Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 02/03/2012 - 09:28
(Thanh tra)- Đó là những nội dung nổi cộm được tổng hợp từ kết quả thanh tra chuyên đề công tác quy hoạch, kế hoạch, quản lý sử dụng đất (SDĐ) giai đoạn 2001 - 2011 của ngành Thanh tra tỉnh Lâm Đồng.
Việc lập quy hoạch, kế hoạch SDĐ của tỉnh Lâm Đồng được Chính phủ phê duyệt đến năm 2010, nhưng có 2 huyện là Di Linh và Đam Rông lại lập quy hoạch SDĐ đến năm 2015, vi phạm Luật Đất đai. Thậm chí, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án (D.A) xây dựng sân gôn với diện tích hơn 1.100ha, trong khi các D.A này không được ghi vào quy hoạch, kế hoạch SDĐ của tỉnh giai đoạn 2001 - 2010, vi phạm Điều 31 của Luật Đất đai về “Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích SDĐ”.
Việc xây dựng các chỉ tiêu SDĐ tại cấp tỉnh và một số địa phương còn chưa chính xác, chưa phù hợp với quy hoạch của cấp trên. Chẳng hạn tại huyện Đức Trọng, diện tích một số loại đất theo quy hoạch chênh lệch so với quy hoạch SDĐ được UBND tỉnh phê duyệt (đất nông nghiệp thấp hơn 370ha, đất lâm nghiệp cao hơn 79ha và đất ở cao hơn 165ha). Trung tâm Nghiên cứu lâm sinh Lâm Đồng đang quản lý 125ha đất lâm nghiệp tại xã Ninh Gia nhưng UBND huyện Đức Trọng lại phê duyệt quy hoạch là đất ở và đất nông nghiệp; Khu quy hoạch tái định cư Hiệp An 1 tại huyện Đức Trọng được tỉnh phê duyệt là đất nông nghiệp, nhưng huyện này lại phê duyệt quy hoạch là đất ở…
Công tác quản lý, SDĐ cũng để xảy ra nhiều sai phạm. Thanh tra 4 huyện, TP đã phát hiện: Hơn 25ha đất lâm nghiệp bị cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ nông nghiệp chồng lên; SDĐ không đúng quy hoạch hơn 1.100ha; giao đất trái thẩm quyền 2,1ha; sang nhượng trái pháp luật 6,77ha; đất bị lấn chiếm hơn 41ha; sử dụng sai mục đích hơn 34ha…
Sai phạm có hệ thống là vậy, nhưng công tác phòng ngừa lại yếu kém. Các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng… Từ năm 2001 - 2010, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 7.549 vụ phá rừng với diện tích hơn 2.700ha, trong đó có 5.023 vụ phá rừng làm rẫy diện tích 1.765ha. Các vụ việc vi phạm trên tập trung tại các xã: Tân Thượng (Di Linh), Tân Thanh và Phúc Thọ (Lâm Hà). UBND tỉnh đã chỉ đạo lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra và có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý nhưng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn biến phức tạp.
Qua thanh tra công tác quản lý tài chính về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, hạ tầng cơ sở, thực hiện D.A… phát hiện tổng số tiền sai phạm gần 740 triệu đồng, ở các khâu: Tính toán, xác định nghĩa vụ tài chính người SDĐ; chi thanh toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sai; kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường không đầy đủ tại các D.A khai thác khoáng sản; nghiệm thu thanh toán khối lượng lớn hơn thực tế thi công…
Đối với một số D.A đã được cấp phép, nhưng chậm thực hiện, ảnh hưởng tới công tác quy hoạch địa phương, đời sống người dân, gây bức xúc khiếu kiện… Trong đó, có những D.A được phê duyệt đã quá 5 năm nhưng không triển khai. Điển hình là Đà Lạt có 8 D.A đã quá thời hạn.
Tại 74 D.A đầu tư trên các lĩnh vực du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, sản xuất nông lâm kết hợp, khai thác khoáng sản… Thanh tra tỉnh phát hiện có 42 D.A chậm tiến độ; 7 D.A chủ đầu tư tiến hành xây dựng một số hạng mục công trình khi chưa hoàn thành thủ tục xin giấy phép xây dựng; 5 D.A chưa nộp tiền bồi thường giá trị lâm sản trên diện tích rừng nghèo kiệt khi được phép cải tạo, chuyển đổi sang trồng rừng kinh tế với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
Mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và thu hồi các D.A chậm tiến độ… nhưng đến nay tình trạng vẫn chuyển biến chậm.
Đinh Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều 13/6, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Bắc Ninh, Tổ công tác Cục I của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Bắc Ninh nhằm kiểm tra, hướng dẫn, báo cáo kết quả thực hiện thanh tra chuyên đề các dự án khó khăn, vướng mắc và đôn đốc một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.
Trí Vũ
(Thanh tra) - Sau một năm triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Từ việc nâng cao kỹ năng số, ứng dụng công nghệ thông tin đến thay đổi phương thức xử lý công việc, chuyển đổi số đang từng bước trở thành động lực quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan.
Trí Vũ
Bùi Bình
Minh Nghĩa
Bùi Bình
Hương Trà
Thanh Lương
Trí Vũ
Bùi Bình
Thanh Lương
Nhóm PV
T.V
T.V
Trung Hà
T.Vân
B.S
B.S