Tiếp đón đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cùng đoàn công tác, đại diện Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) có đồng chí Hoàng Quốc Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Lê Công Hoàng – Thành viên HĐTV, Quyền Tổng giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo một số phòng ban chức năng Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vui mừng nhận thấy trong thời gian qua dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, khủng hoảng kinh tế nhưng Tổng công ty Giấy Việt Nam đã có nhiều giải pháp duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: “Hướng tới mục tiêu đưa Giấy Bãi Bằng ngày càng vươn xa, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu, Tổng công ty Giấy Việt Nam cần chuyển đổi mạnh mẽ và đầu tư dây chuyền, đổi mới công nghệ sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm mới thân thiện môi trường, giữ vững vai trò là thương hiệu hàng đầu của ngành Giấy Việt Nam”.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, VINAPACO cần hướng tới mục tiêu đưa Giấy Bãi Bằng ngày càng vươn xa, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mong Tổng công ty Giấy Việt Nam trong thời gian tới sẽ có nhiều việc làm cụ thể, cùng với huyện Phù Ninh xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng huyện nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển của huyện Phù Ninh và tỉnh Phú Thọ.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Công Hoàng – Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Giấy Việt Nam vừa nhận nhiệm vụ mới với sự kỳ vọng và quyết tâm cao về sự phát triển bứt phá của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Quyền Tổng giám đốc VINAPACO Lê Công Hoàng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh Phú Thọ để VINAPACO ngày càng phát triển

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Lê Công Hoàng – Quyền Tổng giám đốc cảm ơn sự quan tâm của UBND tỉnh Phú Thọ dành cho Tổng công ty trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa để Tổng công ty Giấy Việt Nam có điều kiện ngày càng phát triển.

Mai Quyên