Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 27/08/2012 - 11:29
(Thanh tra) - Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết phản ánh việc UBND quận 9, TP. Hồ Chí Minh không thực hiện nghiêm Kết luận Thanh tra và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sai phạm của Công ty Nhị Hiệp (nay là Công ty Tài Lộc); không đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đền bù dứt điểm cho người dân. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND quận 9 Nguyễn Văn Thành đã có Công văn 1158/UBND cho rằng, thông tin Báo đưa “Có một số điểm chưa chính xác, gây ngộ nhận cho bạn đọc”. Để rộng đường dư luận, Báo Thanh tra trở lại vấn đề này.
>> Thành phố 4 lần chỉ đạo, quận vẫn im lặng
>> Cán bộ bảo kê sai phạm, dân tin vào đâu!
>> Bao che sai phạm hay tự… tê liệt?
>> Quận bao che, thành phố… im lặng!
>> Tội “quan” đã rõ, sao không kỷ luật?
>> Bất lực trước sai phạm?
Trước hết, Báo Thanh tra khi phản ánh sai phạm của Công ty Nhị Hiệp đã có điều tra thực tế, nội dung phản ánh phù hợp với kết quả của Đoàn Thanh tra, Thanh tra Chính phủ. Việc Công ty Nhị Hiệp xây dựng hàng loạt nhà xưởng không phép là có thật; dây dưa không đền bù dứt điểm cho người dân có đất bị thu hồi là có thật; ngay cả việc chính quyền có hành vi bao che, dung dưỡng cho sai phạm của Công ty Nhị Hiệp cũng đã được phân tích rất rõ.
Những nội dung trên đã được Báo cáo Kết luận 3332/BC-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ rõ: Việc thành lập Hội đồng Đền bù giải phóng mặt bằng (ĐBGPMB) quận theo QĐ 250/QĐ không đúng quy định pháp luật, kéo dài đến 6 năm mới thành lập Hội đồng ĐBGPMB mới nhưng hầu như không hoạt động, từ đó dẫn đến kéo dài thời gian đền bù, đền bù sai đối tượng. Khi nhận được đơn khiếu nại của ông Đỗ Văn Trắng, quận và phường có tiến hành tổ chức đối thoại hòa giải nhưng chính quyền chưa kịp thời thẩm tra xác minh và giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền dẫn đến tranh chấp kéo dài, gây bức xúc cho người dân. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch quận 9. Toàn bộ diện tích xây dựng không phép 18.867m2 của Công ty Nhị Hiệp không nằm trong ranh cho thuê đất theo QĐ 807/QĐ-TTg, điều đó thể hiện quận 9 chưa thực hiện đúng vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn, và xử lý sai phạm đối với hành vi xây dựng không phép, lấn chiếm đất và sông rạch trái phép của Công ty Nhị Hiệp; không kiên quyết trong việc triển khai thực hiện 20 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Nhị Hiệp, thể hiện sự yếu kém của chính quyền địa phương, gây dư luận xấu và mất lòng tin của nhân dân.
Trước những sai phạm có hệ thống của Công ty Nhị Hiệp cũng như lãnh đạo quận 9, TTCP đã kiến nghị: Quận 9 chỉ đạo Hội đồng ĐBGPMB của dự án và chủ đầu tư sớm trình Hội đồng Thẩm định BTGPMB TP thẩm định phương án bồi thường, đồng thời kết hợp với Công ty Nhị Hiệp tiến hành thỏa thuận bồi thường dứt điểm cho 9 hộ dân còn lại theo ranh đất của dự án trong Quý IV/2010. Nếu không thỏa thuận đền bù xong thì khoanh vùng dự án, trả lại đất để ổn định cuộc sống cho dân. Chủ tịch UBND quận 9 nghiêm túc triển khai thực hiện các quết định xử lý vi phạm hành chính đã ban hành, tháo dỡ 18.867m2 nhà, xưởng xây dựng không phép, khôi phục lại nguyên trạng. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đồng ý báo cáo kết luận của TTCP, yêu cầu Chủ tịch UBNDTP thực hiện kiến nghị TTCP và báo cáo kết quả trong Quý I/20011. Đối tượng và trách nhiệm trực tiếp để tổ chức thực hiện đền bù và giải tỏa công trình xây dựng không phép là Chủ tịch UBND quận 9, vì thế UBND TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu quận 9 thực hiện kiến nghị của TTCP theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Quý I/2011 là thời hạn báo cáo kết quả xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng đã qua từ lâu. UBNDTP cũng đã 4 lần ban hành văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND quận 9 thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Thế nhưng, đến thời điểm này quận 9 vẫn đang trong giai đoạn “tích cực khẩn trương thực hiện các công tác để làm cơ sở bồi thường cho hộ dân”.
