Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Sáng 17/6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và các đơn vị liên quan, trong đó có Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).
Các bị cáo và những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại CDC Đắk Lắk. Ảnh: NG
Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận khi bị cáo Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á được trích xuất từ nơi giam giữ để tham dự xét xử.
Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo và những người tham gia tố tụng. Theo đó, bị cáo Phan Quốc Việt có mặt tại phiên tòa sau khi được di lý đến chấp hành án tại Trại tạm giam số 1 - Công an tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác xét xử.

TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty Việt Á và CDC Đắk Lắk. Ảnh: NG
Cùng tham dự phiên tòa còn có bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng - Nhân viên Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk, hiện đang chấp hành án phạt tù trong một vụ án khác liên quan đến Công ty Việt Á. Bị cáo Hằng được trích xuất đến tòa theo quyết định triệu tập của HĐXX.
Đối với bị cáo Đinh Lê Lê Na - Nhân viên marketing của Công ty Việt Á, HĐXX công bố đơn đề nghị xét xử vắng mặt và xem xét giải quyết theo quy định pháp luật.
Phiên tòa còn có sự tham gia của đại diện CDC Đắk Lắk, đại diện Công ty Việt Á, Công ty Dược phẩm Huế cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Phan Quốc Việt - Tổng Giám đốc Công ty Việt Á được trích xuất đến TAND tỉnh Đắk Lắk tham dự phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại CDC Đắk Lắk và các đơn vị liên quan. Ảnh: NG
Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng ban đầu, đại diện Viện KSND tỉnh Đắk Lắk công bố cáo trạng truy tố 12 bị cáo về các tội danh gồm: “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, nhằm hợp thức hóa việc CDC Đắk Lắk mượn hàng sử dụng trước, thanh toán sau và phục vụ mục đích vụ lợi, Trần Huyền Phú An - Giám đốc Công ty An Việt và Đỗ Hữu Nghị - Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm Huế đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, làm mất tính công bằng, minh bạch trong hoạt động mua sắm công.
Đối với bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, cơ quan tố tụng xác định khi được giao quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm Covid-19 tại Khoa Xét nghiệm CDC Đắk Lắk, bị cáo đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác quản lý của lãnh đạo khoa và CDC để cấu kết với các đối tượng liên quan, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước.
Cáo trạng xác định, hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng; hành vi tham ô tài sản gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng; còn hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Việt Á diễn ra tại TAND tỉnh Đắk Lắk sáng 17/6. Ảnh: NG
Cáo trạng cũng làm rõ vai trò của nhiều cá nhân bị xác định tham gia giúp sức hoặc liên quan đến các sai phạm trong vụ án. Theo đó, Trần Thị Hồng - Nhân viên kinh doanh Công ty Việt Á bị cáo buộc đã tham gia lập các chứng từ liên quan đến lượng hàng khống trị giá hơn 568 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 976 triệu đồng.
Phan Tôn Noel Thảo - Trợ lý khối tài chính Công ty Việt Á bị xác định tham gia hợp thức hóa hồ sơ, tạo điều kiện để Trần Thị Nguyên Hằng và Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng, gây thiệt hại hơn 1,53 tỷ đồng.
Cùng bị truy tố trong vụ án, Lê Thị Nguyệt Hà - Nhân viên Cửa hàng Tân Thành được giao theo dõi lượng hàng thực tế và hàng khống tại các gói thầu. Theo cơ quan tố tụng, bị cáo đã phối hợp hợp thức hóa chứng từ, giúp sức cho hành vi chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng của Hằng và Na.
Trong khi đó, Phan Thị Thanh Huyền - Nhân viên Cửa hàng Tân Thành, bị cáo buộc tham gia thực hiện một số giao dịch hàng khống, tạo điều kiện để chiếm đoạt 58,5 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 90 triệu đồng.
Nguyễn Hoàng Dạ Thảo - Trưởng phòng Cung ứng Công ty Dược phẩm Huế, được xác định là người thực hiện việc lập các chứng từ giao hàng khống theo chỉ đạo, qua đó tạo điều kiện cho hành vi chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, cơ quan tố tụng xác định Trịnh Quang Trí - Nguyên Giám đốc CDC Đắk Lắk và Đặng Minh Tuyết - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Xét nghiệm đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và sử dụng sinh phẩm, vật tư y tế.
Sự thiếu trách nhiệm này được cho là đã tạo điều kiện để cấp dưới là Trần Thị Nguyên Hằng cấu kết với Đinh Lê Lê Na chiếm đoạt hơn 825 triệu đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,53 tỷ đồng.
Thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng đã được xử lý trong đại án Việt Á
Theo hồ sơ vụ án, tổng thiệt hại tài sản Nhà nước từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại 4 gói thầu của CDC Đắk Lắk được xác định hơn 6,846 tỷ đồng.
Tại Bản án số 29 ngày 12/1/2024 của TAND TP Hà Nội trong vụ án Việt Á, Phan Quốc Việt đã bị buộc bồi thường thiệt hại đối với gói thầu số 4 tại CDC Đắk Lắk với số tiền hơn 3,484 tỷ đồng. Đồng thời, bị cáo cũng bị buộc nộp lại khoản hưởng lợi bất chính sau khi đối trừ các khoản liên quan với tổng số tiền hơn 634 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng Trung ương đã thực hiện kê biên toàn bộ tài sản của vợ chồng Phan Quốc Việt và Công ty Việt Á để bảo đảm thi hành án.
Do khoản thiệt hại hơn 6,846 tỷ đồng tại CDC Đắk Lắk đã nằm trong tổng số tiền hưởng lợi bất chính hơn 634 tỷ đồng mà Phan Quốc Việt phải nộp lại theo bản án trước đó, nên cơ quan tố tụng không đề nghị xem xét trách nhiệm dân sự đối với các bị can trong vụ án lần này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 về việc tiếp tục hiệu lực của một số Nghị định quy định chi tiết và biện pháp cụ thể để tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 1/1/2026.
Thư Ký
(Thanh tra) - Sáng 17/6, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và các đơn vị liên quan, trong đó có Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).
Dương Nguyễn
Nam Dũng
Trần Quý
Thư Ký
Thư Ký
Hương Giang
BTT
Văn Thanh
Thái Hải
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Thanh Lương
Chu Tuấn - Thế Bình
Thanh Lương