Chiều 22/5, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác phối hợp năm 2023 - 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thời gian qua, trong thực hiện chương trình phối hợp, hai cơ quan đã triển khai hiệu quả công tác NVNONN và đạt nhiều kết quả tích cực đối với công tác tham mưu về chủ trương, chính sách và công tác NVNONN.

Đặc biệt trong thời gian qua, hai cơ quan đã phối hợp hỗ trợ kiều bào ở những địa bàn khó khăn như tại Lào, Campuchia; hỗ trợ kiều bào gặp thiên tai, dịch bệnh trên thế giới. Gần đây nhất hai bên đã trao đổi, phối hợp đề xuất việc hỗ trợ cộng đồng tại Ba Lan gặp hỏa hoạn.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng về số lượng và mở rộng về thành phần, với khoảng 6 triệu người ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh sự gia tăng về số lượng, vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng NVNONN trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao, tạo ra sức mạnh mềm trong hoạt động đối ngoại, cầu nối Việt Nam với nước sở tại.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, hai bên cần lựa chọn những nội dung có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải để phát huy tối đa các nguồn lực và đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phối hợp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đề nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu để sớm sửa đổi, ban hành quy chế phối hợp để làm tốt hơn nữa công tác phổ biến tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 12 ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác với NVNONN trong tình hình mới.

Ông Hoàng Công Thủy cũng cho rằng, cần đa dạng hóa các phương thức truyền tải thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả các kênh truyền thông đa dạng của cộng đồng NVNONN.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NVNONN; ưu tiên giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách pháp luật về quốc tịch, thu hút đầu tư; phát huy tiềm năng trí thức của kiều bào; giải quyết khó khăn khi về nước sinh sống và làm việc cho kiều bào; dạy và học tiếng Việt, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa văn dân tộc Việt trong cộng đồng NVNONN, nhằm phát huy tốt hơn nữa nguồn lực của hơn 6 triệu kiều bào ta ở nước ngoài cùng đoàn kết hướng về xây dựng quê hương đất nước, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

Thanh Thanh