Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bác khiếu nại của ông Lân

Thứ năm, 21/02/2013 - 09:59

(Thanh tra)- Tại Quyết định số 494/QĐ-UBND-NĐ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã chuẩn y Quyết định số 12/QĐ.UBND.HC ngày 29/2/2012 của UBND thành phố Cao Lãnh bác đơn khiếu nại của ông Ngô Trạch Lân.

Ông Ngô Trạch Lân (ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) khiếu nại việc UBND thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Trí Dũng diện tích 255m2 đất ở thuộc thửa số 152 và 750m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa số 153, tờ bản đồ số 05, phường 4, thành phố Cao Lãnh không đúng đối tượng.

Kết quả thẩm tra, xác minh và giải quyết khiếu nại cho thấy: Nguồn gốc đất của ông Ngô Văn Trí và bà Nguyễn Thị Kim Hoa (là cha và mẹ của ông Ngô Trạch Lân và ông Ngô Trí Dũng) sử dụng trước năm 1975, diện tích 1.005m2, đất trồng cây lâu năm.

Năm 1980, do ông Ngô Văn Trí và bà Nguyễn Thị Kim Hoa ở thị trấn Thanh Bình nên cho ông Ngô Trí Dũng diện tích nói trên để xây dựng nhà ở và trồng cây lâu năm.

Năm 1994, ông Dũng tiến hành kê khai đăng ký quyền sử dụng đất.

Năm 1996, ông Dũng được UBND thị xã Cao Lãnh (nay là thành phố Cao Lãnh) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích 255m2 đất ở thuộc thửa số 152 và 750m2 đất trồng cây lâu năm thuộc thửa số 153, tờ bản đồ số 05, phường 4.

Năm 2000, ông Ngô Văn Trí và bà Nguyễn Thị Kim Hoa về ở chung nhà với ông Ngô Trí Dũng.

Năm 2002 và năm 2009, ông Ngô Văn Trí và bà Nguyễn Thị Kim Hoa lần lượt qua đời. Ông Ngô Trí Dũng đã an táng ông Trí và bà Hoa trên diện tích đất này.

Năm 2011, ông Ngô Trạch Lân cho rằng, diện tích đất nêu trên của cha và mẹ là ông Ngô Văn Trí và bà Nguyễn Thị Kim Hoa nên có đơn khiếu nại yêu cầu UBND thành phố Cao Lãnh thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Trí Dũng do cấp sai đối tượng.

Ngày 29/2/2012, UBND thành phố Cao Lãnh ban hành Quyết định số 12/QĐ.UBND.HC, giải quyết: Bác đơn khiếu nại của ông Ngô Trạch Lân về việc yêu cầu giải quyết thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Trí Dũng vào năm 1996. Lý do được UBND thành phố Cao Lãnh đưa ra là: Trình tự xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Trí Dũng vào thời điểm năm 1996 là đúng theo quy định pháp luật, đúng đối tượng bởi vì ông Dũng đã sử dụng đất ổn định từ năm 1980. Và, tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không xảy ra tranh chấp, khiếu nại.

Ông Ngô Trạch Lân không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND thành phố Cao Lãnh nên tiếp tục có đơn khiếu nại.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp khẳng định: Việc ông Ngô Trạch Lân khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ngô Trí Dũng sai đối tượng và yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Ngô Trí Dũng là không có cơ sở xem xét giải quyết. Bởi vì, diện tích đất này là của ông Ngô Văn Trí và bà Nguyễn Thị Kim Hoa cho ông Ngô Trí Dũng từ năm 1980. Ông Dũng đã sử dụng để xây dựng nhà ở và trồng cây ăn trái cho đến nay. Tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đến khi ông Trí và bà Hoa qua đời thì ông Trí và bà Hoa không khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Dũng.

Từ những cơ sở trên, xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 354/BC-STNMT ngày 18/10/2012, mới đây, tại Quyết định số 494/QĐ-UBND-NĐ ngày 6/12/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã chuẩn y Quyết định số 12/QĐ.UBND.HC ngày 29/2/2012 của UBND thành phố Cao Lãnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức thi hành quyết định; giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định.


Minh Đăng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

Vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường

(Thanh tra) - Theo Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực y tế, giáo dục (Cục X), Thanh tra Chính phủ Nguyễn Tuấn Anh, chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lĩnh vực y tế của Trường Cán bộ Thanh tra vượt lên trên khuôn khổ của một khóa bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ thông thường, qua đó góp phần hướng đến việc xây dựng một môi trường quản trị liêm chính trong lĩnh vực y tế.

Hải Lương

17:52 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm