Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi

Thứ sáu, 28/01/2011 - 23:26

(Thanh tra)- Chúng ta hãy mở toang mọi cánh cửa để đón chào một mùa Xuân mới. Chúng ta hãy gác bỏ những ưu phiền, những lợi ích nhỏ nhoi để đứng tựa vào nhau, đặt tay nơi trái tim hồng và cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tôn vinh vẻ đẹp của mùa Xuân. Chúng ta hãy cùng nghĩ đến một năm xum vầy, thịnh vượng, an lành và cùng hành động vì một ngày mai tươi sáng hơn. Đó là mong ước đầu năm, cũng là lời chúc phúc cho tất cả chúng ta.

Đúng là, Xuân đang đến. Xuân bậu trên ô cửa sáng choang, thơm mùi sơn mới. Xuân thổi bung mái tóc và những tà áo mỏng của các thiếu nữ Hà Thành. Xuân đùa vui theo chân trẻ nhỏ, xúng xính trong bộ quần áo mới. Xuân làm cho chợ quê rộn rã tiếng cười và làm nặng thêm những gánh hàng của mẹ sau khi tan chợ. Tiết Xuân đang thay thế những đợt gió mùa đông bắc rét đến tê lòng. Xuân đang làm cựa mình những nhành cây để cho chồi non thức dậy, để những cánh đào, nụ mai bật nở, đung đưa trên vai những người chiến sĩ đang gìn giữ biên cương của Tổ quốc. Xuân líu ríu và theo chân những chuyến tàu hàng, có cả mứt Tết, bánh chưng xanh tìm đến Biển - Đảo thiêng liêng, nơi các anh đang ngày đêm vững tay súng. Xuân đang phủ lên những công trường, bến cảng, phố phường, đường làng, ngõ xóm, vạn vật những nét tươi mới... Đất trời chộn rộn, xốn xang, lòng người rộng mở. Và, ở đó, có một điểm chung đọng lại trong chúng ta, đó là mừng Xuân, mừng Đảng, mừng đất nước tiếp tục đổi mới.

Chúng ta đang sống thời điểm trọng đại của những ngày đầu tiên trong thập kỷ mới, một sự kiện có dấu mốc quan trọng của một chặng đường đi tới - Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã mở ra và kết thúc tốt đẹp. Nói đến chính trị trong những ngày Tết cổ truyền tưởng chừng như khô khan, nhưng không! Sẽ là thiếu hụt nếu như chúng ta chỉ vui vầy, mừng Xuân mà quên không mừng Đảng. Bởi lẽ, mùa Xuân gắn chặt với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi hoạt động của Nhà nước và xã hội đều xoay quanh hoạt động của Đảng cầm quyền. Đảng có mạnh, đất nước mới ổn định, phồn vinh, mùa Xuân mới ấm áp, thanh bình và thịnh vượng. Mỗi quyết sách của Đảng đều gắn chặt với vận mệnh của dân tộc, mỗi đường lối, chủ trương của Đảng sẽ được thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước để cho cả hệ thống chính trị và cho toàn thể nhân dân thực hiện. Bởi lẽ vậy, chúng ta mừng Xuân, đồng thời mừng Đảng như là một tất yếu khách quan. Tất yếu đó có từ 81 năm về trước khi mà toàn thể dân tộc Việt Nam đã đặt trọn niềm tin vào Đảng và Bác Hồ.

Hơn 8 thập kỷ qua, lịch sử dân tộc Việt Nam đã đặt lên vai những người cộng sản một trọng trách vô cùng lớn lao, đó là lãnh đạo toàn dân tộc, nhằm đi tới chân trời của Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Thực tiễn của lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua bao thác gềnh hiểm nguy và đang hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Với tư cách là đảng duy nhất cầm quyền, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước Tổ quốc và nhân dân để đề ra đường lối phát triển đất nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó, đồng thời xác định đúng nội dung và phương thức hoạt động của Đảng, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, ngăn ngừa khuyết điểm của một đảng duy nhất cầm quyền. “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”- Chủ đề của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã nói với chúng ta điều đó.