Như vậy, Báo Thanh tra đã phản ánh trung thực, khách quan vụ việc. Vấn đề ở đây chính là việc UBND quận 9 ngay từ đầu đã buông lỏng quản lý, tiếp đó là những biểu hiện và hành vi bao che cho Công ty Nhị Hiệp trong việc dây dưa không đền bù cho nông dân, gây khiếu kiện kéo dài suốt hơn 10 năm qua. Người dân phải gánh chịu nhiều khổ sở khi Công ty Nhị Hiệp không thực hiện đền bù, thường xuyên tổ chức đổ đất san ủi hoa màu, còn chính quyền địa phương lại “im lặng”.
Lão nông Đỗ Văn Trắng, một trong nhiều người dân có đất bị thu hồi bởi DA của Công ty Nhị Hiệp, một mặt viết đơn cầu cứu, mặt khác tổ chức đổ đất chống ngập, dựng hàng rào bảo vệ đất. Điều trớ trêu, chính quyền đã không giải quyết khiếu nại dứt điểm, không xử lý hành vi lấn chiếm đất của Công ty mà ban hành quyết định xử phạt nông dân với “tội” đổ đất, trồng cây khi chưa xin phép!
Vụ việc không chỉ gây bức xúc cho người dân, mà những đảng viên trung kiên, cán bộ cách mạng lão thành cũng không đồng tình. Chủ tịch UBND quận 9 Lê Trọng Sang đã chỉ đạo cơ quan Thanh tra vào cuộc. Ngày 06/7/2006, ông Lê Trọng Sang đã có Văn bản 1503/UBND-TNMT gửi UBNDTP, nêu rõ “Dự án của Công ty Nhị Hiệp đã được Thủ tướng giao đất hơn 6 năm nhưng diện tích thỏa thuận đền bù mới đạt tỷ lệ 65,22%, có hộ dân Công ty chưa tiếp xúc thỏa thuận lần nào với chủ sử dụng; mặt khác việc triển khai dự án của Công ty trong thời gian qua chủ yếu tập trung vào khu vực xây dựng nhà xưởng, cho thuê lại nhà xưởng, chưa có sự đầu tư vào phần hạ tầng kỹ thuật chung như đường sá, cây xanh; trong quá trình xây dựng Công ty Nhị Hiệp đã thường xuyên có vi phạm trong lĩnh vực quản lý xây dựng và quản lý đất đai”.
Như vậy, thông tin báo cáo của Chủ tịch UBND quận 9 đã chỉ ra những nội dung báo cáo không trung thực của Phó Chủ tịch quận, thế mà văn bản phản hồi Báo Thanh tra của Phó Chủ tịch UBND quận 9 Nguyễn Văn Thành vẫn cho rằng, Công ty Tài Lộc đã thương lượng đền bù được 91,94% diện tích, còn Công ty Tài Lộc lại thừa nhận vẫn còn 16,95% diện tích chưa được thương lượng đền bù! Sự bất nhất, thiếu chính xác trong các báo cáo đã phản ánh sự bao che, bênh vực cho Công ty Nhị Hiệp, mục đích bảo đảm sự an toàn cho Công ty và đổ lỗi cho người dân, có lý do cưỡng chế và không quan tâm giải quyết đền bù cho dân.
Nhóm PV Điều tra
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X), Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh, chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực y tế của Trường Cán bộ Thanh tra vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường, qua đó góp phần hướng đến việc xây dựng một môi trường quản trị liêm chính trong lĩnh vực y tế.
Hải Lương
(Thanh tra) - Ngoài việc báo cáo chi tiết về 34 dự án có kết luận thanh tra, kiểm toán, điều tra được đưa ra khỏi cuộc thanh tra theo Kế hoạch số 1505 của Thanh tra Chính phủ, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng báo cáo chi tiết về 11 dự án không tiến hành thanh tra.
Đan Quế
Trần Quý
Nam Dũng
Anh Minh
Cảnh Nhật
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình