Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng này, chính quyền và Công an huyện Quan Sơn đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không săn bắn, mua bán động vật hoang dã trái phép. 

Cùng với đó, chính quyền các cấp, Công an huyện đã chủ động phối hợp với các lực lượng biên phòng, kiểm lâm tổ chức tuần tra phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quy định bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm.

Chỉ tính từ tháng 6/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Quan Sơn đã điều tra làm rõ, bắt, xử lý 4 vụ, 4 đối tượng mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Điển hình, ngày 23/6/2021, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hà Văn Chức, sinh năm 1983 ở xã Trung Hạ, huyện Quan Sơn đang vận chuyển 1 cá thể rùa hộp chán vàng miền Bắc; ngày 29/7/2021 bắt quả tang đối tượng Lê Văn An, sinh năm 1973 ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh đang vận chuyển các bộ phận của 1 cá thể sơn dương; ngày 18/10/2021 bắt quả tang đối tượng Lương Văn Hặng, sinh năm 2002 ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn đang vận chuyển 14 cá thể cầy hương các loại. Mới đây nhất, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện, bắt quả tang đối tượng Len Viết Quế (sinh năm 1984) ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn đang tàng trữ 1 cá thể rắn hổ mang chúa, 9 cá thể cầy hương…

Tất cả các vụ việc này Công an huyện Quan Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm” để điều tra làm rõ.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, Thượng tá Lê Đình Minh, Phó trưởng Công an huyện Quan Sơn cho biết: Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào về các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã, Công an huyện Quan Sơn còn phối hợp với các lực lượng khác thường xuyên kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tàng trữ, mua bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép.

“Ngoài ra, tổ chức ký cam kết với các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh, buôn bán trong lĩnh vực lâm sản, động vật không kinh doanh, buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã trái phép. Bên cạnh đó, Công an huyện đã tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào giao nộp súng săn, súng tự chế để vừa phòng ngừa tội phạm, vừa loại trừ công cụ dùng để săn bắn động vật hoang dã. Chỉ tính riêng năm 2021, chúng tôi đã thu hồi 78 súng săn, súng tự chế các loai, từng bước làm ổn định tình hình buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn huyện”, Thượng tá Lê Đình Minh nói.

Văn Thanh