Công khai mời gọi cá độ bóng đá trên các trang mạng

Thời điểm này, World Cup 2022 đang đi vào những vòng thi đấu cuối trên sân cỏ, “ăn theo” với đó là tệ nạn cá độ bóng đá trở nên "nóng" hơn bao giờ hết. Thay vì hình thức cá cược trực tiếp, giờ đây các con bạc và nhà cái nhận kèo cá độ qua mạng, với hàng loạt các trang web cá độ bóng đá hoạt động như FB88, Fi88, Bet88... Các trang web này đặt máy chủ tại nước ngoài, và chạy quảng cáo trên các trang website, nền tảng tìm kiếm trong nước một cách công khai, giúp việc tiếp cận với các con bạc dễ dàng hơn.

Tận dụng tối đa công nghệ, các đối tượng tượng tổ chức nhận kèo cá độ còn nhắn tin rác tới số điện thoại của nhiều người để công khai mời gọi chơi cờ bạc. Các hội nhóm mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… được các đối tượng sử dụng để tương tác thảo luận sôi nổi các hoạt động đặt cược. Mặt khác, có những nhóm hoạt động theo hình thức đa cấp, một người đại diện nhận tiền đặt cược hộ nhiều người khác để ăn tiền chênh lệch, hoa hồng tạo thành một đường dây khép kín. Những người tham gia đường dây cá độ này có thể bị uy hiếp, đe dọa đến tính mạng hay người thân nếu thua, không có tiền trả cho nhà cái. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm đối tượng trên đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội, sim rác, thiết bị kết nối internet và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung nguỵ trang như chuyển tiền hàng, vay tiền...

Điển hình, ngày 22/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Cảnh sát tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, qua đó bắt giữ 14 đối tượng có liên quan trong đường dây đánh bạc quy mô lớn. Đường dây này do một số đối tượng người Việt Nam cầm đầu, đặt máy chủ hoạt động tại Campuchia nhưng tổ chức hoạt động mạnh ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp và tham gia cá cược bóng đá trên các trang web cá cược như bong88.com, Agbong88.com… Kết quả điều tra ban đầu xác định, tính đến thời điểm bị triệt phá, số tiền giao dịch ăn thua qua đường dây đánh bạc này lên đến gần 30.000 tỷ đồng.

Gần đây nhất, ngày 9/12, Công an tỉnh Phú Thọ cũng vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô cả nghìn tỷ đồng. Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng đã điều hành đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng internet trên trang web www.viva88.net. Trong đó, Nguyễn Tú Viên (37 tuổi, trú tại số 57, tổ 4, khu phố 3, Tân Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh) là chủ tài khoản đánh bạc cá độ bóng đá cấp tổng đại lý.

Các đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý chia cắt thành nhiều tài khoản nhỏ hơn để các con bạc đăng nhập vào trang web www.viva88.net thực hiện cá cược bóng đá. Trong khoảng thời gian vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra, mỗi trận đấu được nhóm đối tượng đưa ra mức cá cược 5 - 50 triệu đồng/kèo. Qua thống kê, đường dây cá độ bóng đá trên đã giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Điểm mặt, chỉ tên dẹp nạn cờ bạc cá độ

Cơ quan công an xác định hiện có nhiều “nhà cái” quốc tế lớn tổ chức đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá độ bóng đá như: M88, Bong88, 3in1bet, Sobobet, W88, 188bet, dafabet... Mỗi nhà cái thiết lập hàng trăm website, máy chủ đặt ở nước ngoài tổ chức cho người chơi cá độ, trong đó có việc chào mời công khai bằng tiếng Việt.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, thời gian diễn ra World Cup 2022 cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup. Chủ công là 2 lực lượng cảnh sát hình sự và an ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Hiện tại, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tổ chức nắm tình hình trên không gian mạng, rà soát các website, ứng dụng có dấu hiệu liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Từ đó, nghiên cứu các phương thức thủ đoạn, thu thập tài khoản ngân hàng của các đối tượng trong đường dây, tổ chức được đánh dấu trên các website cá độ bóng đá, báo cáo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố để triển khai đồng bộ biện pháp ngăn chặn hoạt động của các website.

Cùng với công tác đấu tranh, phòng ngừa của các đơn vị nghiệp vụ, hiện trên website chính thống, trang Facebook, Zalo công an nhiều tỉnh, thành phố đã đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá, trộm cắp… người dân cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan công an gần nhất để có biện pháp điều tra, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Quang Hùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Bên cạnh việc lực lượng công an tăng cường các biện pháp phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; pháp luật có những quy định về xử lý nghiêm minh các đối tượng trong đường dây đánh bạc. Theo đó, tại Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định người có hành vi cá độ bóng đá có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "tội đánh bạc" với hình phạt lên đến 7 năm tù. Đối với những người có hành vi tổ chức cá độ bóng đá có thể bị xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Quang Đông