Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phương Đông Asahi đón đầu xu hướng dưỡng lão bán trú của nhiều gia đình thế hệ mới

PV

Thứ ba, 09/06/2026 - 08:30

(Thanh tra) - Khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng gia tăng, giải pháp dưỡng lão bán trú đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ. Tại Phương Đông Asahi, mô hình này không chỉ giúp người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, giao lưu, tận hưởng tuổi già trọn vẹn, mà còn góp phần thay đổi những quan niệm về việc phụng dưỡng cha mẹ trong xã hội hiện đại.

Dưỡng lão bán trú - Một góc nhìn mới về chữ hiếu trong nhịp sống hiện đại

Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Theo dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có hơn 16 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 16% dân số và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng mạnh vào những năm tới. Trong khi đó, không ít người vẫn quan niệm rằng chăm sóc cha mẹ đồng nghĩa với việc con cháu phải trực tiếp ở bên, tự tay lo liệu mọi sinh hoạt hằng ngày. Chính vì vậy, mỗi khi nhắc đến các trung tâm dưỡng lão, nhiều gia đình vẫn mang tâm lý e ngại, lo sợ bị đánh giá là thiếu trách nhiệm hay “gửi cha mẹ đi dưỡng lão”.

Tuy nhiên cùng với sự thay đổi của xã hội hiện đại, định kiến ấy đang dần dịch chuyển. Hiện nay phần lớn các gia đình trẻ đều phải đối mặt với áp lực công việc kéo dài từ sáng đến tối, con cái đi làm, cháu chắt đi học, trong khi người cao tuổi dành phần lớn thời gian ở nhà một mình. Dù được chu cấp đầy đủ vật chất, nhiều người vẫn phải đối diện với cảm giác cô đơn, thiếu giao tiếp và ít có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội.

Trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ thứ hai đầu tuần tại Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi, bà N.T.Được (79 tuổi) nhớ lại: “Sau khi ông nhà tôi mất, các con lo cho mẹ nhiều hơn trước, chẳng phải làm gì. Nhưng ban ngày thì bọn trẻ cũng phải đi làm, đi học, hàng xóm thân tình nhưng ai cũng có việc của mình. Nhiều hôm cả ngày chẳng nói chuyện ngoài vài câu với người giao hàng.”

Nỗi cô đơn ấy không của riêng bà Được. Theo các chuyên gia lão khoa, bên cạnh sức khỏe thể chất, nhu cầu giao tiếp xã hội và kết nối cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng đối với người cao tuổi. Việc duy trì các hoạt động tập luyện, giao lưu, học hỏi giúp giảm nguy cơ trầm cảm, sa sút trí tuệ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó cũng là lý do nhiều người ví mô hình dưỡng lão bán trú như một “lớp học tuổi già”.

Thay vì để cha mẹ ở nhà một mình suốt nhiều giờ đồng hồ, họ lựa chọn đưa cha mẹ đến các trung tâm chăm sóc vào ban ngày để tham gia các hoạt động vận động, giao lưu, học tập và theo dõi sức khỏe, chiều về cả gia đình vẫn quây quần bên nhau trong không gian tổ ấm quen thuộc. Nhiều người trẻ cho rằng đây không phải là sự san sẻ trách nhiệm, mà là cách thực hiện trách nhiệm một cách hiệu quả hơn.

“Ở nhà mẹ có người hỗ trợ sinh hoạt nhưng gần như không có ai để trò chuyện, cả ngày chỉ quanh quẩn, tinh thần cũng dần đi xuống. Sau khi tìm hiểu mô hình dưỡng lão bán trú, gia đình quyết định đăng ký thử cho mẹ một tháng. Sau vài tuần, mẹ vui vẻ hơn hẳn, thường xuyên kể về những người bạn mới hay các hoạt động được tham gia trong ngày.”, chị T.M.Anh (38 tuổi) vừa ngắm nghía căn phòng ấm áp của mẹ tại Phương Đông Asahi, vừa chia sẻ.

Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, nhiều gia đình trẻ phải cân bằng giữa công việc, con cái và trách nhiệm chăm sóc cha mẹ tuổi già, không ít người mang cảm giác áy náy khi biết cha mẹ dành phần lớn thời gian ở nhà một mình. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người trẻ nhận ra rằng tình yêu thương không còn được đo bằng số giờ ở cạnh cha mẹ mỗi ngày, mà bằng sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của họ và khả năng mang đến một tuổi già khỏe mạnh, vui vẻ và chất lượng sống tốt hơn.

Từ góc nhìn đó, mô hình dưỡng lão bán trú đang dần thay đổi những định kiến lâu nay về việc "đưa cha mẹ đi dưỡng lão". Thay vì xem đây là sự thoái thác trách nhiệm, nhiều người coi đó là một hình thức báo hiếu chủ động và văn minh. Ban ngày, cha mẹ được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên môn, được giao lưu, vận động và tận hưởng các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, chiều về, họ vẫn được quây quần bên gia đình trong những bữa cơm và những câu chuyện thường nhật. Không phải là sự xa cách, đây là cách để con cái lấp đầy khoảng trống tuổi già bằng một môi trường sống tích cực, an toàn và giàu kết nối hơn.

