Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 23/05/2012 - 13:34
(Thanh tra) - Sau hàng loạt sai phạm có hệ thống về quản lý, sử dụng đất đai của Công ty Nhị Hiệp cũng như UBND quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng đồng ý với Kết luận Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo “Công ty Nhị Hiệp phải thỏa thuận bồi thường cho người dân, nếu không chính quyền điều chỉnh dự án, trả lại đất cho người dân sớm ổn định đời sống”. Thế nhưng, ông Nguyễn Hữu Việt - Chủ tịch quận 9, vốn đã 4 lần không thực hiện chỉ đạo của UBND TP, mới đây lại cố tình làm trái chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bao che cho sai phạm.
>> Thành phố 4 lần chỉ đạo, quận vẫn im lặng
Bồi thường áp đặt dân!
Công ty Nhị Hiệp do ông Huỳnh Văn Mạnh làm Giám đốc, nay là Công ty sản xuất xây dựng giao thông Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) do ông Huỳnh Tấn Lộc làm Giám đốc đã sai phạm có hệ thống trong quản lý, sử dụng đất và hơn 10 năm không thực hiện đền bù cho người dân. Từ hành vi sai trái của Công ty này, nhiều năm qua nhiều người dân đã bị đẩy vào cảnh khốn cùng, mất ổn định, tay trắng và uất ức. Họ mất niềm tin vào công lý và có cảm giác không được pháp luật bảo vệ. Lỗi này Công ty Nhị Hiệp và cả chính quyền Quận 9 phải chịu trách nhiệm.
Báo cáo Kết luận số 3332/BC-TTCP ngày 8/11/2010 của Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho thấy, Công ty Tài Lộc không đền bù cho người dân có đất bị thu hồi. Giám đốc Công ty tự tung tự tác, đền bù chỉ dựa vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị thu hồi, hủy bỏ, đối tượng không có đất. Còn chính quyền lại cố tình bao biện, bôi đen pháp luật nhằm bao che cho sai phạm của Công ty này. Khi Công ty chưa hề đền bù cho người dân nhưng Phó Chủ tịch quận 9 Nguyễn Văn Thành đã ban hành văn bản khẳng định “Công ty đã đền bù được 90% diện tích”, đồng thời đổ lỗi cho người dân không chịu thương lượng bồi thường. Hành vi của Phó Chủ tịch Thành là cơ sở pháp lý nhằm mở đường cho quận tổ chức cưỡng chế tháo dỡ, chiếm đoạt nhà, đất của người dân. Nhận diện được hành vi xem thường pháp luật, bất chấp đạo lý của Giám đốc Công ty cũng như cán bộ lãnh đạo quận 9, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Công ty Nhị Hiệp thỏa thuận đền bù, nếu không chính quyền phải điều chỉnh dự án, trả lại đất cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Ngày 14/4/2012, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín cũng đã chỉ đạo Chủ tịch UBND quận 9 khẩn trương thực hiện đúng Báo cáo Kết luận số 3332/BC-TTCP của TTCP.
Trong khi người dân chờ đợi chính quyền quận 9 thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín về kết luận TTCP và chỉ đạo của Thủ tướng thì bất ngờ ngày 20/3/2012, Chủ tịch UBND quận 9 Nguyễn Hữu Việt lại ký ban hành quyết định (số 111/QĐ), phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựng xưởng sản xuất giày xuất khẩu của Công ty Tài Lộc. Quyết định của Chủ tịch Nguyễn Hữu Việt hoàn toàn đi ngược lại Kết luận của TTCP cũng như chỉ đạo của Thủ tướng, đó là chính quyền thay mặt doanh nghiệp đưa ra giá, áp đặt phương án đền bù và tự giảm bớt diện tích đất của người dân. Đây không phải lần đầu cán bộ lãnh đạo quận 9 làm trái pháp luật cũng như chỉ đạo của cấp trên nhằm bao che, dung dưỡng cho sai phạm.
“Đè bẹp” quyền lợi người dân?
Đồng ý với Kết luận TTCP, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Công ty Tài Lộc phải đảm bảo nguyên tắc thỏa thuận bồi thường. Chính quyền không ép dân mà có chức năng hỗ trợ, hướng dẫn hai bên thực hiện thỏa thuận. Khi Công ty Tài Lộc và người dân không thỏa thuận được thì chính quyền mà cụ thể là UBND quận 9, đề xuất, điều chỉnh dự án để trả lại đất cho người dân. Chỉ đạo của Thủ tướng nghiêm minh, cương quyết, bởi điều dễ nhận thấy là lâu nay quận 9 đã bất chấp luật pháp, bao che cho đơn vị này làm khổ dân.
Thế nhưng, lần này Chủ tịch quận 9 Nguyễn Hữu Việt đã làm trái kết luận TTCP và Chỉ đạo của Thủ tướng, ban hành quyết định phương án bồi thường thay cho doanh nghiệp tự thỏa thuận cũng không nằm ngoài mục đích cứu doanh nghiệp, “đè chết” những người nông dân thấp cổ bé họng. Đi kèm theo Quyết định 111 của Chủ tịch UBND quận là Phương án bồi thường số 12/PABT do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thành ký, mà theo đó giá bồi thường do quận đưa ra quá thấp so với giá nhà đất trên thị trường. Hơn 40 hộ dân đang nằm trong khu vực bị thu hồi bức xúc, quận 9 đưa ra giá đền bù quá thấp, không thể chấp nhận được, cụ thể giá đất nông nghiệp chỉ 300 đến 400 ngàn/m2, trong khi giá đất giao dịch trên thị trường cao gấp 15-20 lần.
Không dừng lại đó, để cứu doanh nghiệp, lãnh đạo quận 9 không ngần ngại “xé bỏ” cả Kết luận của TTCP. Báo cáo kết luận của TTCP đã làm rõ về nguồn gốc hợp pháp 10.000m2 đất của gia đình ông đỗ Văn Trắng và chỉ ra, “Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm khi tự thỏa thuận bồi thường cho những hộ dân không đủ tư cách pháp lý về quyền sử dụng đất. Cụ thể như trường hợp ông Huỳnh Hùng Vương, ngày 23/10/1998, quận 9 đã ban hành quyết định (số 754/1998/QĐ) hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Huỳnh Hùng Vương, đến năm 2002 Công ty Nhị Hiệp đã thỏa thuận đền bù cho ông Vương”. Theo Đỗ Văn Trắng, từ nhiều năm qua, Công ty Tài Lộc cho rằng, đã đền bù cho ông Huỳnh Hùng Vương, nên không đền bù đủ diện tích 10.000m2 đất của gia đình ông Trắng, không điều chỉnh lại số thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Sự cấu kết giữa doanh nghiệp và cán bộ quận đã bị TTCP vạch mặt.
Giờ đây, quận 9 lại lập lờ đưa ra Bảng dự toán, trong đó diện tích đất của gia đình ông chỉ có 4.634m2. Sau nhiều công sức điều tra xác minh vụ việc, sau nhiều chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến địa phương để trả lại quyền, lợi ích chính đáng cho người dân, chính quyền quận 9 vẫn bao che, đổi trắng thay đen, tiếp tay cho doanh nghiệp chiếm đoạt đất của nông dân. Đó chẳng phải vì sự thoái hóa biến chất của cán bộ, vì lợi ích nhóm mà chính quyền đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, đi ngược lại các quy định của pháp luật, hay nói cách khác là “coi trời bằng vung” hay sao?!
Nhóm PV Điều tra
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bằng cách sử dụng các từ ngữ "mạnh" như hồ sơ, bí mật, kỳ án kết hợp với hình ảnh do AI tạo lập, nhiều cá nhân đã thu hút hàng chục triệu lượt xem thông qua những thông tin hoàn toàn sai sự thật. Vừa qua, một đối tượng tại Hà Nội đã bị xử phạt nghiêm sau khi đăng tải video "Chấn động Chương Mỹ" tự biên tự diễn, gây hoang mang dư luận.
B.S
(Thanh tra) - Ngày 24/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội "Tàng trữ pháo nổ trái phép"; thu giữ hơn 500 kg pháo các loại, như pháo hoa nổ (loại 9 ống, 49 ống, 168 ống), pháo hoa nổ hình trụ dài.
Hương Trà
Thái Minh
Trung Hà
Dương Nguyễn
Hương Trà
Trọng Tài
Thu Huyền
Chu Tuấn
Trần Quý
Nguyệt Huy
T. Minh
Nguyệt Trang
Hải Lương
Chính Bình
Văn Thanh
LHC
Phúc Anh