Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ bảy, 07/06/2025 - 10:59
(Thanh tra) - Thực hiện Công điện số 65 ngày 15/5/2025 và Chỉ thị số 13 ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tỉnh Hà Giang đã triển khai đợt cao điểm với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành.
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang kiểm tra cơ sở sản xuất rượu không có giấy phép tại huyện Quản Bạ. Ảnh: Khánh Toàn
Tính đến ngày 1/6/2025, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm vượt mốc 500 triệu đồng.
Cụ thể: Từ giữa tháng 5 đến ngày 1/6/2025, toàn tỉnh đã tổ chức 66 cuộc kiểm tra, qua đó phát hiện nhiều hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hà Giang là lực lượng chủ lực trong đợt cao điểm, đã chủ trì 25 cuộc kiểm tra, xử lý 24 vụ vi phạm hành chính (1 vụ đang chờ xử lý). Tang vật vi phạm bao gồm: 5.796 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, 1.514 sản phẩm thực phẩm các loại, 4.513 gói dầu gội đầu, 540 sản phẩm mỹ phẩm… Đặc biệt, lực lượng chức năng đã tạm giữ 99 chiếc kính giả mạo nhãn hiệu Gucci với tổng trị giá trên 34 triệu đồng.
Lực lượng Công an tỉnh Hà Giang cũng ghi nhận nhiều kết quả trong đợt cao điểm. Qua 3 cuộc kiểm tra, đã phát hiện 3 vụ vi phạm, trong đó 1 vụ đã bị xử lý hành chính, 2 vụ còn lại đang trong quá trình điều tra. Tang vật bị tạm giữ bao gồm 26.640 gói thuốc bảo vệ thực vật, trị giá trên 479 triệu đồng, cùng 28.071 kg thực phẩm đông lạnh như cá nục, cá chim, cá cơm, đùi gà, gà nguyên con. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm trong đợt cao điểm ước tính vượt 500 triệu đồng.
Song song với công tác kiểm tra, hoạt động tuyên truyền cũng được đẩy mạnh. Hơn 110 tin, bài; 45 phóng sự ngắn; 4 bài báo chuyên đề; 1 phóng sự dài và chuyên mục riêng “Quản lý thị trường” đã được phát sóng trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền còn được chuyển ngữ sang các tiếng dân tộc như Tày, Mông, Dao và phát trên các kênh truyền hình, radio tiếng dân tộc, nền tảng YouTube và các trang trực tuyến, thu hút hơn 30.000 lượt tiếp cận mỗi ngày. Bên cạnh đó, hơn 536 cơ sở kinh doanh trên địa bàn cũng được phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Việc phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đợt cao điểm là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của tỉnh Hà Giang trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững. Tổ công tác đặc biệt tỉnh cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời kêu gọi người dân không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm để cùng chung tay xây dựng cộng đồng phát triển ổn định, văn minh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước yêu cầu nâng cao chất lượng và bảo vệ uy tín sản phẩm OCOP trên thị trường, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến sản phẩm OCOP. Động thái này nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng nhãn hiệu OCOP không đúng quy định, đồng thời thúc đẩy các chủ thể duy trì chất lượng, nâng hạng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Đà Nẵng đang chuyển mình từ “thủ phủ du lịch” thành trung tâm tài chính và thương mại của miền Trung và cả nước, kéo theo nhu cầu lớn về không gian sống cao cấp tại khu vực lõi trung tâm ven sông Hàn.
PV
PV
Hòa Bình
Hoàng Hưng
Hòa Bình
Thu Trang
T.T
Bài và đồ họa: Trang Anh
Thanh Lương
Trọng Tài
Văn Thanh
Trọng Tài
Trang Nguyệt
Trọng Tài
Thu Huyền
T. Minh
Hương Giang