Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đoàn thanh tra liên ngành vào cuộc

Thứ năm, 15/11/2012 - 11:17

(Thanh tra)- Năm 2011, với tiêu đề “Ba Vì, Hà Nội: 5 năm không thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Kỳ I: Khoảng lặng dưới chân núi Ba Vì; Kỳ II: Cơ quan quản lý né tránh trách nhiệm trước hàng nghìn ha đất?”, Báo Thanh tra đã đăng bài điều tra theo đơn thư của các hộ dân sinh sống tại khu vực Nông trường Việt - Mông (cũ) thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.

Liên quan đến Nông trường Việt - Mông (cũ), 3 năm trở lại đây, đã xuất hiện tình trạng khiếu kiện đông người có dấu hiệu phức tạp. Ảnh: Đan Quế

>>Kỳ II: Cơ quan quản lý né tránh trách nhiệm trước hàng nghìn ha đất?
>>Kỳ I: Khoảng lặng dưới chân núi Ba Vì

Sau một thời gian khá dài, với nhiều lần thẩm định của các sở ban, ngành, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị báo cáo về tình hình sử dụng đất và xem xét kiến nghị của Cty Cổ phần Việt Mông do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì cùng đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, UBND TP Hà Nội.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 369 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về quản lý, sử dụng đất tại Nông trường Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ và Cty Cổ phần Việt Mông.

Theo văn bản này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: Việc quản lý, sử dụng đất tại Nông trường Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ trước và sau cổ phần hóa bị buông lỏng. Có sự chênh lệch lớn giữa diện tích đất kê khai khi cổ phần hóa và diện tích đất thực tế xác định sau khi cổ phần hóa. Tình trạng vi phạm pháp luật nghiêm trọng về đất đai xảy ra như mua bán, chuyển nhượng, san lấp, xây dựng trái phép, phát sinh khiếu kiện đông người.

Phó Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội quản lý và chỉ đạo xử lý các vi phạm trên diện tích đất trước đây giao cho Nông trường Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ, không để tiếp diễn tình trạng mua bán chuyển nhượng và xây dựng trái phép trên đất công.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành với sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và UBND TP Hà Nội để thanh tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng đất của Nông trường Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng đất; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phương án sử dụng đất có hiệu quả; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đất đai; xem xét giải quyết kiến nghị của Cty Cổ phần Việt Mông và khiếu nại (KN) của các hộ dân theo đúng qui định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 12/2012.

Như chúng tôi đã phản ánh, hàng loạt tranh chấp, KN đã diễn ra trong thời gian dài tại khu vực đất thuộc Nông trường Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ thuộc các xã Yên Bài, Vân Hòa huyện Ba Vì và một phần diện tích thuộc xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây. Các tranh chấp này nhiều lên sau khi Nông trường Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ bán toàn bộ phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho Cty Cổ phần Giống gia súc Việt Mông, nay là Cty Cổ phần Việt Mông. Đặc biệt, trong 3 năm trở lại đây, đã xuất hiện tình trạng khiếu kiện đông người có dấu hiệu phức tạp.

Xung quanh vụ việc, trước đó, lãnh đạo Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo giải quyết các KN này. Tuy nhiên, thời hạn phải báo cáo theo chỉ đạo đã lùi khá xa nhưng về cơ bản, câu chuyện KN của cả doanh nghiệp và các hộ dân liên quan đến diện tích đất này chưa có phương án xử lý cụ thể để trình Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước cho biết, với văn bản chỉ đạo mới nhất của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước từ chối tiếp các công dân có KN liên quan đến nội dung trên.

Đan Quế

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công tác pháp chế ngành Thanh tra: Quyết liệt, chủ động ngay từ đầu năm

Công tác pháp chế ngành Thanh tra: Quyết liệt, chủ động ngay từ đầu năm

(Thanh tra) - Sau một năm 2025 được đánh dấu bằng khối lượng công việc mang tính “kỷ lục”, công tác pháp chế của ngành Thanh tra bước sang năm 2026 trong bối cảnh mới với những yêu cầu cao hơn. Trong đó, phải thể hiện rõ nét bước chuyển về tư duy xây dựng pháp luật: Chủ động kiến tạo khuôn khổ pháp lý làm nền tảng cho kỷ cương, liêm chính và phát triển bền vững.

Bảo Anh - Dương Nguyễn

07:00 19/02/2026
Chuyện kể ngày đầu năm: Từ những đêm trắng bên bản thảo luật

Chuyện kể ngày đầu năm: Từ những đêm trắng bên bản thảo luật

(Thanh tra) - Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh tra trong ngày đầu năm mới, các cán bộ làm công tác pháp chế kể lại những câu chuyện hiếm khi được nhắc tới phía sau những dự án luật: Từ những áp lực, khó khăn, đến kinh nghiệm tích lũy và bản lĩnh được tôi luyện qua quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bảo Anh - Minh Nguyệt

13:30 18/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm