Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đòi đất không cần quyết định?

Thứ ba, 14/08/2012 - 06:47

(Thanh tra)- Thừa nhận có việc tổ chức lực lượng và dùng xe cơ giới vào phần đất dân đang sử dụng, bà Đinh Kim Huê, Giám đốc Nông trường Cao su Long Thành còn cho biết, không có quyết định cưỡng chế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Anh Thái bức xúc vì Nông trường Cao su Long Thành cưỡng chế mà không có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Nhiều hộ dân ở ấp 7 và ấp Long Đức, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai làm đơn khiếu nại về việc ngày 19/7/2012, Nông trường Cao su Long Thành đã cho lực lượng khoảng 30 người cùng 3 xe cơ giới để cưỡng chế đòi đất của các hộ dân đã khai hoang và sử dụng ổn định trên 20 năm nay.

Theo đơn nêu, Nông trường Cao su Long Thành đã bỏ đất hoang từ lâu nên các hộ đã khai hoang phục hóa để trồng cây ngắn ngày, cây dài ngày và làm nhà ở đã trên 20 năm, nay Nông trường cho lực lượng đến phá tài sản nằm trên đất để đòi đất mà không có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là trái với quy định của pháp luật.

Năm 1987, ngành Điện đã xây lắp một số đường điện (220KV), một đường dây từ Biên Hòa đi Vũng Tàu và hai đường dây khác đi qua phần đất của Nông trường Cao su Long Thành tại khu vực xã Tam Phước (huyện Long Thành cũ), nay xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Lúc đó, Nông trường Cao su Long Thành đã cắt cây cao su để bảo đảm hành lang an toàn lưới điện theo quy định của pháp luật. Đất hành lang an toàn lưới điện lúc đó vẫn thuộc quyền quản lý và sử dụng của Nông trường Cao su Long Thành, nhưng Nông trường đã bỏ đất hoang nên nhiều hộ dân đã khai hoang để trồng cây, xây nhà tạm để ở.

Do lúc đó đất đai chưa có giá trị nên chính quyền địa phương và Nông trường Cao su Long Thành không có ý kiến gì, thậm chí còn khuyến khích các hộ dân khai thác đất để sử dụng cho khỏi lãng phí, nhưng nhiều người cũng chẳng mặn mà gì, chỉ có một số hộ dân nghèo di cư từ miền Bắc vào mới chịu khó, tần tảo, cải tạo đất để trồng trọt kiếm kế sinh nhai.

Nay, do phát triển khu công nghiệp Tam Phước, phát triển dân cư, quốc lộ 51 đi qua được mở rộng và nâng cấp, lại thêm trạm thu phí giao thông đường bộ nằm ngay tại địa bàn nên đất đai tại khu vực trở nên có giá trị. Vì thế, theo các hộ dân đây chính là lý do Nông trường Cao su Long Thành “bỗng dưng” đòi đất.

Anh Nguyễn Đình Thái, sinh năm 1964, đang sống trong những căn nhà cấp 4 cũ kỹ, có căn mới được sửa lại, xung quanh nhà có nhiều cây mít đã trồng trên 20 năm. Gần nhà anh Thái có nhà anh Bùi Văn Sơn, cũng có những cây mít đã trồng gần 20 năm. Anh Thái cho chúng tôi biết: “Năm 1989, khi khu vực này còn hoang sơ, có rất nhiều ụ mối, cạnh là những hố sâu, đất đai khô cằn, không cây gì sống được, gia đình tôi đã bỏ bao công sức san lấp thủ công, cải tạo mặt bằng để trồng mít, chăn nuôi gà, heo và làm nhà ở”.

Chúng tôi đã đến nhiều hộ dân khác cũng có hoàn cảnh tương tự như nhà anh Thái và anh Sơn. Các hộ dân đã có văn bản kê khai đăng ký quyền sử dụng đất với cấp có thẩm quyền, nhiều hộ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và gia đình ai cũng có hộ khẩu được đăng ký chính tại căn nhà đang ở của mình.

Tại Văn phòng Nông trường Cao su Long Thành, trao đổi với chúng tôi, bà Đinh Kim Huê, Giám đốc Nông trường thừa nhận việc tổ chức lực lượng và dùng xe cơ giới để vào phần đất là có. Khi phóng viên hỏi về quyết định cưỡng chế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bà Huê cho biết “không có quyết định nào của cấp có thẩm quyền”.

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Đồng Nai kiểm tra, giải quyết vụ việc để tránh xảy ra những xung đột không đáng có.

Anh Hùng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lai Châu: Thanh tra trách nhiệm trong quản lý kinh phí trường học tại Dào San

Lai Châu: Thanh tra trách nhiệm trong quản lý kinh phí trường học tại Dào San

(Thanh tra) - Ngày 14/8, Thanh tra tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố trực tuyến Quyết định số 207 ngày 6/8/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm trong thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí năm 2024 - 2025 tại các trường Tiểu học, THCS thuộc UBND xã Dào San.

Bùi Bình

19:28 14/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm