Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 01/03/2012 - 06:41
(Thanh tra) - Ngày 13/2/2012, tại thủ phủ Olympia, Thống đốc bang Washington (phía Tây Bắc Hoa Kỳ) đã ký một dự luật hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân đồng tính. Như vậy, tính tới thời điểm này, Washington là bang thứ 7 của Hoa Kỳ thông qua dự luật cho phép hôn nhân đồng giới, sau New York, Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont.
Người đồng tính bày tỏ vui mừng khi Nghị viện New York thông qua dự luật về đồng tính, ngày 24/6/2011. Ảnh: AP
Nữ Thống đốc thuộc Đảng Dân chủ Christine Gregoire gọi dự luật vừa được các nhà lập pháp thông qua trước đó là giây phút lịch sử không những cho bang Washington mà còn cho cả sự tiến bộ về quyền bình đẳng của các cặp đồng tính.
Những người chống đối cho rằng, thông qua dự luật này sẽ phương hại đến định chế hôn nhân truyền thống, giữa một người đàn ông và một phụ nữ. Tuy nhiên, theo lập luận của nhân vật chính bảo trợ dự luật là ông Jamie Pedersen, một nhà lập pháp đồng tính: “Hôn nhân” là một từ được xã hội sử dụng để mô tả “các quan hệ bền vững cả đời”.
Là người trong cuộc, ông Richard Madaleno, một thành viên của Thượng viện bang Maryland chia sẻ thực tế: Vì không có luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính nên người bạn đời (cùng giới) từ 10 năm qua của ông vẫn chỉ là “một người lạ hợp pháp” đối với ông.
Không chỉ Thống đốc Christine Gregoire mà nhiều doanh nghiệp đình đám đặt trụ sở tại bang Washington như Microsoft - tập đoàn công nghệ khổng lồ và hãng Starbucks nổi tiếng với hệ thống quán cà - phê cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật.
Theo kế hoạch, dự luật sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 6. Tuy nhiên, nó cũng có thể bị trì hoãn thêm nếu các thành viên tôn giáo bảo thủ giành được thắng lợi yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý về xóa bỏ luật này trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.
Trước đó, vào đầu tháng 2, một tòa án phúc thẩm liên bang tại California đã ra phán quyết rằng, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý năm 2008 theo đó cấm các cuộc hôn nhân đồng tính tại bang này là vi hiến.
Còn nhớ, hồi tháng 2 năm ngoái, tại Maryland, khi các thượng nghị sĩ bang miền Đông này thông qua dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, những người theo Thiên Chúa giáo đã vận động chống lại với lý do truyền thống tôn giáo. Thế nên, một điều khoản thuộc dự luật đã cho phép các nhà thờ và các cơ sở tôn giáo khác từ chối làm hôn lễ cho những cặp đồng tính nếu điều đó đi ngược tín ngưỡng, tôn giáo của họ.
Cuối tháng 6/2011, sau khi Thống đốc Andrew Cuomo ký dự luật chấp thuận các cuộc hôn nhân đồng giới, bang New York ở Đông Bắc đã trở thành tiểu bang thứ 6 của Hoa Kỳ, nơi các cặp đồng giới tính có quyền thành hôn.
Khi đó, mô tả cuộc tranh đấu cho quyền bình đẳng của người đồng tính như một cuộc đấu tranh nhân quyền khẩn thiết và quan trọng nhất của mọi thời đại, Ngoại trưởng Hillary Clinton đánh giá đạo luật của bang New York đã “biểu dương khả năng nhìn xa, trông rộng và sự khả tín của cuộc đấu tranh cho quyền của người đồng tính trên khắp thế giới”.
Và, kể từ khi chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2011 đến nay, New York đã và đang trở thành địa điểm mà nhiều cặp đồng giới chọn để làm đám cưới, bởi vì bang này không đòi hỏi họ phải là công dân của bang trước khi cấp chứng nhận hôn nhân.
Cũng vào năm ngoái, kết quả một cuộc thăm dò cho thấy, đa số dân chúng Mỹ giờ đây ủng hộ hôn nhân của những người đồng tính. Cụ thể, có tới 53% số người trả lời nghĩ rằng nên hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Đây là lần đầu tiên số người ủng hộ hôn nhân đồng tính chiếm đa số.
Washington Post là tờ báo cùng thực hiện cuộc thăm dò hàng năm này với Đài Truyền hình ABC cho biết, khi họ hỏi câu hỏi này vào năm 2003 chỉ có hơn 1/3 là ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Báo Washington Post còn thông tin: Những cuộc thăm dò khác gần đây cũng phản ánh xu thế chấp nhận hôn nhân đồng tính. Chẳng hạn, một báo cáo công bố đầu tháng 3/2011 của Trung tâm Pew cho thấy, số người ủng hộ và số người chống đối hôn nhân đồng tính ngang nhau. Một năm trước đó, cuộc thăm dò của Trung tâm này cho kết quả người chống đối chiếm đa số.
Hay như, hồi tháng 10/2011, Đại học Washington đã tiến hành một cuộc khảo sát cho thấy, 43% số người trả lời cho biết ủng hộ điều luật cho phép hôn nhân đồng tính. Ngoài ra, 22% ủng hộ các quyền bình đẳng cho các cặp đôi cùng giới mà không gọi đó là cuộc “hôn nhân” chính thức.
Bắt đầu từ tháng 9/2011, chính sách cấm những người đồng tính nam và nữ phục vụ trong quân đội Mỹ được biết tới với tên gọi “Don't Ask Don't Tell” (Không Hỏi Không Nói) đã không còn hiệu lực.

Hạ sĩ Hải quân Marissa Gaeta đã trở thành binh sĩ đầu tiên công khai hôn người tình đồng tính sau khi có thay đổi luật mà theo đó những người đồng tính không bị cấm nhập ngũ.
Tại cảng Virginia Beach, bang Virginia, bước xuống từ tàu USS Oak Hill sau chuyến đi tới Trung Mỹ 80 ngày, trước sự chứng kiến của không ít người, Hạ sĩ 23 tuổi Gaeta đã hôn nhẹ bạn tình - Hạ sĩ Citalic Snell, 22 tuổi.
Hạ sĩ Gaeta được quyền trở thành người đầu tiên hôn bạn tình khi lên bờ trong một cuộc bốc thăm trúng thưởng.
Tổng thống Barack Obama đã bãi bỏ luật cấm người đồng tính phục vụ trong quân ngũ bất chấp sự phản đối của Đảng Cộng hòa.
Trước đó, ngay từ năm 1993, Tổng thống khi đó là ông Bill Clinton cũng đã cố gắng để làm điều tương tự nhưng gặp phải sự chống đối khiến ông chỉ có thể lệnh cho quân đội thực hiện chính sách không hỏi các binh sĩ về xu hướng tình dục của họ cũng như không truy cứu những người đồng tính.
Được biết, trong thời gian tới các nhà lập pháp tại bang New Jersey cũng dự kiến bỏ phiếu về vấn đề hôn nhân đồng tính.

Những người ủng hộ hôn nhân đồng tính
Đến nay, đã có 7 bang của Hoa Kỳ hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.

Liên hợp quốc ủng hộ quyền của người đồng tính * Mỹ đưa đồng tính vào chính sách đối ngoại Tháng 6/2011, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã chấp thuận một nghị quyết trong đó ủng hộ những người tình dục đồng giới được hưởng quyền bình đẳng với những người tình dục khác giới. Khẳng định “không ai phải chịu phân biệt đối xử hay các hành vi bạo động vì định hướng tính dục của mình hoặc bản chất giới tính của mình”, Nghị quyết bày tỏ lo ngại nghiêm trọng trước những hành vi bạo động và phân biệt đối xử tại nhiều nơi trên thế giới đối với những người tình dục đồng giới, lưỡng giới và chuyển giới. Nghị quyết đề nghị thực hiện một cuộc khảo cứu về các đạo luật phân biệt đối xử cũng như các hành vi bạo động đối với các cá nhân dựa trên định hướng tình dục và bản chất giới tính. Chính phủ Barack Obama là một ủng hộ viên kiên trì cho nghị quyết này. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc, bà Eileen Chamberlain Donahoe, nói rằng: Hoa Kỳ vô cùng phấn khởi trước kết quả của nghị quyết đơn giản nhưng có tính cách lịch sử này. “Hôm nay, chúng ta đã tiến một bước quan trọng trong việc thừa nhận rằng nhân quyền thật sự là phổ quát. Chúng ta thừa nhận rằng, việc áp dụng hành vi bạo lực đối với một cá nhân vì bản chất của họ là sai trái. Quyền được chọn người yêu và chia sẻ đời mình với người mà ta yêu là thiêng liêng. Thêm nữa, chúng ta đã gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng, mỗi con người phải được bảo vệ như nhau trước hành vi bạo lực và phân biệt đối xử. Hôm nay, chúng ta đã làm nên lịch sử trong cuộc tranh đấu cho sự công bằng căn bản và bình đẳng”. Một cặp đồng tính hôn nhau trong buổi diễu hành cho quyền của người đồng tính ở Rome, Italy. Ảnh: Reuters Ngày 6/12/2011, phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc nhân Ngày Quốc tế Chống nạn kỳ thị đối với người đồng tính, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi chấm dứt thái độ kỳ thị đối với người đồng tính trên thế giới. Nhấn mạnh, hành vi đánh đập hay giết người chỉ vì định hướng tình dục của một người hoặc là vì họ không theo khuôn mẫu được áp đặt cho mọi hành vi của họ là một sự “vi phạm nhân quyền thô bạo”, bà Hillary Clinton khẳng định: Đồng tính không phải là một tội. Lời khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra khi Tổng thống Barack Obama đã chỉ thị cho các cơ quan nhà nước, đặc biệt là những cơ quan phụ trách chương trình trợ giúp quốc tế, là bảo vệ quyền của người đồng tính, đặt vấn đề này vào trọng tâm chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong một thông tri nội bộ, Tổng thống Mỹ bày tỏ mối quan ngại trước những hành vi bạo động nhằm vào người đồng tính trên thế giới. Ông Barack Obama kêu gọi Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa xem xét đúng đắn trường hợp những người đồng tính tỵ nạn hay xin tỵ nạn vì bị sách nhiễu tại quốc gia của họ. Bà Hillary Clinton cũng cho biết, Hoa Kỳ đã thành lập Quỹ Thế giới vì bình đẳng, với hơn 3 triệu USD nhằm trợ giúp các tổ chức bảo vệ quyền lợi của người đồng tính mọi nơi trên thế giới. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, quan hệ đồng tính hiện vẫn bị cấm ở 76 quốc gia.
Trung Anh - Đức Huy (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nguyệt Trang
Trần Quý
Hải Triều
T.Vân
Hương Giang
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Thanh Lương
Đông Hà
Hoa Nguyễn