Ngày 21/9, cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra vụ tử vong của một bệnh nhân sau khi khám, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Đắk Lắk.

Đó là bệnh nhân Y Hŏc Niê (SN 1984, trú xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 20/9, anh Y Hŏc đến Phòng khám Đa khoa Đắk Lắk (địa chỉ 233 Ngô Quyền, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đăng ký khám bệnh.

Tại đây, anh Y Hŏc được bác sĩ Phạm Minh Thắng trực tiếp khám, điều trị. Sau khi cho bệnh nhân xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm, bác sĩ Thắng chuẩn đoán anh Y Hŏc Niê bị viêm tinh hoàn phải, viêm đường tiết niệu rồi kê đơn thuốc: Truyền thuốc kháng sinh loại Levofloxacin 500mg/100ml (truyền 30 giọt/ phút) và Paracetamol 500mg (viên sủi).

Sau đó, anh Y Hŏc Niê được điều dưỡng tại phòng khám truyền thuốc kháng sinh tại phòng bệnh tầng 2. Khoảng 20 phút sau, trong quá trình truyền dịch, anh Y Hŏc Niê có biểu hiện mệt, đầu quẹo, sùi bọt mép nên điều dưỡng Lê Trịnh Vy báo cho bác sỹ Thắng. Bác sĩ Thắng tiến hành ép tim, móc họng, cho anh Y Hŏc Niê thở ô xi, thiết lập đường truyền tĩnh mạch mới với NaCL 0,9%/250ml, tiêm một liều Andrenalin 1g/ml và dùng kích tim trong cấp cứu.

Sau đó, bác sĩ Thắng gọi điện thoại đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột điều xe cấp cứu cùng nhân viên y tế của bệnh viện đến, đưa bệnh nhân đến Khoa cấp cứu của bệnh viện. Lúc này, anh Y Hŏc Niê đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, tay chân lạnh, tứ chi tím, không có nhịp thở, sau khi cấp cứu xác định ca bệnh đã tử vong.

Sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan của tỉnh Đắk Lắk (Sở Y tế, công an…) có mặt, xác minh, điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân Y Hŏc Niê.

Anh Minh