Người Việt Nam ta được quốc tế đánh giá và ghi nhận là có niềm tin lạc quan nhất. Điều đó đã được thực tế kiểm nghiệm, bởi nếu chúng ta không có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nếu không có lòng yêu nước nồng nàn, nếu không có khối đại đoàn kết toàn dân, nếu không có tinh thần lạc quan cách mạng, sao ta có thể chiến thắng được các thế lực quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Chúng ta còn nhớ như in những thước phim tư liệu, những hình ảnh sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đó là tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, đó là ở trên những cung đường máu lửa vẫn đẹp nguyên hình ảnh của “Tiếng hát, át tiếng bom”; đó là tinh thần “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”; đó là tinh thần lao động hăng say để “Hạnh phúc trong tay ta đang nở hoa kết trái/Còn gì đẹp hơn/Còn gì đẹp hơn lá cờ đỏ búa liềm”...

Nếu không có tinh thần lạc quan cách mạng, không tin tưởng sao ta có thể chung sức, đồng lòng vượt qua khủng khoảng của thời kỳ bao cấp; vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ của cơ chế thị trường để rồi ngày hôm nay chúng ta đã và đang vững vàng trên đôi chân của mình trong xu thế hội nhập. Chúng ta đã thực hiện thành công chặng đường đầu của công cuộc đổi mới. Ổn định tình hình chính trị, kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,2%/năm trong giai đoạn 2001 - 2010, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, quốc phòng, an ninh được giữ vững - Đó là “thương hiệu” của một Việt Nam đang căng đầy sức sống trong thời kỳ hội nhập. Thành quả đó càng đẹp hơn khi trong dịp Tết đến, Xuân về chúng ta đàm đạo, sẻ chia.

Tuy vậy, vui Xuân mới ta không quên nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà chúng ta phải vượt qua trong 5 năm và 10 năm tới còn rất nặng nề. Nếu không nỗ lực ngay từ những ngày đầu Xuân, e rằng chúng ta sẽ lỗi hẹn. Trong đó, chúng ta còn thấy rõ sự phát triển của kinh tế chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá chậm; chế độ phân phối bất hợp lý, phân hoá xã hội tăng lên. Đồng bào ta còn chưa hài lòng vì một số mặt hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hoá, xã hội, bảo vệ môi trường chậm được khắc phục; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, tệ nạn xã hội, suy thoái đạo đức, lối sống... chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Thể chế kinh tế, chất lượng nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm yếu cản trở sự phát triển. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chưa được phát huy đầy đủ. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân chuyển biến chậm…

Chỉ ra được những khó khăn, thách thức, phân tích kỹ những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để khắc phục tồn tại đó là công việc đã được Đại hội XI của Đảng phân tích thấu đáo và đã đưa ra những định hướng chính trị rõ ràng. Vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, quyết sách của Đảng. Chúng ta không chủ quan, không đốt cháy giai đoạn, nhưng mệnh lệnh của cuộc sống đặt ra cho tất cả chúng ta phải nỗ lực và nỗ lực không ngừng; cần năng động và sáng tạo hơn nữa; cần đề ra nhiều biện pháp, nhiều cách làm cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Mùa Xuân là mùa đơm hoa, nảy lộc. Mùa Xuân với nhiều khát vọng lớn lao, cháy bỏng. Chúng ta tin tưởng rằng, với kinh nghiệm, bản lĩnh Việt Nam, với ý chí và niềm tin lạc quan cách mạng, với sự đồng thuận, gắn bó keo sơn trên dưới một lòng, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục vượt lên và toả sáng.

Chúng ta hãy mở toang mọi cánh cửa để đón chào một mùa Xuân mới. Chúng ta hãy gác bỏ những ưu phiền, những lợi ích nhỏ nhoi để đứng tựa vào nhau, đặt tay lên trái tim hồng và cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tôn vinh vẻ đẹp của mùa Xuân. Chúng ta hãy cùng nghĩ đến một năm xum vầy, thịnh vượng, an lành và cùng hành động vì một ngày mai tươi sáng hơn. Đó là mong ước đầu năm, cũng là lời chúc phúc cho tất cả chúng ta.

Nguyễn Thắng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Trung Hà

21:38 22/12/2025
Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngọc Trâm

21:29 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm