Thực hiện sự chỉ đạo của Công an quận Hà Đông và Công văn số 2688 ngày 31/10/2022 về việc tăng cường công tác giải tỏa chợ cóc, tụ điểm kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên đi bàn quận Hà Đông, Công an phường La Khê đã tham mưu cho UBND phường, BCĐ 197 phường La Khê xây dựng kế hoạch ra quân giải quyết trật tự công cộng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực Ngô Thì Nhậm từ ngày 16/11/2022 đến hết ngày 20/11/2022.

Đợt ra quân lần này nhằm mục tiêu nâng cao trách nhiệm, nhận thức của người dân, các chi hội đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng, tạo cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”, giữ vững trật tự văn minh đô thị trên địa bàn, BCĐ 197 phường La Khê (nòng cốt là lực lượng Công an phường) đã tổ chức lực lượng phối hợp với Công an quận Hà Đông và các đoàn thể, ban ngành tổ chức ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường… trên nhiều tuyến đường, phố trọng điểm trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Công an phường La Khê phối hợp các đoàn thể kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị tại khu vực Ngô Thì Nhậm 

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh tra, sáng ngày 19/11 các tổ công tác của BCĐ 197 phường La Khê đã tuyên truyền, nhắc nhở với các hàng quán chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán ở khu vực chợ Bông Đỏ, Ngô Thì Nhậm. Kiên quyết xử lý các trường hợp để xe dưới lòng đường gây ách tắc, cản trở giao thông.

Song song với đó, lực lượng Công an phường La Khê cũng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trậttự Công an quận Hà Đông và các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền năng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến phố như: Lê Trọng Tấn, chợ Bông Đỏ, khu đấu giá Ngô Thì Nhậm…

Sau khi ra quân xử lý, BCĐ 197 phường sẽ tiến hành bàn giao địa bàn sau khi các lực lượng đã giải quyết xong cho hệ thống chính trị tổ dân phố tiếp tục duy trì công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Ông Bạch Quang Đại – Phó Chủ tịch UBND phường, Phó Ban chỉ đạo 197 phường La Khê cho biết, để đảm bảo tình hình trật tự văn minh đô thị trên địa bàn được giữ vững, BCĐ 197 phường thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ra quân xử lý các trường hợp vi phạm, chỉ đạo lực lượng Công an phường tổ chức đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt những hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông.

leftcenterrightdel
Công an phường La Khê đi đến từng hộ kinh doanh yêu cầu ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán 

Theo kế hoạch, trong thời gian tới BCĐ 197 phường La Khê, Công an phường La Khê sẽ tham mưu cho Đảng uỷ, UBND phường trong việc gắn trách nhiệm cho ban ngành, bí thư, tổ trưởng tổ dân phố chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc sử dụng hè phố, lòng đường, hướng dẫn người dân để xe đúng quy định.

Lực lượng Cảnh sát trật tự Công an phường sẽ thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm lấn chiếm lòng đường, hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán. Kết hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực, tổ dân phố tuyên truyền, nhắc nhở đến từng hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm quy định trật tự văn minh đô thị.

Cao Sơn