Ngày 23/4, nguồn tin của Báo Thanh tra cho biết, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk công bố thông tin về việc khởi tố bị can đối với người nội bộ của công ty.

Theo đó, ngày 22/4, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhận được thông báo số của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk về việc khởi tố bị can đối với ông Bùi Quang Ninh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Theo thông báo, ông Bùi Quang Ninh bị khởi tố về tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra năm 2002 - 2012 tại Công ty Cao su Đắk Lắk, nay là Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, theo Quyết định số 104/QĐ-CSĐT ngày 17/4/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tại báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, ông Bùi Quang Ninh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên không điều hành.

Ông Ninh sinh ngày 10/8/1966, là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/10/2012. Trình độ chuyên môn cử nhân tài chính kế toán. 

Từ tháng 6/2015 tới nay, ông Ninh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Từ tháng 6/2012 đến nay, ông Ninh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Ngoài ra, ông Ninh còn nắm giữ nhiều chức vụ tại tổ chức khác như: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gỗ cao su Đắk Lắk, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương.

Tại báo cáo thường niên năm 2023 cho thấy, ông Ninh nắm giữ 0,24% vốn của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố bị can đối với Võ Tiến Hùng, nguyên Phó phòng Kỹ thuật Kế hoạch đầu tư; bị can Văn Đức Lư, nguyên Tổng giám đốc công ty, để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Anh Minh