Trước đó, khoảng 19 giờ 25 phút ngày 26/9, Tổ Công tác Công an phường Hàng Bài làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến phố Vọng Đức, phát hiện đối tượng Nguyễn Viết Tuấn Minh cầm trên tay một hộp các-tông có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, Minh tự giao nộp cho tổ công tác chiếc hộp trên và khai nhận bên trong có 10 bao "thuốc lá cười" màu đỏ, mỗi bao thuốc có 7 điếu thuốc, bên trong mỗi điếu thuốc chứa thảo mộc khô. Minh khai nhận đang đem số thuốc lá này đi bán kiếm lời, chưa kịp thực hiện giao dịch thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong số tang vật trên và đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ. Tang vật qua giám định là 68,603 gram ADB - Butinaca, là một dạng ma túy mới dạng cỏ khô và được ngụy trang trong những bao thuốc lá. Khi sử dụng ma túy này sẽ có ảo giác như “bóng cười”, khiến người sử dụng cười không dứt.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

 

Bình An