Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trung Hà
Thứ hai, 22/09/2025 - 19:06
(Thanh tra) - Tính đến hết tháng 8/2025, thông qua các biện pháp thu hồi nợ thuế, Thuế Cao Bằng thu được 347 tỷ đồng, trong đó thu nợ thuế năm 2024 chuyển sang là 34,3 tỷ đồng, thu nợ phát sinh trong năm 2025 là 312,7 tỷ đồng.
Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân làm thủ tục nộp thuế. Ảnh: Internet
Thông tin từ ngành Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, để có được kết quả trên, đơn vị đã thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế theo quy trình; thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ Đạo chống thất thu ngân sách nhà nước và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh Cao Bằng.
Bên cạnh đó, Thuế Cao Bằng tích cực phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế, xử lý nợ thuế, theo dõi chặt chẽ tình hình nợ thuế trên địa bàn để kịp thời tham mưu; đẩy mạnh thực hiện rà soát, xử lý nợ sai, nợ ảo theo chỉ đạo của Cục Thuế.
Công khai thông tin nợ đọng thuế trên Trang thông tin điện tử Thuế tỉnh Cao Bằng, Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng, Báo Cao Bằng, đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực phối hợp với cơ quan thuế để quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế...
Từ 1/1/2024 đến 31/8/2025, Thuế Cao Bằng thực hiện ban hành trên 110 nghìn lượt thông báo tiền thuế nợ; thực hiện công khai thông tin trên 1.500 lượt; ban hành 1.300 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong toả tài khoản của người nộp thuế; ban hành 115 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; ban hành 1 văn bản đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh; 10 thông báo tạm hoãn xuất cảnh.
Thuế Cao Bằng cho biết thêm, tổng số thuế còn nợ đến hết tháng 8/2025 là 202,5 tỷ đồng, trong đó: Số nợ có khả năng thu là 119,7 tỷ đồng; số nợ thuế khó thu là 57,7 tỷ đồng; nợ đang xử lý là 25,1 tỷ đồng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau bước kết nối hạ tầng, yêu cầu đặt ra là đưa thanh toán QR xuyên biên giới vào sử dụng thực chất, thuận tiện, an toàn và có độ phủ rộng hơn.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - Cải cách tiền lương không chỉ là câu chuyện tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức mà còn liên quan trực tiếp đến chất lượng nền công vụ. Khi tiền lương phản ánh đúng giá trị công việc và mức độ đóng góp, chính sách đãi ngộ sẽ có thêm sức cạnh tranh để thu hút, giữ chân người có năng lực.
Nguyễn Thanh
Bảo San
Bảo San
Thu Huyền
Thành Công
Trọng Tài
Hải Hà
Thiên Tâm
Thu Huyền
Đan Quế
Dương Nguyễn
Văn Thành (VP TTT)
Phú Đức
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Văn Thanh