Trường hợp thứ nhất là Kol Che Ahmad Idris, 54 tuổi - người đứng đầu Bộ phận Chiến lược đấu tranh thông qua internet - đã bị buộc 5 tội danh tham nhũng.

Trong đó, cáo buộc thứ nhất và thứ 2: Che Ahmad bị buộc tội gạ gẫm 500.000 RM và đã nhận tiền từ Giám đốc Điều hành của FEHM Entity Sdn Bhd, là Elias Jemadi Tajudin. Đổi lại, Che Ahmad đề xuất để FEHM Entity được lựa chọn để duy trì hệ thống tình báo của Bộ Quốc phòng thông qua đàm phán trực tiếp.

Đối với cáo buộc hối lộ thứ 3 đến thứ 5: Che Ahmad bị buộc tội nhận lần lượt 50.000 RM, 30.000 RM và 25.000 RM cũng từ Elias, cho cùng mục đích.

Các hành vi phạm tội được cho là đã thực hiện từ tháng 9/2019 đến ngày 7/4/2020.

Người thứ hai là Brig Jen Mohammed Feizol Anuar Ayob, 50 tuổi, từng là cố vấn quân đội cho Bộ trưởng Quốc phòng, cũng phải đối mặt với 5 tội danh.

Feizol bị buộc tội tham nhũng khi 5 lần nhận tiền với các mức: 10.000 RM, 50.000 RM, 30.000 RM, 20.000 RM và 18.000 RM từ Elias trong khoảng thời gian từ ngày 30/10/2019 đến ngày 24/6/2020.

Số tiền này được cho là động cơ để Feizol chuyển một thảo ước hợp đồng ngày 5/9/2018 từ FEHM Entity gửi tới Bộ Quốc phòng về mối quan hệ đối tác chiến lược để duy trì hệ thống tình báo của Bộ.

Người thứ 3 là Datuk Sheikh Mokhsin Sheikh Hassan, 59 tuổi - cựu Tổng Giám đốc Tình báo quốc phòng - bị cáo buộc 7 tội danh tham nhũng.

Trong cáo buộc đầu tiên và thứ 2, Sheikh Mokhsin bị buộc tội gạ gẫm và đồng ý tham nhũng để nhận về 1 triệu RM từ Elias như một sự trao đổi để Sheikh Mokhsin chấp thuận đề nghị lựa chọn FEHM Entity thông qua đàm phán trực tiếp nhằm duy trì hệ thống tình báo.

Ở cáo buộc thứ 3 đến thứ 6, Sheikh Mokhsin bị buộc tội nhận 70.000 RM, 26.000 RM, 100.000 RM, 70.000 RM từ Elias cho cùng mục đích.

Tất cả hành vi phạm tội được cho là đã thực hiện tại Havana Club ở Khách sạn Concorde, một văn phòng ở Mindef và HairDoc Medical Publika từ ngày 20/6/2019 đến ngày 5/6/2020.

Bên cạnh đó, Sheikh Mokhsin cũng đang phải đối mặt với cáo buộc thứ 7, tại đây, ông ta được cho là đã nhận 50.000 RM từ một người tên là Syed Omar Syed Mohamad như một phần quà cho lựa chọn Malvus Sense Sdn Bhd để phục vụ việc mua sắm, cung cấp, giao hàng, đào tạo và cấp chứng nhận của một hệ thống thuộc Mindef.

Hành vi phạm tội được cho là đã được thực hiện tại Mindef lúc 2h30 chiều ngày 26/6/2020.

Tòa án đã ấn định số tiền bảo lãnh là: 80.000 RM cho Che Ahmad, 60.000 RM đối với Feizol và 110.000 RM đối với Sheikh Mokhsin, đồng thời yêu cầu họ giao nộp hộ chiếu.

Đức Anh