Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Hoa
Thứ ba, 17/06/2025 - 20:22
(Thanh tra) - Sáng 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Oanh đã kiểm tra, làm việc với thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn để nắm bắt tình hình thu hoạch, tiêu thụ vải thiều và bàn các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh khẳng định vải thiều của các hộ dân trên địa bàn thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn chất lượng tốt. Ảnh: Nguyễn Miền (BGP)
Theo số liệu thống kê, đến nay, thị xã Chũ thu hoạch, tiêu thụ được khoảng 12,8 nghìn tấn, đạt 29,8% tổng sản lượng. Huyện Lục Ngạn thu hoạch, tiêu thụ được khoảng 12,9 nghìn tấn, đạt 21,3% tổng sản lượng.
Hiện nay, người dân của 2 địa phương đang tập trung thu hoạch vải chín sớm, vải chính vụ mới vào mùa sản lượng thu hoạch ít. Vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước chiếm tỷ trọng khoảng 80%, chủ yếu tập trung tại hệ thống các chợ đầu mối, chợ dân sinh, đại lý bán buôn, bán lẻ, siêu thị…
Hiện trên địa bàn 2 địa phương đang có khoảng hơn 3.000 lò sấy vải thiều, nhiều cơ sở sản xuất, thùng xốp đá cây, bảo đảm phục vụ cho hoạt động tiêu thụ vải thiều…
Ngoài ra, huyện Lục Ngạn có thêm 3 kho lạnh bảo quản của các đơn vị: Công ty cổ phần thực phẩm xuất nhập khẩu Toàn Cầu, với công suất thiết kế 600 - 700 tấn; Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp thương mại Hồng Xuân và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phì Điền, có công suất thiết kế 150 tấn và một số kho lạnh của các doanh nghiệp, hợp tác xã khác với công suất 150 - 200 tấn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đi kiểm tra khu trồng vải tập trung ở làng Muối, xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn; thăm điểm thu mua, cơ sở sản xuất đá cây Triệu Biển tại thôn Lim, xã Giáp Sơn.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, Giám đốc Sở Công thương Dương Ngọc Chiên cho biết, hiện nay, việc thông quan, xuất khẩu vải thiều qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai và tỉnh Lạng Sơn cơ bản thuận lợi. Giá bán vải thiều được trồng theo quy trình chăm sóc tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap luôn ổn định ở mức cao, được xuất khẩu và tiêu thụ thuận lợi tại hầu hết trong các chuỗi cung ứng hiện đại trong nước như: Trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích...
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Bá Thành đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân tuân thủ kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, phân loại, đóng gói đúng quy chuẩn; quản lý chặt mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói; đảm bảo an toàn thực phẩm trong sơ chế, sấy khô vải thiều.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhận định, năm nay vải thiều của các hộ dân trên địa bàn thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn chất lượng tốt, quá trình tiêu thụ, mua bán, vận chuyển vải thiều trong nước và xuất khẩu thuận tiện, không gặp phải khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Oanh yêu cầu Lục Ngạn, thị xã Chũ đánh giá sát sản lượng, xây dựng kịch bản tiêu thụ chi tiết theo từng thị trường; thành lập Ban chỉ đạo tiêu thụ, phối hợp ngành Công an điều tiết giao thông, giảm ùn tắc tại điểm cân, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng và giá bán.
Sở Công thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp chế biến, sấy khô, đóng hộp, đẩy mạnh thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, đảm bảo cấp điện mùa thu hoạch. Sở Nông nghiệp rà soát quy hoạch vùng sản xuất gắn với chế biến sâu để nâng cao sức cạnh tranh bền vững cho nông sản tỉnh.
Tuyên truyền “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn” tại các khu công nghiệp
Nhằm đẩy mạnh truyền thông và hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp gửi thông báo đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp về Chương trình “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn”. Doanh nghiệp được đề nghị tạo điều kiện cho công nhân mua vải thiều, đồng thời tuyên truyền qua loa phát thanh nội bộ, khu nhà ăn, bảng LED và các kênh truyền thông nội bộ như Zalo.
UBND các huyện Lục Ngạn, Tân Yên và thị trấn Chũ đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, vận động nhà vườn, Hợp tác xã tham gia bán vải trong khu công nghiệp; phối hợp tổ chức điểm bán hàng lưu động tại Hà Nội và các địa phương khác.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đến cuối tháng 11, tăng trưởng tín dụng đã vượt mục tiêu 16% của năm nay, theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước. Dòng vốn có vai trò quan trọng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế.
T.Vân
(Thanh tra) - Từ đầu năm 2025 đến nay, công nghiệp tỉnh An Giang duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 13,41%. Nhiều sản phẩm chủ lực tăng mạnh, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu phát triển công nghiệp năm 2025.
Cảnh Nhật
B.S
Mai Lê
T.Vân
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng