Theo dõi Báo Thanh tra trên
Quang Dân
Thứ sáu, 02/05/2025 - 15:43
(Thanh tra) - Nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý I/2025 với lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái.
Nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý I/2025 với lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kì năm ngoái.
Lợi nhuận tăng trưởng mạnh
Đơn cử, kết thúc 3 tháng đầu năm 20225, lãi trước thuế Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đạt 10.859 tỷ đồng, tăng thêm 1% so với quý I/2025. Với kết quả kinh doanh này, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng thu về lợi nhuận lớn nhất trong ngành ngân hàng.
Xếp ở vị trí thứ 2 là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội (MB), khi ghi nhận lợi nhuậnh trước thuế đạt 8.386 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) lùi xuống vị trí thứ ba dù ngân hàng quốc doanh này vẫn giữ lợi nhuận ổn định ở mức 7.413 tỷ đồng, dường như đo ngang so với 3 tháng đầu năm 2024.
Kết thúc quý vừa qua, lợi nhuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đạt 7.236 tỷ đồng, giảm 7% tỷ đồng. Thế nhưng, con số lợi nhuận này cũng giúp Techcombank trở thành ngân hàng báo lãi lớn thứ 4 trong hệ thống ngành ngân hàng.
Với lợi nhuận trước thuế hơn 6.823 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) là nhà băng có lợi nhuậnh xếp thứ 5.
Vị trí tiếp theo thuộc về Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), khi lợi nhuận đạt 5.355 tỷ đồng, tăng 33%.
Đứng ở vị trí thứ 6 là Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với lãi trước thuế đạt mức 5.051 tỷ đồng, tăng 20% so với 3 tháng đầu năm 2024.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) lần lượt ở các vị trí tiếp theo với lợi nhuận đạt mức 4.597 tỷ đồng và 4.400 tỷ đồng.
Cái tên thú vị nhất trong danh sách 10 ngân hàng báo lãi lớn trong quý I/20225 thuộc về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) khi lợi nhuận trước thuế nhà băng này trong kỳ đạt 4.350 tỷ đồng, tăng gần 189% so với cùng kì năm ngoái.
Nhiều khó khăn, ngân hàng vẫn quyết duy trì tăng trưởng
Được biết, bước vào năm 2025, hệ thống ngân hàng Việt Nam đối diện với nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, các ngân hàng thương mại đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, góp phần thúc đẩy GDP đạt mức trên 8%.
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, ngành ngân hàng cần giải quyết các vấn đề về nợ xấu, cải thiện cơ chế cho vay và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại để tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, ngành ngân hàng sẽ tập trung tối đa vào việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 8% trở lên.
Để thực hiện mục tiêu này, Ngân hàng nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, khai thác các động lực tăng trưởng, đồng thời xử lý nợ xấu và đẩy mạnh chuyển đổi số.
Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, năm 2025, Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng ở mức 16% và sẽ điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế. Nếu lạm phát duy trì ở mức thấp, Ngân hàng nhà nước có thể tăng tín dụng để kích thích tăng trưởng. Ngược lại, nếu có dấu hiệu rủi ro, chính sách tín dụng sẽ được điều chỉnh để đảm bảo ổn định vĩ mô.
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho hay: Một trong những ưu tiên của Ngân hàng nhà nước là thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), vì đây là khu vực tạo ra nhiều việc làm và đóng góp lớn vào nền kinh tế. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ khai thác mạnh mẽ tín dụng tiêu dùng, bởi khi tiêu dùng tăng thì doanh nghiệp sẽ có động lực sản xuất, từ đó kích thích tăng trưởng kinh tế.
Điều đó đồng nghĩa với việc ngành ngân hàng sẽ đối diện với nhiều khó khăn. Dù vậy, các “anh lớn” vẫn quyết tâm duy trì tăng trưởng tốt.
Đến thời điểm hiện tại, đa số các ngân hàng đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, qua đó “chốt” kế hoạch kinh doanh trong năm.
Theo đó, năm 2025, Vietcombank đặt chỉ tiêu kinh doanh với lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ đạt 42.734 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt mục tiêu tăng 3,5%, ước khoảng 43.714 tỷ đồng.
Trong khi đó, năm 2025, MB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng gần 10% so với kết quả 2024, tương đương đạt khoảng 31,712 tỷ đồng.
Tương tự, trong năm nay, Techcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 31.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2024.
Năm 2025, HĐQT ngân hàng VPBank đã trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025, với điểm nhấn là lợi nhuận 25.270 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. trong đó, ngân hàng mẹ đóng góp 22.219 tỷ đồng, tăng 22%.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - “A.I Thực chiến” - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia và cũng là chương trình trọng điểm về AI trên toàn quốc đã sắp đi hết vòng chung khảo. Trong tập mới nhất, các đội thi bước vào bảng đấu với chủ đề “Xây dựng báo cáo tài chính của ngân hàng”, với giám khảo khách mời đến từ ngân hàng Techcombank - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Công nghệ. Tại đây, CIO của Techcombank đã hé lộ bốn bước để biến một ý tưởng từ dữ liệu thành lời giải AI hoàn chỉnh, đồng thời chia sẻ về vai trò của doanh nghiệp trong hành trình ươm tạo thế hệ nhân tài AI Việt.
T.Vân
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
T. Minh
Thanh Hà
T.Vân
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật