Thông tin cụ thể của việc lạm dụng tiền quỹ mà Ademi bị nghi ngờ chưa được nêu rõ. Theo cơ quan công tố, việc giam giữ Ademi có liên quan đến vai trò Chủ tịch FFK của ông.

Tuyên bố ngày 23/3 từ các công tố viên cũng cho hay, Ademi sẽ bị giam giữ trong khi các cuộc điều tra về vụ việc tiếp tục được tiến hành.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, trước đó, các quan chức khác của FFK đã bị công tố viên phỏng vấn vào ngày 21/3.

Tổng Thư ký của FFK Taulant Hodaj, nói trong một cuộc họp báo vào ngày 22/3 rằng, Liên đoàn hoạt động "công khai và minh bạch".

FFK chỉ trích cách thức và thời điểm diễn ra việc bắt giữ, một tuyên bố từ Liên đoàn cho biết.

Ông Taulant Hodaj cũng nhấn mạnh, vụ bê bối xung quanh việc Ademi bị giam giữ “đã có tác động tiêu cực đến các cầu thủ... và đây là một đòn giáng mạnh vào niềm hi vọng của Đội tuyển Quốc gia cho vòng loại Euro 2024”.

leftcenterrightdel
Tổng Thư ký của Liên đoàn Bóng đá Kosovo lo ngại vụ bê bối xung quanh việc Chủ tịch Liên đoàn Ademi bị giam giữ sẽ ảnh hưởng xấu đến hi vọng của Đội tuyển Quốc gia tại Vòng loại Giải Vô địch Bóng đá châu Âu 2024

Bảng I Vòng loại Giải Vô địch Bóng đá châu Âu 2024 bao gồm 6 đội là: Andorra, Belarus, Israel, Romania, Thụy Sĩ và Kosovo.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Quốc gia của Kosovo sẽ gặp Israel vào ngày mai (25/3) và Andorra vào ngày 28/3. Đây là các trận đấu vòng loại đầu tiên của Kosovo cho Euro 2024.

Tổng Thư ký Hodaj nói thêm, FFK tin rằng Ademi sẽ được tuyên vô tội. Liên đoàn sẽ hợp tác với các cơ quan tư pháp trong vụ án.

Việc bắt giữ Ademi xảy ra sau một vụ bê bối khác liên quan đến các câu lạc bộ bóng đá của Kosovo xung quanh cáo buộc cá cược gian lận.

Truyền thông Pháp hồi tháng 2 đưa tin, 9 người, trong đó có 4 công dân Kosovo, đã bị cáo buộc tham gia vào một mạng lưới tham nhũng và gian lận cá cược tại các trận bóng đá ở Giải vô địch Kosovo.

FFK cho biết, vào thời điểm đó, Liên đoàn đã ngay lập tức thực hiện "các biện pháp cần thiết" để điều tra.

leftcenterrightdel
 Ban điều hành Liên đoàn Bóng đá Kosovo trả lời câu hỏi của các nhà báo sau vụ bắt giữ Chủ tịch Liên đoàn Agim Ademi. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Kosovo

Ademi giữ chức Chủ tịch FFK kể từ tháng 7/2018. Ông từng dính líu vào một số vụ ầm ĩ.

Chỉ 1 tuần trước, Ademi đã được tha bổng trong một phán quyết chưa phải là cuối cùng của một vụ án khác, không liên quan tới bóng đá. Tại đó cáo buộc Ademi vào năm 2012, đã cùng một đồng phạm gây sức ép tới một quan chức nhà nước để chuyển đổi mục đích sử dụng một khu đất từ đất trồng cây xanh sang đất xây dựng.

Cả hai bị buộc tội thu lợi ích cá nhân là một chiếc xe SUV từ người thụ hưởng cuối cùng của lô đất.

Đức Anh