiêu hủy gần 1 tấn nho, táo, cam, quýt... nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bước sang tháng 7, công tác kiểm tra tiếp tục được triển khai. Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Ban Quản lý chợ Long Biên, Công an phường và các lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra 86 hộ kinh doanh trái cây, tập trung vào việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa.

Qua kiểm tra, các hộ kinh doanh đã xuất trình đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo quy định. Lực lượng chức năng đồng thời phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm với mức phạt hành chính 9 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả kiểm tra, việc công khai thông tin về nguồn gốc, xuất xứ trái cây tại một số điểm kinh doanh vẫn còn hạn chế. Ghi nhận tại chợ đầu mối cho thấy, ở một số quầy hàng, thông tin về nguồn gốc sản phẩm chưa được thể hiện rõ để người mua dễ nhận biết.

Một số loại trái cây được bày bán với số lượng lớn nhưng tại khu vực bán hàng chưa có thông tin cụ thể về nơi sản xuất, đơn vị cung cấp hoặc nguồn gốc hàng hóa.

Trao đổi về yêu cầu kiểm soát thị trường thời gian tới, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh việc kiểm tra cần được thực hiện xuyên suốt từ khâu tập kết, lưu thông đến kinh doanh tại các chợ.

"Việc tăng cường kiểm soát từ khâu tập kết, lưu thông đến kinh doanh tại các chợ góp phần ngăn chặn hàng hóa vi phạm đưa ra thị trường, nâng cao trách nhiệm của các hộ kinh doanh, đồng thời bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng", ông Cảnh nhấn mạnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội kiểm soát nguồn gốc trái cây tại các chợ đầu mối

Hà Nội kiểm soát nguồn gốc trái cây tại các chợ đầu mối

(Thanh tra) - Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 25 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng trái cây, đồng thời buộc tiêu hủy 2,85 tấn và 47 thùng trái cây nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hoàng Hưng

11:52 13/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm