Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 18/12/2011 - 14:33
(Thanh tra) - Nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân sai phạm, không những không khắc phục sai phạm mà còn tìm đến các cơ quan tư pháp để trì hoãn việc thực hiện các văn bản pháp luật cơ quan chức năng ban hành. Dư luận đang xôn xao việc một số chủ đầu tư đã “cầu cứu” lên cấp Bộ với mong muốn “làm khó” cơ quan chức năng, dù thực tế quy trình thực hiện các dự án đều có vấn đề, không phù hợp với quy định của pháp luật.
Điển hình của câu chuyện “chết đuối mới tìm phao” để mong muốn gỡ gạc phần nào, là cách hành xử thiếu sòng phẳng của một số cá nhân có liên quan nhằm “hóa giải” chủ trương của Thanh tra Chính phủ là tạm ngừng Dự án khu đô thị Nam Khánh có diện tích hơn 288ha, thuộc địa bàn huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội. Thực chất, các bên tham gia dự án này đã vi phạm pháp luật khi ký hợp đồng chuyển nhượng trị giá 155 tỷ đồng, dù hạ tầng dự án vẫn chưa hoàn chỉnh. Nghiêm trọng hơn, chủ đầu tư đã không hề có báo cáo để xin phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Khi những sai phạm này bị phát hiện và Thanh tra Chính phủ có kiến nghị Bộ Xây dựng phải tạm ngừng quy trình thực hiện dự án để làm rõ trách nhiệm dẫn tới sai phạm, thì chủ đầu tư đã có văn bản gửi lên Bộ nọ để giải thích. Sau đó, cũng không hiểu vì lý do gì, Bộ này đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ với nội dung rất chung chung là việc Thanh tra Chính phủ kiến nghị tạm ngừng Dự án khu đô thị Nam Khánh chưa được quy định trong các văn bản hành chính. Sau đó, nội dung văn bản của Bộ này đã được tung lên một số trang thông tin điện tử với mục đích tạo áp lực để vô hiệu hóa kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.
Tại phía Nam, cũng có một câu chuyện tương tự khi một doanh nghiệp đã mượn oai của Bộ này với mục đích làm khó chính quyền TP. Hồ Chí Minh xung quanh chuyện thu hồi dự án chậm triển khai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo nhận định của cơ quan chức năng, sau 3 năm kể từ ngày động thổ, Dự án Công viên phần mềm Thủ Thiêm, có diện tích gần 16ha, với tổng đầu tư công bố là 1,2 tỷ USD vẫn là bãi đất trống. Trong khi đó, tiền lãi ngân hàng mà ngân sách địa phương phải trả mỗi ngày cho khu đô thị mới Thủ Thiêm là 5 tỷ đồng. Qua nhiều lần kiểm tra tiến độ dự án và năng lực tài chính của chủ đầu tư, cuối cùng Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phải thu hồi dự án. Nhưng không hiểu vì muốn giữ đất hay muốn bán lại dự án cho đối tác nước ngoài, chủ đầu tư dự án đã vội vã có văn bản đề nghị Bộ này can thiệp. Cũng giống như Dự án Nam Khánh, những nội dung của văn bản này đã được tung lên một số trang tin điện tử nhằm dọn đường dư luận và tạo áp lực để UBND TP. Hồ Chí Minh thay đổi quyết định.
Những động thái này đang làm dư luận lo ngại về chuyện có hay không việc một số tổ chức, cá nhân đang mượn tay cấp Bộ để ngăn chặn hoạt động hợp pháp của các cơ quan chức năng. Nếu sòng phẳng thì những sai phạm đã được phát hiện cần phải xử lý nghiêm, mọi tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành đúng quyết định hành chính Nhà nước thay vì tìm cách chạy tội theo kiểu “cáo mượn oai hùm”, dễ tạo tiền lệ xấu trong xã hội.
Bút Chì
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chiều 19/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án “Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Việt Tùng
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra