Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ sáu, 15/08/2025 - 17:25
(Thanh tra) - Những năm gần đây, xu hướng thuê nhà, văn phòng thay vì mua đã nổi lên rõ rệt, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ và trung cấp. Sự "bùng nổ" này mang lại lợi ích lớn cho các chủ sở hữu bất động sản, song cũng đặt ra thách thức cho công tác quản lý thuế khi tình trạng khai báo không đầy đủ doanh thu vẫn diễn ra phổ biến.
Các địa phương cần vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế để chống thất thu trong lĩnh vực cho thuê nhà, văn phòng. Ảnh: Hoàng Long
Năm 2025, giá bất động sản của các phân khúc vẫn tiếp tục đà tăng, chưa có dấu hiệu giảm. Mặc dù, năm 2024 giá bán chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh tăng tới 34%, tại thành phố Hà Nội tăng tới 74% so với cùng kỳ năm trước.
Giá bất động sản leo thang khiến nhiều người chuyển hướng sang thuê thay vì mua. Giá thuê căn hộ, văn phòng cũng liên tục tăng do loại hình này ngày càng được ưa chuộng bởi sự tiện nghi và dịch vụ đi kèm.
Ông Nguyễn Huy Cường, giám đốc một công ty bất động sản trên địa bàn Hà Nội cho biết, giá nhà đất cao ngất ngưởng cùng lãi suất vay mua nhà đã thúc đẩy xu hướng thuê nhà. Các gia đình trẻ, người lao động ưu tiên thuê để giảm áp lực chi phí sinh hoạt.
Bên cạnh đó, làn sóng chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc qua các dự án FDI, cùng sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng của thế hệ trẻ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu thuê nhà. Không chỉ tại các đô thị lớn, ở nhiều tỉnh thành, các nhóm cho thuê nhà, căn hộ trên mạng xã hội phát triển mạnh, thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn thành viên.
Dự báo xu hướng đi thuê bất động sản còn kéo dài, do vậy công ty của ông Cường đang gấp rút triển khai thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng dự án chung cư cao tầng, cung cấp hàng nghìn căn hộ ra thị trường trong thời gian tới.
Theo Cục Thuế, năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt 25.953 tỷ đồng, bằng 120% năm 2023. Tuy nhiên, trong lĩnh vực cho thuê nhà, văn phòng, vẫn còn nhiều hộ, cá nhân không khai báo, kê khai thiếu doanh thu, hoặc né tránh nghĩa vụ thuế.
Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tạo môi trường kinh doanh thiếu bình đẳng giữa những người tuân thủ pháp luật và những trường hợp cố tình lách luật.
Khi giá thuê tăng mạnh, lợi nhuận của chủ nhà cải thiện rõ rệt thì yêu cầu đóng thuế đúng, đủ là điều hợp lý và cần thiết.
Các chuyên gia kinh tế nhận định, dư địa thu thuế từ lĩnh vực này rất lớn, bởi quy mô thị trường ngày càng mở rộng, nếu quản lý tốt, đây sẽ là nguồn thu ổn định, góp phần cân đối ngân sách và đầu tư trở lại cho hạ tầng, dịch vụ công.
Mới đây, Cục Thuế đã ban hành Công văn 2688/CT-KTr ngày 25/7/2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường phối hợp trong quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng. Văn bản yêu cầu UBND các cấp, đặc biệt là xã, phường, thị trấn và tổ dân phố, phối hợp cung cấp thông tin về các trường hợp kinh doanh cho thuê.
Ngành Thuế sẽ chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh, giúp chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, xác định doanh thu, mức thuế của từng trường hợp. Đồng thời, các ngành như Công an, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Phòng cháy chữa cháy… sẽ cùng kết nối dữ liệu, đồng bộ hóa thông tin, bảo đảm sát thực tế.
Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế sẽ được đẩy mạnh, đa dạng hình thức, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ. Điều này không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn hướng đến nâng cao ý thức tự giác chấp hành.
Có thể thấy, trong bối cảnh nhu cầu thuê đang và sẽ tiếp tục tăng mạnh, các địa phương cần vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế để bịt kín các "lỗ hổng" thất thu, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản và nền kinh tế.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - “A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”, với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ. Tại đây, CIO của Techcombank đã hé lộ bốn bước để biến một ý tưởng từ dữ liệu thành lời giải AI hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hành trình ươm tạo thế hệ nhân tài AI Việt.
T.Vân
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
T. Minh
Thanh Hà
T.Vân
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S