Theo dõi Báo Thanh tra trên
H.N
Thứ hai, 03/06/2024 - 15:00
(Thanh tra) - 5 tháng đầu năm 2024, công tác thu ngân sách của toàn ngành Hải quan đạt 165.696 tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán được giao, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
5 tháng đầu năm 2024, công tác thu ngân sách của toàn ngành Hải quan đạt 44,2% dự toán được giao. Ảnh minh họa: Hải quan Thanh Hóa
Về nguyên nhân tăng thu, đại diện Cục Thuế Xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan cho biết, trong 5 tháng đầu năm nay, nhóm các mặt hàng nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng nhập khẩu phục vụ sản xuất như than, hóa chất và sản phẩm hóa chất, chất dẻo, sắt thép, nguyên phụ liệu dệt may, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô… đạt trị giá 31,7 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế, tăng 20,03% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong khi đó, nhóm dầu thô nhập khẩu cũng đạt 5,8 triệu tấn, trị giá 3,7 tỷ USD, tăng 17,4% về lượng và tăng 20,1% về trị giá.
Nhóm xăng dầu nhập khẩu đạt 3,7 triệu tấn, trị giá 3,03 tỷ USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 14,5% về trị giá.
Tính riêng trong tháng 5 vừa qua, toàn ngành Hải quan thu nộp ngân sách Nhà nước đạt 38.940 tỷ đồng, tăng 11,3% so với tháng 4.
Sở dĩ tăng thu là do kim ngạch một số mặt hàng nhập khẩu có trị giá lớn, thuế suất cao tăng mạnh 7,2% so với tháng 4. Chủ yếu tăng thu của 3 mặt hàng: Dầu thô nhập khẩu; ô tô nguyên chiếc, máy móc thiết bị phụ tùng.
Bên cạnh đó, số thu ngân sách Nhà nước của 10 cục hải quan tỉnh, thành phố chiếm phần lớn dự toán thu của ngành đạt 141.789 tỷ đồng, bằng 42,83% dự toán, tăng 5,23% so với cùng kỳ năm 2023.
Các đơn vị điển hình: Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 34,22%; Cục Hải quan Quảng Ninh tăng 26,51%; Cục Hải quan Thanh Hóa tăng 24,78%...
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngân hàng, bất động sản, đầu tư công và dầu khí được nhiều chuyên gia đánh giá là những nhóm ngành có khả năng hút dòng tiền thời gian tới, nhưng cơ hội sẽ phân hóa theo chất lượng doanh nghiệp.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - Tuần 22-26/06, VN-Index tăng 2.6% lên mốc 1,871.91 điểm nhờ lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, đà tăng thiếu đồng thuận do phần lớn cổ phiếu điều chỉnh và thanh khoản ở mức thấp, phản ánh tâm lý e dè của nhà đầu tư.
B.S
Thu Huyền
Thiên Tâm
Mai Lê
Đan Quế
Hương Trà
Trần Quý
Thư Ký
Minh Nghĩa
Song Việt
Trọng Tài
Thu Huyền
Đỗ Quyên