Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hiểu đúng bản chất sự việc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân

Thứ ba, 06/03/2012 - 14:10

(Thanh tra)- Liên quan đến khiếu nại của ông Trần Văn Quốc đối bà Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1966, ngụ tại xã Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang về hành vi cướp đoạt ngôi nhà số 125 đường 20, phường 5, quận Gò Vấp, ngày 11/10/2011, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Gò Vấp đã có thông báo không khởi tố vụ án.

Ngôi nhà đang bị chiếm trái luật

Tuy nhiên, ông Quốc đã không đồng ý mà tiếp tục khiếu nại vì cho rằng, bản chất sự việc đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp nhìn nhận không khách quan, ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của các thành viên gia đình ông.

Sự việc có thật


Nội dung đơn của ông Quốc gửi các cơ quan chức năng và Báo Thanh tra phản ánh: Ngày 24/10/2009, bà Lê Thị Ngọc Yến (em vợ của ông Quốc) đã ký hợp đồng mua bán ngôi nhà số 125 cho bà Nguyễn Thị Hoa, với giá 1 tỷ đồng. Do tin tưởng bà Hoa là người có quan hệ làm ăn với ông Quốc nên dù bà Hoa chưa trả đủ tiền mua nhà nhưng bà Yến đã giao giấy tờ để bà Hoa làm thủ tục hợp thức hóa quyền sở hữu. Sau đó, không thấy bà Hoa trả tiền mua nhà nên tháng 10/2010, bà Lê Thị Yến đã làm đơn gửi đến TAND quận Gò Vấp xin hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà.

Theo quy định của pháp luật, khi vụ việc được tòa án thụ lý, thì hiện trạng của ngôi nhà phải được giữ nguyên chờ một bản án có hiệu lực. Thế nhưng, trưa ngày 15/04/2011, bà Hoa đã dẫn một nhóm người đến phá cổng ngôi nhà 125. Lo sợ trước hành vi hung hãn này, các thành viên trong gia đình ông Quốc đã phải trốn trong nhà. Khi ông Quốc có ý kiến rằng, cần chờ bản án của TAND quận Gò Vấp thì bà Nguyễn Thị Hoa đã hành hung ông. Thấy có mặt một số cán bộ Công an phường 5, ông Quốc đã lên tiếng “cầu cứu” và được trả lời đây là vụ việc dân sự nên cần giải quyết tại Tư pháp của UBND phường 5.

Bất ngờ sáng ngày 16/04/2011, bà Hoa lại cùng một nhóm người đông hơn kéo đến dùng búa phá cửa xông vào nhà số 125. Ngay khi phá cửa, nhóm người này đã vật ông Quốc xuống nền nhà, bịt miệng và bẻ tay cho một người có quốc tịch nước ngoài quay phim cảnh tượng này. Điều bất thường là khi những người dân xung quanh gọi điện báo tin thì một số cán bộ Công an phường 5 mới xuống hiện trường nhưng không lập biên bản hành vi tự ý phá cửa xông vào nhà hành hung công dân. Khi tỉnh dậy, ông Quốc phát hiện ra ngôi nhà của gia đình mình đã bị bà Hoa chiếm đoạt. Toàn bộ tài sản của các thành viên gia đình, cùng các giấy tờ, con dấu của Công ty TNHH Thương mại Đông Quốc cũng đã bị bà Hoa chiếm giữ trái phép.

Tại buổi làm việc ngày 29/04/2011 với các cán bộ Công an phường 5, ông Quốc đã tố cáo toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Hoa và đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật cần sớm giải quyết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các thành viên gia đình mình.

Sau khi Báo Thanh tra phản ánh sự việc, tháng 7/2011, cơ quan chức năng quận Gò Vấp có thông báo xác minh là: Khi nhận tin báo của gia đình ông Quốc về việc bà Hoa cùng một nhóm người xông vào phá cửa ngôi nhà số 125, cũng như chiếm đoạt toàn bộ tài sản của các công dân đang sống hợp pháp trong ngôi nhà này, một số cán bộ công an phường 5 không tiến hành lập biên bản sự việc là trái với quy định về bảo vệ an ninh trật tự, cũng như quy trình xử lý tin báo tội phạm của công dân.
 
Chờ đợi rồi thất vọng

Hệ quả là đến thời điểm này, các thành viên gia đình ông Trần Văn Quốc bị hành hung và đuổi ra khỏi nhà; nhiều tài sản của gia đình cùng hồ sơ, con dấu của Công ty TNHH Thương mại Đông Quốc có trị giá sơ bộ khoảng 1,5 tỷ đồng đã bị bà Hoa chiếm giữ trái phép từ ngày 16/4/2011, khiến hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều trở ngại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trao đổi với báo chí về pháp lý liên quan đến tranh chấp nhà số 125, luật sư Dương Thị Tới, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết: Qua xem xét hồ sơ cũng như các văn bản có liên quan của các cơ quan bảo vệ pháp luật quận Gò Vấp cho thấy, đây là vụ việc cướp tài sản có tổ chức. Căn cứ các quy định của pháp luật, hành vi của bà Hoa đã tổ chức một nhóm người tự ý xông vào chiếm nhà, cướp tài sản của công dân tại nhà số 125, đường 20, phường 5, quận Gò Vấp, đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại Bộ Luật Hình sự. Và đủ điều kiện để Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án và khởi tố bị can theo qui định tại Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Diễn biến của vụ việc cho thấy, hành vi xem thường pháp luật của bà Nguyễn Thị Hoa. Khi TAND Gò Vấp đang thụ lý vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp hợp đồng mua bán thì hiện trạng ngôi nhà cần phải được giữ nguyên. Việc tổ chức cho nhiều người xông vào phá cửa ngôi nhà số 125 cũng như chiếm đoạt toàn bộ tài sản của các công dân đang có đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây do bà Hoa thực hiện đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân. 

Tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, các thành viên gia đình ông Quốc đã gửi nhiều đơn kiến nghị, khiếu nại đến Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp với mong muốn vụ việc được xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thế nhưng, sau một thời gian xác minh, ngày 11/10/2011, Thượng tá Trà Văn Lào, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã ký văn bản số 373/TB với nội dung: Không khởi tố vụ án hình sự. Lý do là hành vi của bà Hoa không cấu thành tội cướp tài sản, xâm phạm chỗ ở của công dân.

Không đồng ý với nội dung thông báo này, ông Quốc đã tiếp tục có đơn khiếu nại đề nghị Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh vào cuộc để xác định có hay không dấu hiệu tiêu cực của một số cán bộ Công an phường 5 và Công an quận Gò Vấp trong việc bao che cho hành vi phạm tội của bà Hoa. Theo ông Quốc, pháp luật đã quy định mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm. Do đó, hành vi của bà Hoa cần được các cơ quan bảo vệ pháp luật làm rõ bằng việc nhanh chóng khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh những bất thường trong xử lý vụ việc này của một số cán bộ công an quận Gò Vấp trong các số báo tới.

Giáng Thăng - Nam Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm 68 cá nhân

Quảng Ngãi: Thanh tra kiến nghị xử lý trách nhiệm 68 cá nhân

(Thanh tra) - Kết quả 6 tháng đầu năm 2026 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, thanh tra không chỉ dừng ở phát hiện sai phạm, mà đang đặt nặng hơn yêu cầu xử lý trách nhiệm và theo dõi việc thực hiện kết luận sau thanh tra.

Minh Nghĩa

10:37 17/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm