Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thị trường chứng khoán trở thành “hàn thử biểu” phản ánh sức khoẻ của nền kinh tế

Hoàng Long

Thứ tư, 23/07/2025 - 15:23

(Thanh tra) - Phát biểu tại Tọa đàm “Lực đẩy dòng vốn mới” diễn ra ngày 23/7/2025 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thị trường chứng khoán dần trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, là “hàn thử biểu” phản ánh sức khoẻ của nền kinh tế, năng lực của các doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu: Ảnh: Hoàng Long

Chia sẻ tại tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam sau 25 năm (28/7/2000 - 28/7/2025) xây dựng và phát triển từ con số 0 đến nay, dù vẫn còn nhiều điều phải bàn, song so với khu vực cũng như các mục tiêu, thành quả hôm nay rất đáng để tự hào.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã thiết lập được khuôn khổ, hành lang pháp lý để vận hành hiệu quả, xây dựng và phát triển một hệ thống các thành viên với đầy đủ tiềm lực về tài chính, năng lực về chuyên môn trình độ để xây dựng và tham gia thị trường.

Thị trường cũng đã xây dựng và phát triển một hệ thống nhà đầu tư với chỉ vài trăm nhà đầu tư ban đầu đến nay đã có 10 triệu tài khoản cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Từ việc đầu tiên đi vận động các doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên thị trường, thì nay vốn hoá thị trường chứng khoán đã đạt trên 60% GDP, có lúc lên đến 70%, một quy mô đáng tự hào.

Một yếu tố quan trọng khác được Thứ trưởng Bộ Tài chính đề cập là hạ tầng kỹ thuật. Chúng ta cũng xây dựng được những nền tảng hạ tầng kỹ thuật cho thị trường. Mới đây nhất, hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường là KRX được áp dụng để đáp ứng nhu cầu của thị trường chứng khoán. Chúng ta cũng có một đội ngũ quản lý thị trường tốt, các hệ thống thanh toán, chuyển nhượng chứng khoán được xây dựng vận hành và hướng tới thiết lập mô hình đối tác thanh toán trung tâm (CCP) để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh: “Thị trường chứng khoán dần trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn, là “hàn thử biểu” phản ánh sức khoẻ của nền kinh tế, năng lực của các doanh nghiệp. Và sau 25 năm phát triển, chúng ta đã xây dựng và tích luỹ được một lượng rất đáng kể về mọi mặt, để từ đó bàn thảo với nhau liệu có thể đưa thị trường lên một tầm cao mới chưa?

Đánh giá cao chủ đề của tọa đàm lần này, Thứ trưởng cho rằng, “Lực đẩy dòng vốn mới” là yêu cầu đúng lúc, đúng nội dung và đúng kỳ vọng của toàn thị trường, từ phía nhà đầu tư, doanh nghiệp cho đến các cơ quan hoạch định chính sách.

Để thị trường phát triển bền vững và hiệu quả hơn, Thứ trưởng đề nghị tập trung làm rõ khuôn khổ pháp lý hiện hành nhằm phát triển thị trường vốn, hướng đến thay đổi về chất và đưa thị trường lên tầm cao mới. Theo Thứ trưởng, cần xác định cụ thể đâu là điểm nghẽn pháp lý, những nội dung nào trong Luật Chứng khoán 2019 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2024 và các nghị định hướng dẫn cần sửa đổi, điều chỉnh thì phải chỉ rõ để kiến nghị sửa kịp thời.

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Hoàng Long

Một nội dung đáng chú ý là hàng hóa trên thị trường. Thứ trưởng Bộ Tài chính đặt câu hỏi: “Chúng ta cần giải pháp gì để có thêm hàng hóa đáp ứng yêu cầu phát triển mới của thị trường, cả về chất lượng và quy mô vốn hóa, đủ sức thu hút các nhà đầu tư lớn?”.

Ông cũng gợi ý cần nghiên cứu giải pháp để xây dựng những hàng hóa mới, kể cả việc xem xét cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia niêm yết.

Liên quan đến cấu trúc thị trường, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị đánh giá rõ tỷ trọng giữa nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân hiện nay. Qua đó, đặt vấn đề làm thế nào để tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức trên thị trường. Trong khi đó, với nhà đầu tư cá nhân, cần có chiến lược đào tạo năng lực, nâng cao hiểu biết về thị trường chứng khoán.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng lưu ý phải rà soát xem các công ty chứng khoán, thành viên thị trường hiện nay có tồn tại bất cập gì và có đề xuất kiến nghị nào cụ thể để khắc phục hay không. Các vấn đề liên quan đến hạ tầng công nghệ, kỹ thuật của thị trường chứng khoán vốn là yếu tố nền tảng cho sự vận hành an toàn và hiệu quả.

Ở phần cuối bài phát biểu, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề cập đến việc xác định rõ kỳ vọng nâng hạng thị trường, trong đó không chỉ là câu chuyện nâng hạng thành công, mà còn là giữ được hạng và tiếp tục được nâng hạng trong tương lai, những vấn đề cốt lõi mở ra lực đẩy dòng vốn đầu tư vào thị trường.

Được biết, sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng tài chính, các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý thị trường chứng khoán.

Cũng trong tọa đàm, nhiều chuyên gia cho rằng một lực đẩy quan trọng khác đến từ chính sách tài khóa - tiền tệ ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số và quá trình minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp. Những nỗ lực từ phía cơ quan quản lý, đi kèm kiến tạo không gian phát triển bền vững cho nhà đầu tư, sẽ là chất xúc tác đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiến xa hơn trên hành trình hội nhập. 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hộ kinh doanh nghĩ gì về tính thuế theo thu nhập?

Hộ kinh doanh nghĩ gì về tính thuế theo thu nhập?

(Thanh tra) - Dự thảo mới nhất của Luật Thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng hộ, cá nhân kinh doanh. Một trong những đề xuất nổi bật là nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm. Đây cũng là mức doanh thu được trừ trước khi áp dụng tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu đối với các trường hợp không xác định được chi phí.

Thanh Hoa

20:09 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm