Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ngày 18/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với Phan Quốc Việt cùng 11 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án trong vụ án Việt Á xảy ra tại CDC Đắk Lắk. Ảnh: VL
Theo bản án, bị cáo Phan Quốc Việt bị tuyên phạt 7 năm tù về các hành vi sai phạm liên quan đến vụ án. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù theo bản án đã có hiệu lực pháp luật trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.
Cùng vụ án, bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù; bị cáo Đinh Lê Lê Na bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp hình phạt chung là 13 năm 6 tháng tù.

HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Việt Á xảy ra tại CDC Đắk Lắk. Ảnh: VL
Đối với nhóm bị cáo liên quan đến CDC Đắk Lắk và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Đỗ Hữu Nghị 2 năm 6 tháng tù; Trần Huyền Phú An 1 năm 9 tháng tù. Bảy bị cáo gồm: Trần Thị Hồng, Phan Tôn Noel Thảo, Nguyễn Hoàng Dạ Thảo, Phan Thị Thanh Huyền, Trịnh Quang Trí, Đặng Minh Tuyết và Lê Thị Nguyệt Hà được miễn hình phạt.
Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo là nhân viên, người lao động thực hiện công việc theo quy trình do cấp trên chỉ đạo, không có quyền quyết định, không hưởng lợi từ số tiền bị chiếm đoạt. Sau khi vụ án bị phát hiện, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tự nguyện khắc phục hậu quả và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét miễn hình phạt.

TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt Phan Quốc Việt 7 năm tù trong vụ án xảy ra tại CDC Đắk Lắk. Ảnh: VL
Tòa cũng xác định một số bị cáo như: Trần Thị Hồng, Phan Tôn Noel Thảo, Lê Thị Nguyệt Hà và Nguyễn Hoàng Dạ Thảo phạm tội từ hai lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, xét vai trò giúp sức không đáng kể cùng nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Đối với các bị cáo Trịnh Quang Trí và Đặng Minh Tuyết, HĐXX cho rằng, hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19 đã tạo điều kiện cho cấp dưới chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hành vi xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các bị cáo là lực lượng tuyến đầu chống dịch, hậu quả đã được khắc phục hoàn toàn nên được miễn hình phạt.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định tổng thiệt hại đối với ngân sách Nhà nước hơn 1,53 tỷ đồng. Các bị cáo đã tự nguyện nộp khắc phục hơn 1,55 tỷ đồng, vượt nghĩa vụ bồi thường hơn 17,2 triệu đồng.
Tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho CDC Đắk Lắk hơn 1,53 tỷ đồng; đồng thời quyết định trả lại số tiền này cho CDC Đắk Lắk. Đối với số tiền nộp dư hơn 17,2 triệu đồng, HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.
Riêng bị cáo Đinh Lê Lê Na bị buộc nộp lại hơn 1,41 tỷ đồng để sung ngân sách Nhà nước.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 18/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án đối với Phan Quốc Việt cùng 11 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk.
(Thanh tra) - Trước quy mô nguồn lực lớn từ chính sách hỗ trợ lãi suất, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với hoạt động xác định dự án xanh, dự án đáp ứng tiêu chí tuần hoàn của tổ chức đánh giá độc lập được đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm các chính sách ưu đãi được được thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch và ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách.
Trang Nguyệt
Minh Nguyệt
Thư Ký
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Văn Thanh
Văn Thanh
Hương Giang
Thiên Tâm
TS. Nhà báo Trần Bá Dung - Nguyên Trưởng Ban Nghiệp vụ - HNBVN
Dương Nguyễn
Trọng Tài - Tiến Hưng