Chính quyền Bỉ đã buộc tội 4 người có liên quan đến Nghị viện châu Âu về các cáo buộc nước chủ nhà World Cup Qatar đã chi tiền mặt và quà tặng cho họ để gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định. Qatar trước đó cũng đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Tuyên bố hôm 18/12 của một nhà ngoại giao thuộc phái đoàn Qatar tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết, "những định kiến đã hình thành" khiến nghị viện bỏ phiếu hôm 15/12 để đình chỉ tư cách của đại diện Qatar tại cơ quan.

Thêm vào đó, các nghị sĩ châu Âu cũng dừng những công việc lập pháp liên quan đến Qatar, bao gồm miễn visa cho người Qatar và Kuwait vào châu Âu và một thỏa thuận hàng không giữa EU với Qatar.

Nhà ngoại giao Qatar chỉ trích những quyết định này, cho rằng vẫn còn quá sớm.

“Quyết định áp những biện pháp hạn chế không phân biệt, làm hạn chế đối thoại và hợp tác với Qatar trước khi kết thúc quy trình pháp lý sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu, cũng như những cuộc thảo luận đang diễn ra về vấn đề năng lượng, đói nghèo và an ninh”, nhà ngoại giao Qatar nói.

Tuyên bố cũng bày tỏ sự thất vọng khi "Chính phủ Bỉ không có nỗ lực nào" nhằm trao đổi với Chính phủ Qatar "để xác minh sự thật sau khi họ nắm được các cáo buộc".

Trong khi, “Qatar không phải bên duy nhất bị nêu tên trong cuộc điều tra, nhưng quốc gia chúng tôi bị chỉ trích và tấn công nhiều hơn cả. Chúng tôi thấy báo động nghiêm trọng trước sự lên án có chọn lọc nhằm vào quốc gia chúng tôi”, tuyên bố nêu rõ.

Theo thông tin trên báo chí, Marốc cũng đang bị Bỉ điều tra xung quanh nghi án tham nhũng.

Nhà ngoại giao Qatar nói thêm rằng, cuộc điều tra của Bỉ về cáo buộc Qatar tìm cách tác động lên Nghị viện châu Âu là dựa trên thông tin “không chính xác” và có thể “ảnh hưởng tiêu cực” đến quan hệ giữa hai quốc gia.

Quan chức này cũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác gần gũi giữa Qatar với Bỉ, nhất là việc Qatar là một nhà cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng quan trọng của Bỉ.

Bộ Tư pháp Bỉ hôm 14/12 cho biết, cơ quan tình báo của họ đã hợp tác chặt chẽ với các nước châu Âu khác trong hơn một năm để phát hiện ra vụ bê bối hối lộ.

Trong số 4 người bị chính quyền Bỉ buộc tội có Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Eva Kaili.

Lực lượng điều tra Bỉ đã triển khai hàng loạt chiến dịch lục soát, tịch thu khoảng 1,5 tỷ euro. Cơ quan công tố nói rằng số tiền này là một phần của chiến dịch gây ảnh hưởng của một quốc gia Vùng Vịnh, sau đó nhiều cơ quan báo chí nêu tên Qatar, quốc gia đăng cai World Cup 2022.

Bà Eva Kaili, một chính trị gia người Hy Lạp đã bị bãi nhiệm chức vụ sau khi bị bắt. Bà cũng bị bãi nhiệm tư cách thành viên của Đảng Xã hội Hy Lạp (Pasok).

Qatar khẳng định, Chính phủ của họ đã “làm việc thông qua trao đổi giữa các định chế và thực hiện theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế”.
Ngọc Anh