Phương Đông Asahi kiến tạo hệ sinh thái dưỡng lão bán trú toàn diện

Là một trong những đơn vị tiên phong phát triển không gian dưỡng lão cao cấp, Phức hợp Nghỉ dưỡng - Dưỡng lão Phương Đông Asahi xây dựng mô hình dưỡng lão bán trú theo hình thức “sáng đến, chiều về”, nơi người cao tuổi không chỉ được chăm sóc sức khỏe mà còn được tận hưởng một hệ sinh thái nghỉ dưỡng toàn diện. Từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày, các cư dân được tham gia lịch trình chăm sóc khoa học với sự kết hợp giữa theo dõi sức khỏe, phục hồi thể chất, dinh dưỡng cá nhân.

Bên cạnh các tiện ích như: tắm khoáng Onsen, xông hơi, spa trị liệu, bể bơi bốn mùa,... người cao tuổi còn được tham gia nhiều hoạt động cộng đồng giàu tính kết nối như câu lạc thi ca, âm nhạc, vẽ tranh, làm đồ thủ công,... Đặc biệt, điểm nổi bật tại Phương Đông Asahi nằm ở mô hình "Viện trong Viện". “Về chăm sóc y tế, chúng tôi tự hào là một trong ít mô hình dưỡng lão hiện nay có Bệnh viện Đa khoa ngay trong khuôn viên với các bác sĩ, giáo sư đầu ngành. Qua đây, sức khỏe của cư dân dưỡng lão luôn được theo dõi, giám sát bởi đội ngũ y tế chuyên nghiệp”, ông Nguyễn Công Minh - Giám đốc Phương Đông Asahi chia sẻ.

Khác với hình dung quen thuộc về một viện dưỡng lão truyền thống, không khí tại Phương Đông Asahi thường được nhiều cư dân ví như một "lớp học tuổi già" hay một điểm hẹn của những người bạn cùng thế hệ. Mỗi ngày trôi qua không chỉ là thời gian được chăm sóc sức khỏe mà còn là cơ hội để gặp gỡ, kết nối và trải nghiệm những điều mới mẻ. "Mỗi tối về nhà, mẹ đều hào hứng kể hôm nay gặp ai, tham gia hoạt động gì hay vừa kết bạn với những người bạn mới như thế nào. Cảm giác mẹ vui vẻ và mong chờ mỗi ngày được “đến lớp” khiến cả gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều", anh N.M.Hải (40 tuổi) chia sẻ.

Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét, sự phát triển của mô hình dưỡng lão bán trú cho thấy tư duy chăm sóc người cao tuổi của thế hệ mới đang dần thay đổi theo hướng văn minh hơn. Đây không phải là sự thay thế vai trò của gia đình, mà là cách để con cái chủ động mang đến cho cha mẹ một môi trường sống an toàn và chất lượng mỗi ngày. Với những mô hình dưỡng lão cao cấp như Phương Đông Asahi, tuổi già không chỉ được chăm sóc mà còn được sống vui, sống khỏe và tận hưởng những năm tháng “hoàng hôn” một cách an nhiên, trọn vẹn.

Thông tin liên hệ:

Phức hợp Nghỉ dưỡng – Dưỡng lão Phương Đông Asahi

Địa chỉ: Số 9 Phố Viên, P. Đông Ngạc, TP. Hà Nội

Hotline: 1900 5288 - 097 807 9356

Website: https://phuongdongasahi.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/phuongdongasahi/

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phương Đông Asahi đón đầu xu hướng dưỡng lão bán trú của nhiều gia đình thế hệ mới

Phương Đông Asahi đón đầu xu hướng dưỡng lão bán trú của nhiều gia đình thế hệ mới

(Thanh tra) - Khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng gia tăng, giải pháp dưỡng lão bán trú đang dần trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ. Tại Phương Đông Asahi, mô hình này không chỉ giúp người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, giao lưu, tận hưởng tuổi già trọn vẹn, mà còn góp phần thay đổi những quan niệm về việc phụng dưỡng cha mẹ trong xã hội hiện đại.

PV

08:30 09/06/2026
Đại học Intracom kỷ niệm 20 năm thành lập, khởi công phân hiệu tại Hà Nội

Đại học Intracom kỷ niệm 20 năm thành lập, khởi công phân hiệu tại Hà Nội

(Thanh tra) - Kỷ niệm 20 năm thành lập, Trường Đại học Intracom công bố bộ nhận diện thương hiệu mới, tiếp nhận gần 20 tỷ đồng học bổng và khởi công phân hiệu tại Hà Nội, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ theo mô hình đại học ứng dụng gắn kết đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp.

T.Thanh

07:29 09/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm